Tổng thống Obama công nhận Nga là siêu cường quân sự

Thủy Thu |

Đây là phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel ở Berlin.

"Nguyên tắc của tôi trong quan hệ với Nga không hề thay đổi ngay từ ngày đầu tiên tôi nhậm chức Tổng thống. Nga là đất nước quan trọng, là siêu cường quân sự, có ảnh hưởng trong khu vực và thế giới", ông Obama phát biểu trong cuộc họp báo ngày 17/11.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm cũng chỉ ra rằng, "tất cả đều chú ý đến thành tựu của Nga, đến mức tăng trưởng của nền kinh tế và quan hệ của Nga với các nước láng giềng".

Tuy nhiên, ông Obama cũng hy vọng người kế nhiệm - Tổng thống đắc cử Donald Trump sẵn sàng phản kháng lại nước Nga khi cần nếu mối quan hệ này khiến Mỹ "đi chệch khỏi những giá trị và chuẩn mực quốc tế".

Đồng thời, Tổng thống Obama cho rằng, ông Trump "không nên đơn thuần áp dụng lối tiếp cận thực dụng với Nga mà cần lối tiếp cận mang tính xây dựng, tìm kiếm lĩnh vực có thể hợp tác cùng Nga, nơi những lợi ích và giá trị hai bên tương đồng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại