Tổng thống Philippines cách chức "nữ tướng" chống ma túy ngay sau bổ nhiệm

Hoàng Trang |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã cách chức đồng chủ tịch Ủy ban Liên ngành Chống Ma túy (IACD) của Phó Tổng thống Leni Robredo, chỉ vài tuần sau khi đích thân bổ nhiệm bà vào vị trí này.

Kênh truyền hình RT đưa tin động thái này do người phát ngôn của Tổng thống Philippines là ông Salvador Panelo thông báo, viện dẫn lý do thiếu sự tin tưởng giữa ông Duterte và bà Robredo.

Ông cáo buộc bà Robredo lạm dụng quyền hạn để khai thác thông tin mật và gặp gỡ các quan chức nước ngoài thiếu hiểu biết về tình hình Philippines. Nhiều tuần sau khi đưa ra cam kết, bà Robredo vẫn thất bại trong việc đưa ra một chiến lược hợp lý để giải quyết vấn đề ma túy tại quốc gia này.

“Trong một chiến dịch mà cuộc sống của con người gặp nguy hiểm, một ngày cũng là vĩnh cửu. Chính phủ đã hết kiên nhẫn với Phó Tổng thống”, người phát ngôn Panelo giải thích.

Cho đến nay, Tổng thống Duterte – người đang tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hàn Quốc – vẫn chưa bình luận về vấn đề này. Trong khi đó, phát ngôn viên của bà Robredo cho biết nữ chính trị gia này chưa nhận được thông báo chính thức từ chính phủ về vấn đề trên.

Theo công bố chính thức của chính phủ Philippines, khoảng 6.600 đối tượng đã bị cảnh sát tiêu diệt trong những cuộc đọ súng với các băng nhóm buôn bán ma túy kể từ khi ông Duterte được bầu làm Tổng thống năm 2016 với cương lĩnh tranh cử là mạnh tay trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy phần lớn người dân Philippines ủng hộ chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Duterte, nhưng cũng nhiều ý kiến lo ngại về cách thức thực hiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại