Tổng thống Obama tức giận mắng mỏ ông Trump

Hồng Hạnh |

Trong bài phát biểu phát sóng trực tiếp trên TV ngày 14/6, Tổng thống Barack Obama đã "nổi trận lôi đình" với ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

Trong một bài phát biểu phát sóng trực tiếp trên TV ngày 14/6, Tổng thống Barack Obama đã thực sự nổi giận lên án đề xuất cấm người Hồi giáo của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump, góp phần bày tỏ cùng quan điểm với nữ cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton khi cho rằng ông Trump không hề phù hợp với vị trí lãnh đạo đất nước.

Thể hiện trong giọng nói có phần bực dọc, Tổng thống Obama cho rằng chính sách cấm người nhập cư Hồi giáo trên là nguy hại tới an ninh quốc gia Mỹ và kích động các hành động cực đoan.

Ông trùm bất động sản trước đó đã chỉ trích Tổng thống Obama vì không sử dụng cụm từ "chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan" để ám chỉ các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tổng thống Obama phản biện: "Dùng tên khác để gọi một mối đe dọa cũng không làm cho nó biến mất. Chính xác thì cái tên sẽ thay đổi được điều gì. Có ai đó thực sự nghĩ phép màu sẽ xảy ra khi chúng ta gọi bằng cái tên đó. Nhưng đây là vấn đề chính trị".

Ngay sau khi xảy ra vụ thảm sát tại câu lạc bộ Orlando, Florida khiến 50 người thiệt mạng và 53 người khác vào hôm Chủ Nhật, tại bài phát biểu vận động tranh cử ở Greensboro (North Carolina), nhà tỷ phú mạnh miệng cho rằng Tổng thống Obama nên từ chức vì thất bại trong việc giải quyết trước các mối nguy.

Trên trang Twitter cá nhân, tỷ phú bất động sản Donald Trump ngày 12/6 bày tỏ cảm ơn trước những lời chúc mừng vì đã đúng trong vấn đề chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo, nhưng cũng nhận được vô số "gạch đá" từ tin nhắn này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại