Tổng thống Philippines lệnh bắt người không tiêm vaccine ngừa COVID-19 tự ý ra khỏi nhà

Hoa Vũ |

Tổng thống Philippines cho biết ông chịu trách nhiệm về sức khỏe người dân và lệnh cho nhân viên an ninh bắt giữ người không tiêm vaccine ngừa COVID-19 tự ý đến nơi công cộng.

Theo AFP, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ra lệnh bắt mọi trường hợp chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19 nếu tự ý ra khỏi nhà.

"Chúng ta đang trong tình trạng khẩn cấp quốc gia. Tôi cho rằng chúng ta có quyền tạm giữ những ai chưa tiêm vaccine", ông Duterte chia sẻ trong thông điệp công bố ngày 6/1, giữa lúc số ca nhiễm ở Philippines tăng ở mức cao nhất trong vòng 3 tháng.

"Nếu người đó từ chối, ra khỏi nhà và đi đến nơi công cộng, anh ta có thể bị bắt. Nếu người đó kháng cự, nhân viên an ninh được trao quyền để bắt những người ngoan cố", ông Duterte cho hay.

"Tôi chịu trách nhiệm đối với sự an toàn và sức khỏe của mọi người Philippines", Tổng thống Philippines nhấn mạnh.

Tổng thống Philippines lệnh bắt người không tiêm vaccine ngừa COVID-19 tự ý ra khỏi nhà - Ảnh 1.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters

Philippines duy trì chính sách tiêm chủng tự nguyện. Đến nay, độ phủ vaccine ngừa COVID-18 của nước này chưa đến 50% trên tổng dân số hơn 100 triệu người.

Tổng thống Duterte cho biết "vô cùng ngạc nhiên" khi còn rất đông người dân chưa tiêm chủng. "Nếu không tiêm vaccine, bạn đang đe dọa mọi người xung quanh. Virus đang lây lan nhanh chóng trong cộng đồng, trên đất nước và khắp thế giới", ông cảnh báo.

Tổng thống Duterte nổi tiếng với những phát ngôn mạnh mẽ. Trước đó, ông từng dọa bỏ tù những người chưa tiêm chủng.

Trong ngày 6/1, Bộ Y tế Philippines ghi nhận 17.220 ca mắc mới COVID-19. Đây là con số cao nhất được ghi nhận kể từ ngày 26/9. Trong số này có cả những người dương tính với biến chủng Omicron.

So với hôm 4/1, số ca bệnh tại Philippines tăng hơn ba lần.

Philippines là quốc gia có ca nhiễm và thương vong do COVID-19 cao thứ 2 ở Đông Nam Á, sau Indonesia.

Chính phủ Philippines tuần này siết quy định hạn chế đi lại ở thủ đô Manila và một số tỉnh thành. Người chưa tiêm vaccine COVID-19 được yêu cầu ở yên trong nhà, giữa giai đoạn dịch diễn biến phức tạp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại