Tổng thống Philippines Duterte: Tôi sẽ ra lệnh bắn con tôi nếu nó buôn ma túy

Tất Đạt |

Ông Duterte cũng cam kết sẽ từ chức nếu phát hiện bất kì đứa con nào có dấu hiệu tha hóa, biến chất.

Tại Lễ tuyên thệ ban chủ nhiệm mới của Hiệp hội Cựu sinh viên Học viện Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNPAAAI) tại Cung điện Malacañan hôm Thứ Tư (20/9) vừa qua, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã lên tiếng liên quan đến những cáo buộc dính líu buôn bán ma túy của con ông – Paolo Duterte.

"Nếu bất kì đứa con nào của tôi liên quan đến ma túy, hãy tử hình chúng, và chẳng ai có thể phàn nàn về tôi nữa," ông Duterte nói.

Ông cũng thuật lại lời của mình với con trai, khẳng định nếu con ông dính líu đến hàng cấm, ông sẽ ra lệnh tử hình và bảo vệ những cảnh sát thực thi mệnh lệnh đó.

Paolo Duterte, 42 tuổi và hiện là Phó thị trưởng thành phố Davao. Paolo cùng anh rể Manases Carpio đã bị cáo buộc nhập hơn nửa tấn Methamphetamine (một loại ma túy đá) trị giá 6,4 tỉ Peso (khoảng 128 triệu USD) từ Trung Quốc vào Philippines.

Hai người bị tố cáo bởi Mark Taguba, người môi giới cho các hoạt động buôn bán và buôn lậu tại hải quan. Tuy nhiên, con trai và con rể tổng thống Philippines đều phủ nhận cáo buộc.

Đầu tháng 9, tại Thượng viện Philippines, nghị sĩ đảng đối lập Antonio Trillanes, một cựu sĩ quan hải quân, yêu cầu được xem hình xăm trên lưng ông Paolo để chứng tỏ ông không phải thành viên của băng nhóm ma túy Trung Quốc.

Ông Paolo Duterte thừa nhận có hình xăm nhưng không cho phép ai được xem và cũng phủ nhận liên quan tới băng nhóm tội phạm ma túy.

Trước đó, trong buổi điều trần ở Thượng viện năm 2016, sát thủ tự đầu thú có tên Edgar Matobato và cảnh sát nghỉ hưu Arthur Lascanas cáo buộc con trai cả của tổng thống Duterte điều hành các đường dây buôn lậu và bảo vệ các trùm ma túy. Nhưng không có bằng chứng nào được ghi nhận.

Tổng thống Philippines Duterte: Tôi sẽ ra lệnh bắn con tôi nếu nó buôn ma túy - Ảnh 1.

Paolo Duterte, con trai cả của tổng thống Duterte, tuyên thệ trong phiên tòa. (Ảnh: AP)

Tổng thống Philippines cam kết sẽ từ chức nếu phát hiện bất kì đứa con nào của ông có dấu hiệu tha hóa, biến chất.

Ông cũng nhấn mạnh sẽ tăng cường thi hành và củng cố hệ thống pháp luật về vấn đề ma túy, kể cả nếu người bị ảnh hưởng là gia đình ông.

"Tôi, với cương vị tổng thống, sẽ cương quyết với tội phạm, và luật lệ sẽ áp dụng cho tất cả mọi người. Không ai được ưu tiên trước pháp luật," ông Duterte nói.

Từ khi ông Duterte đắc cử tổng thống năm 2016, chiến dịch chống ma túy đã được ông phát động trên khắp đất Philippines. Trong các chiến dịch này, hơn 7.000 người đã thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại