TT Putin tiết lộ chuyện khiến ông xấu hổ về bản thân và không bao giờ quên được

Ban Quốc tế |

20:55 ngày 20/06/2019

Giao lưu trực tuyến kết thúc sau 4 tiếng 14 phút

Cuộc giao lưu trực tuyến của Tổng thống Nga Vladimir Putin (Direct Line) đã kết thúc vào 16h14 (giờ địa phương), kéo dài 4 tiếng 14 phút. Người đứng đầu nhà nước Nga đã trả lời khoảng 85 câu hỏi.

20:45 ngày 20/06/2019

Tổng thống Putin chia sẻ câu chuyện khiến ông xấu hổ về bản thân

Câu hỏi: Tổng thống có bao giờ xấu hổ và xấu hổ vì chuyện gì không?

Tổng thống Putin: Đầu những năm 2000 đất nước ở trong tình trạng rất phức tạp, tôi đi nhiều nơi trong nước. Một lần, đến một địa phương, cuối ngày làm việc rồi, người tôi lấm lem, bẩn. Tôi bước lại xe thì bỗng một phụ nữ đứng tuổi chạy lại. Người phụ nữ nói gì đó rồi quỳ ngay xuống, đưa cho tôi một tờ giấy. Tôi cầm tờ giấy, chuyển cho các trợ lý, nhưng sau đó các trợ lý đánh mất… Cho nên, sau này, những gì trao vào tay tôi là tôi luôn luôn cố gắng xử lý đến nơi đến chốn.

TT Putin nói về khả năng bùng phát chiến tranh do tàu chở dầu bị tấn công ở Vịnh Oman - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Điện Kremlin

20:43 ngày 20/06/2019

Vì sao Tổng thống Putin vẫn gọi những người công kích mình là "đối tác"?

Câu hỏi: Người ta công kích chúng ta, nhưng Tổng thống vẫn gọi họ là "đối tác". Sao Tổng thống lại lịch sự đến thế?

Tổng thống Putin: Tôi mặc dù lớn lên trong sân khu tập thể, nhưng đó là sân chơi ở Leningrad. Bảo tàng Ermitazh, Bảo tàng Nga là một phần môi trường nơi tôi lớn lên. Từ đây – văn hóa chính trị. Ai không có – đó là việc của họ. Nga là một đất nước có trình độ văn hóa cao. Tôi không bao giờ có quyền quên điều đó. Mối quan hệ giữa các nhà lãnh đạo luôn luôn có ý nghĩa lớn. Không bao giờ được đóng cánh cửa đó lại. Bởi điều đó ảnh hưởng đến nhiều công dân của chúng ta.

20:37 ngày 20/06/2019

Một số câu hỏi về tài năng trẻ Nga và tương lai của người máy

Câu hỏi: Những năm gần đây đã xây dựng nhiều chương trình hỗ trợ tài năng trẻ. Những chương trình đó có hiệu quả hay không?

Tổng thống Putin: Có. Tôi cho rằng đó là hoạt động có hiệu quả. Chúng ta không chỉ có chương trình "Lãnh đạo trẻ của nước Nga". Có tới một triệu rưỡi đơn đăng ký tham gia các chương trình. Nhiều người được giúp đỡ trong những chương trình này đã trở thành Bộ trưởng, Thống đốc, Phó Thống đốc…

Câu hỏi: Bao giờ người máy sẽ thay thế những quan chức làm việc không hiệu quả?

Tổng thống Putin: Người máy thì cũng phải có ai đó lập chương trình cho nó.

Câu hỏi: Vấn đề chính của nước Nga hiện nay?

Tổng thống Putin: Một trong những vấn đề then chốt là năng suất lao động.

20:25 ngày 20/06/2019

Ông Putin: Không có phương thức hữu hiệu nào khác để chống lại bệnh lười ngoài cách bắt tay vào công việc

Câu hỏi: Tổng thống chống lại bệnh lười như thế nào?

Tổng thống Putin: Các nhà tâm lý cho rằng, lười là một trạng thái hoàn toàn bình thường của con người, khi người đó muốn được nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi là cần thiết. Không có một phương thức hữu hiệu nào khác để chống lại bệnh lười ngoài cách bắt tay vào công việc. 

Tổng thống Putin nói tới khả năng Nga hợp nhất Belarus thành Nhà nước thống nhất - Ảnh 1.

Ảnh: Điện Kremlin

 Câu hỏi: Bao giờ thì Tổng thống chấm dứt việc xử lý những vấn đề nhỏ lẻ, vụn vặt?

Tổng thống Putin: Tôi không bao giờ coi những vấn đề liên quan đến những con người cụ thể là nhỏ lẻ, vụn vặt cả.

Câu hỏi: Những năm gần đây đã xây dựng nhiều chương trình hỗ trợ tài năng trẻ. Những chương trình đó có hiệu quả hay không?

Tổng thống Putin: Có. Tôi cho rằng đó là hoạt động có hiệu quả. Chúng ta không chỉ có chương trình "Lãnh đạo trẻ của nước Nga". Có tới một triệu rưỡi đơn đăng ký tham gia các chương trình. Nhiều người được giúp đỡ trong những chương trình này đã trở thành Bộ trưởng, Thống đốc, Phó Thống đốc…

20:23 ngày 20/06/2019

TT Nga nói về khả năng chiến tranh bùng phát từ sự kiện tàu chở dầu bị tấn công ở Vịnh Oman

Tổng thống Putin đã nhận được câu hỏi về khả năng bùng phát chiến tranh sau khi Mỹ cáo buộc Iran tấn công tàu chở dầu trên Vịnh Oman, cũng như vai trò của Nga trong vấn đề này.

Ông Putin nói rằng không hiểu vì sao người ta lại hỏi ông câu hỏi này nhưng nhấn mạnh rằng, một cuộc chiến như vậy xảy ra sẽ là thảm hoa đối với khu vực và hiện tại Mỹ vẫn chưa loại trừ phương án sử dụng vũ lực. Tổng thống Nga cũng bày tỏ quan điểm của Nga về việc Mỹ cấm vận Iran.

"Iran thực hiện tất cả mọi cam kết trước IAEA và chúng ta cho rằng mọi biện pháp cấm vận là vô căn cứ".

Ông Putin cũng cho biết, rất khó để tính toán hậu quả của hành động quân sự đối với Iran, và phản ứng của nước này.

"Iran là một quốc gia Shiite, sẵn sàng viện tới những biện pháp cực đoan để bảo vệ đất nước của mình. Tôi rất không muốn các sự kiện diễn biến theo kịch bản đó."

20:09 ngày 20/06/2019

Khả năng diễn ra cuộc gặp Trump - Putin và quan hệ Nga - Mỹ

Tổng thống Putin nói tới khả năng Nga hợp nhất Belarus thành Nhà nước thống nhất - Ảnh 1.

Lãnh đạo Nga - Mỹ. Ảnh: Reuters

Yevgheni Grabchak, Vụ trưởng thuộc Bộ Năng lượng Nga: Donald Trump có lối hoạt động ngoại giao trên Twitter rất kỳ lạ. Trên Twitter ông ta thường viết là mong muốn được gặp Tổng thống. Xin hỏi: Tổng thống có muốn gặp Trump không? Nếu có thì liệu điều đó có tác động tốt hơn đối với quan hệ giữa Nga và Mỹ hay không?

Tổng thống Putin: Đối thoại bao giờ cũng cần, nếu phía Mỹ thể hiện sự quan tâm thì chúng ta sẵn sàng đối thoại. Chúng ta biết, trong lĩnh vực chính sách đối nội ở Mỹ những gì đang diễn ra. Người đứng đầu Nhà nước buộc phải lưu ý đến những yêu cầu của chiến dịch vận động tranh cử mà ông ấy vừa chính thức tuyên bố khởi động. Hễ các đối tác của chúng ta sẵn sàng là chúng ta sẽ đáp lại, giữa hai bên có những vấn đề để trao đổi với nhau. Còn về các biện pháp cấm vận thì tôi cho rằng đó là sai lầm rất lớn của phía Mỹ.

19:44 ngày 20/06/2019

TT Putin trả lời câu hỏi: Nga chuẩn bị cho cuộc chiến tranh nào?

Alexandr Batrakov ở Moskva hỏi: Trên truyền hình thường giới thiệu nhiều vũ khí để làm gì? Chúng ta chuẩn bị cho cuộc chiến tranh nào, chống kẻ địch nào?

Tổng thống Putin: Muốn có hòa bình thì phải sẵn sàng với chiến tranh. Ai không muốn nuôi quân mình thì sẽ nuôi quân đối phương. Nga không phải là nước chi nhiều nhất cho vũ khí. Mỹ vượt xa chúng ta, ở vị trí thứ hai là Trung Quốc, tiếp đó là Arập Xêút, Anh, Nhật Bản. Đáng chú ý nhất, chúng ta là cường quốc quân sự duy nhất cắt giảm chi phí quốc phòng. Mặc dù vậy, không những chúng ta bảo đảm được sự cân bằng chiến lược mà còn đi trước đối thủ một vài bước. Điều đó là đáng tự hào, tự hào về đất nước chúng ta. Người ta cũng nói rằng, sức mạnh của một quốc gia không được xác định bằng vũ khí mà là bằng kinh tế. Hoàn toàn đúng như vậy. Chính các Dự án quốc gia của chúng ta là hướng vào điều đó. 

TT Putin nói về khả năng bùng phát chiến tranh do tàu chở dầu bị tấn công ở Vịnh Oman - Ảnh 1.

Ảnh: Sergei Kiselyov / Moskva News Agency

Câu hỏi: Có đúng là từ lãnh thổ Mỹ cũng có thể tắt điện trên toàn lãnh thổ Nga?

Tổng thống Putin: Thế giới ngày nay lệ thuộc lẫn nhau ở mức độ rất lớn. Tôi không biết nên hiểu như thế nào – đó là tin xác thực hay là tin giả. Chúng ta đã đề nghị Mỹ khởi động đối thoại về không gian mạng, nhưng chúng ta không nhận được câu trả lời rõ ràng. Còn về hoạt động của cơ sở hạ tầng vô cùng quan trọng của chúng ta thì đương nhiên chúng ta đang chăm lo bảo đảm an ninh.

19:30 ngày 20/06/2019

Ông Putin nói tới khả năng LB Nga hợp nhất với Belarus

Trả lời câu hỏi "Bao giờ thì Liên bang Nga và Belarus hợp nhất thành một Nhà nước thống nhất thật sự?", Tổng thống Putin nói: 

"Vấn đề không phải như vậy. Đây là việc thành lập Nhà nước liên minh, không phải là Nhà nước thống nhất, nhưng có nhiều mặt giống như vậy. Hiện nay các nhóm chuyên gia đang tích cực làm những việc này. Chúng ta đã làm được nhiều việc, nhưng vẫn chưa đủ".

Ông Putin trả lời câu hỏi: Nếu quay lại 20 năm, liệu ông có lên làm Tổng thống không? - Ảnh 1.

Ảnh: Euromaidanpress

19:22 ngày 20/06/2019

TT Putin: Zelensky là một người tài nhưng những gì ta thấy ở Ukraina thì không hề hài hước

Người dân: Vì sao Tổng thống không liên lạc với Zelenski (Tổng thống Ukraina – ND)? Nên thông cảm là ông ấy khó khăn lắm, ông ấy còn trẻ, thiếu kinh nghiệm. Tổng thống hãy đi một bước trước!

Tổng thống Putin: Ông ấy là một người tài. Song, những gì chúng ta thấy ở Ukraina thì không hài hước chút nào mà đó là thảm kịch. Đó là những vấn đề cần được giải quyết. Nhưng chuyện gì đang xảy ra? Khi đi thăm nước ngoài, ông ta tuyên bố sẽ không đối thoại với đại diện các nước cộng hòa không được công nhận. Thế thì làm sao mà giải quyết được vấn đề? Không thể giải quyết được! Họ đã bắn phá các khu dân cư nhiều hơn, họ tiếp tục phong tỏa Donbass. Họ chẳng làm gì để cải thiện tình hình. Cần có ý chí chính trị từ phía lãnh đạo Ukraina.

Ông Putin trả lời câu hỏi: Nếu quay lại 20 năm, liệu ông có lên làm Tổng thống không? - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraina. Ảnh: Reuters

19:06 ngày 20/06/2019

Tổng thống Putin nói tới kế hoạch phát triển kinh tế: Chúng ta không có thể chế của những năm 90

Câu hỏi: Xin Tổng thống cho biết các kế hoạch phát triển kinh tế của đất nước. Sẽ là một thể chế hỗn hợp, giống như hiện nay, thị trường hay là hành chính – mệnh lệnh? Tổng thống có hiểu rằng, nếu sử dụng những nhà kinh tế của những năm 90 thì sẽ không có đột phá nào cả?

Tổng thống Putin: Chúng ta thật sự chẳng có nhà kinh tế nào của những năm 90 cả. Vâng, chúng tôi có thể lắng nghe những gì họ trao đổi. Nhưng chúng ta không có thể chế của những năm 90 – mức lạm phát, mức nợ, mức độ lệ thuộc vào Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Ngược lại. Điều cơ bản là không có một nền kinh tế thuần túy thị trường hoặc thuần túy hành chính – mệnh lệnh. Trong khi cơ chế hỗn hợp thì tồn tại trên khắp thế giới. Khi nảy sinh vấn đề là lập tức vai trò của Nhà nước được tăng cường. Chuyện này xảy ra khắp thế giới. Những nước có cơ chế kinh tế hỗn hợp lại phát triển nhanh hơn những nước khác: Trung Quốc, Ấn Độ. Còn các nền kinh tế phương Tây thì thế nào? Ở phương Tây người ta thường đề cập nhiều đến những chủ đề như xây dựng chiến lược trong các ngành kinh tế. Chúng ta phải quan tâm đến tất cả những điều đó. Nhưng cái cơ bản là động lực. Dù làm việc trong cơ chế nào thì người ta cũng phải có động lực.

18:55 ngày 20/06/2019

Nếu quay ngược thời gian 20 năm, liệu ông Putin có tiếp nhận trọng trách Tổng thống không?

Tổng thống Putin cứng rắn đáp lại lời đề nghị hòa giải để thoát khỏi cấm vận, trừng phạt - Ảnh 1.

Ảnh: Điện Kremlin

Câu hỏi: Năm 1999 ông về Daghestan với tư cách Thủ tướng Chính phủ. Không lâu sau chuyến đi đó Tổng thống (Boris Yeltsin – ND) từ chức. Nếu quay ngược thời gian trở lại 20 năm thì liệu ông có quyết định như hồi đó hay không, có quyết định tiếp nhận trọng trách Tổng thống hay không?

Tổng thống Putin: Tôi đã từng kể rằng, khi Boris Nikolaievich Yeltsin đưa ra đề nghị với tôi thì tôi đã trả lời là chưa sẵn sàng. Nhưng rồi tôi đã đồng ý. Hồi đó đúng là đất nước đang ở trong tình trạng khó khăn. Nếu dạo đó những sự kiện ở Daghestan diễn biến xấu thêm thì chắc là chúng ta đã phải đối diện nhiều khó khăn có hệ thống ở vùng Bắc Kavkaz. Nhưng chúng ta đã tránh được điều đó. Nhờ công lao của cả những người mà lúc này ông nhìn thấy trên màn hình. Tôi rất biết ơn người dân Daghestan. Và xin trả lời cụ thể hơn đối với câu hỏi của ông: Có, tất nhiên là có.

18:52 ngày 20/06/2019

Tổng thống Nga đối đáp cứng rắn khi người dân so sánh với lãnh đạo thời Liên Xô

Người dân: Tổng thống có cảm giác thế nào khi những chỉ đạo của mình không được thực hiện? Đâu là giới hạn sự kiên nhẫn của ông?

Tổng thống Putin: Vấn đề không phải ở sự kiên nhẫn mà ở chỗ làm sao để đạt được kết quả tốt. Trong những trường hợp quá đáng thì cũng phải sử dụng những biện pháp nghiêm khắc. Nhưng nếu ai đó không chịu làm gì đó thì cũng phải nói rằng có phần lỗi của tôi nữa.

Người dân: Thời Brezhnev (cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô-viết Tối cao Liên Xô trước đây – ND) không có chuyện như vậy.

Tổng thống Putin: Vâng, không có. Nhưng có nhiều thứ khác và rốt cục đã dẫn đến sự tan rã Nhà nước.

Câu hỏi: Tổng thống là một người Moskva hay một người Nga, nghiêng về bên nào hơn?

Tổng thống Putin: Tôi là người Saint Petersburg.

18:31 ngày 20/06/2019

Ông Putin nói về vấn đề tham nhũng

Vyacheslav từ thành phố Magadan hỏi: Báo chí đưa nhiều tin về các vụ bắt giữ tội phạm tham nhũng. Chục tỷ Rúp của Zakharchenko - là cả một xe tải đầy tiền giấy, hắn ta một mình liệu có làm được? Số tiền thu được đưa vào đâu? Tổng thống có thấy mình phải chịu trách nhiệm về tình trạng tệ hại đó không? (Zakharchenko là cựu Thượng tá cảnh sát, cựu quyền Cục trưởng thuộc Tổng cục An ninh kinh tế và chống tham nhũng, Bộ Nội vụ Nga, bị sa thải và bị tù 13 năm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, tham nhũng lớn – ND).

Tổng thống Putin: Trước hết, tất nhiên là tôi nhận thấy mình có trách nhiệm về tình trạng tồi tệ đó. Nếu tôi mà không thấy mình có trách nhiệm thì chắc là ông cũng không biết vụ này. Mọi người có biết không, tôi thường nghe đề xuất: "Có thể đừng công khai vụ này?" – để tránh phải đối diện những câu hỏi như câu hỏi ông vừa nêu ra. Tôi kiên quyết: "Không! Cần phải làm đến cùng và công khai". Có những đường dây tham nhũng. Nhưng cả hai phía đều liên đới: người đưa hối lộ, người nhận hối lộ. Người của ngành nội vụ có nhiều đặc quyền. Và họ phải chịu trách nhiệm đặc biệt. 

Tổng thống Putin cứng rắn đáp lại lời đề nghị hòa giải để thoát khỏi cấm vận, trừng phạt - Ảnh 1.

Ảnh: Điện Kremlin

 Tiếp tục vấn đề tham nhũng, ông Putin nhận được câu hỏi: "Khi Tổng thống biết tin tham nhũng hàng tỷ Rúp thì ông đã phản ứng như thế nào, đã nói những lời nào?"

Ông Putin trả lời: "Tốt hơn hết là chẳng nói gì cả. Khi hay tin về mức độ như thế thì chẳng có từ nào để mô tả được. Chúng ta không được dừng bước trong cuộc đấu tranh này. Nạn tham nhũng cũng có ở nhiều nước. Vấn đề là phải bảo đảm được rằng phạm tội tham nhũng là nhất định bị trừng phạt. Hiện ở ta số vụ phạm tội tham nhũng đang giảm bớt".

18:20 ngày 20/06/2019

TT Putin nói tới điều kiện phóng thích thủy thủ Ukraine

Có rất nhiều cuộc điện thoại được gọi đến từ Ukraine. Trong số đó có câu hỏi về vấn đề phóng thích các thủy thủ người Ukraine hiện đang bị giam giữ ở Nga do xâm phạm lãnh hải Nga tại Biển Đen hồi tháng 11/2018.

Trả lời cho vấn đề này, ông Putin cho biết, việc phóng thích các thủy thủ Ukraine phải được cân nhắc với việc công dân Nga bị Ukraine giam giữ. 

"Vấn đề trao đổi tù nhân vẫn được các quan chức chú ý. Victor Medvedchuk (Chính trị gia Ukraine - ND) cũng tham gia vào việc này".

"Mọi việc phải được xem xét một cách toàn diện", ông Putin nói.

18:11 ngày 20/06/2019

"Nếu giảm hẳn lương của các Bộ trưởng, họ sẽ đi!"

Trong cuộc giao lưu trực tuyến ngày 20/6, Tổng thống Putin đã nhận được câu hỏi: "Bao giờ thì quan chức sẽ nhận lương giống như nhân viên bình thường?"

Tổng thống Putin: "Tôi rất mong thu nhập của những người lao động bình thường được tăng lên. Nhưng nếu chúng ta giảm hẳn lương của các Bộ trưởng và quan chức cấp cao thì họ sẽ đi. Điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến phúc lợi của người lao động bình thường. Tôi đồng ý là mức chênh lệch không được quá lớn. Trong các công ty nhà nước có nhiều người nước ngoài, mức thu nhập của họ được coi là cao. Nếu hạ thu nhập của họ thì cũng sẽ rơi vào tình trạng thiếu nhân lực".

18:07 ngày 20/06/2019

Trung tâm "giao lưu trực tuyến" của ông Putin bị tấn công mạng từ nước ngoài

Nhà cung cấp mạng internet Rostelecom cho biết, trung tâm giao lưu trực tuyến của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phải chịu 2 cuộc tấn công mạng lớn từ nước ngoài kể từ khi bắt đầu hồi 12h00. 

Tuy nhiên, các cuộc tấn công này sau đó đã được xử lý.

Tổng thống Putin cứng rắn đáp lại lời đề nghị hòa giải để thoát khỏi cấm vận, trừng phạt - Ảnh 1.

Ảnh: Điện Kremlin

17:58 ngày 20/06/2019

TT Putin nói về đảng cầm quyền của Nga và chuyện quân đội suýt tan rã hồi những năm 1990

Câu hỏi: Đến bao giờ thì người của Bộ Nội vụ (tương tự Bộ Công an ở Việt Nam – ND) được phép đi nước ngoài?

Tổng thống Putin: Không phải tất cả, nhưng một số cán bộ, nhân viên Bộ Nội vụ nắm giữ bí mật nhà nước. Chúng tôi đã có quyết định mở rộng phạm vi địa lý mà họ có thể đi. Cũng phải nói rằng chính họ đã thực hiện sự lựa chọn của mình và họ cũng có rất nhiều thẩm quyền.

Câu hỏi: Các "tướng yêu nước" của Đảng Nước Nga thống nhất đưa chúng ta về đâu?

Tổng thống Putin: Khi ai đấy đưa ra những quyết định không được lòng dân nhưng cần thiết thì đó là người chín chắn. Trong những năm 90 suýt nữa chúng ta đánh mất ngành công nghiệp quốc phòng, quân đội chúng ta lúc đó đã ở bên bờ vực tan rã. Nhưng không phải tất cả những ai làm việc hồi đó đều phải chịu trách nhiệm. Song cũng có những người phải chịu trách nhiệm.

17:38 ngày 20/06/2019

Ông Putin nói về khái niệm "hòa giải"

Câu hỏi: "Nhiều người cho rằng khó khăn kinh tế là do những biện pháp trừng phạt, cấm vận. Nhiều người kêu gọi nên hòa giải với người ta. Tổng thống có cho rằng, nếu nước Nga thực hiện tất cả mọi đòi hỏi thì sẽ có lợi hơn?"

Tổng thống Putin: "Hòa giải"  nghĩa là gì? Chúng ta có tranh cãi với ai đâu. Những nước thực hiện cấm vận tự đánh mất thị trường nước ta. Đúng là chúng ta không thu được cho ngân sách những khoản tiền nhất định. Nhưng chúng ta cũng được hưởng lợi những gì đó. Chúng ta sản xuất thay thế nhập khẩu. 

Chúng ta đã bắt đầu phát triển những lĩnh vực mà trước đây chúng ta không có. Chẳng hạn, chế tạo động cơ tàu biển. Chỉ trong mấy năm chúng ta đã tổ chức được hoạt động này. 

Tổng thống Putin cứng rắn đáp lại lời đề nghị hòa giải để thoát khỏi cấm vận, trừng phạt - Ảnh 1.

Một số ngành khác cũng có bước phát triển. Chế tạo máy vận tải, máy năng lượng chẳng hạn. Đó là chưa kể đến nông nghiệp. Hoàn cảnh thực tế đã có tác dụng động viên, tập hợp chúng ta.

Nếu chúng ta hoàn toàn đầu hàng và chà đạp lợi ích quốc gia của mình thì cũng chẳng có thay đổi gì tốt lên hẳn. Người ta cáo buộc chúng ta xâm chiếm Donbass, nhưng đó là sự dối trá. 

Còn cuộc tấn công vào tập đoàn Huawei thì có ý gì? Đó là nhằm kiềm chế Trung Quốc. Người ta cũng làm như thế với Nga. Chính chúng ta phải trở nên mạnh hơn."

17:15 ngày 20/06/2019

Một trong những vấn đề nóng nhất

Vào lúc 16:59 (giờ Hà Nội), ban tổ chức cho biết các câu hỏi về rác thuộc trong nhóm 3 chủ đề "nóng" nhất; một số người gửi qua mạng những bức ảnh về những bãi rác, đống rác lớn ở nơi họ sinh sống. 

Một phụ nữ là Ksenia hỏi: "Cuộc cải cách về rác thải như thế nào rồi? Chúng tôi đang bị chìm trong biển rác đây". Một blogger 15 tuổi tên là Kachia viết: "Em 15 tuổi, em say mê âm nhạc và múa. Em cũng rất quan tâm vấn đề sinh thái. Xin Tổng thống cho biết, cần phải "chiến đấu" với rác thải như thế nào?". Một người dân từ tỉnh Sverdlovsk cho rằng "cuộc cải cách về rác thải không có tác dụng"…

Tổng thống Putin: 

"Đây là vấn đề rất lớn ở nước ta. Chúng ta bắt đầu giải quyết vấn đề này 2 – 3 năm trước, cũng xuất phát từ một cuộc giao lưu trực tuyến của tôi. 

Hóa ra chúng ta đã lưu giữ rác hàng chục năm và chẳng ai giải quyết vấn đề này cả. Hàng năm chúng ta có 70 triệu tấn rác. Rác nhiều cũng có phần do chúng ta đã trở thành một xã hội tiêu thụ. Tất nhiên là chúng ta sẽ giải quyết vấn đề rác thải. Những hình ảnh mà mọi người cho thấy hôm nay quả thật là tình trạng không thể chấp nhận được. Tôi sẽ tiếp tục quan tâm theo dõi vấn đề này."

Một người dân hỏi: "Ở nước ta có chương trình dài hạn chế biến rác thải hay không?"

Tổng thống Putin:

"Có, có chương trình như thế. Khoảng 1/3 kinh phí là từ ngân sách nhà nước, phần còn lại là tiền doanh nghiệp đầu tư."

17:04 ngày 20/06/2019

Vấn đề y tế quan trọng

Có khoảng 4 – 5 câu hỏi của người dân từ các tỉnh Smolensk, Chelyabinsk, Pskov đề cập những tồn tại của ngành y tế ở địa phương và tình trạng nhà ở còn thiếu thốn tại vùng nông thôn. Tổng thống Putin nói:

"Khi nói về ngành y tế thì chúng ta phải hiểu rằng còn nhiều vấn đề lắm, nhưng về cơ bản thì ngành y tế ở nước ta có sự phát triển. Những vấn đề gì cần phải được giải quyết trước hết? Đó là tình trạng dịch vụ y tế ở cơ sở chưa đồng bộ. 

Thứ hai là thiếu chuyên gia. Thứ ba là chưa có đủ thuốc. Còn nhiều vấn đề nữa, song đó là những vấn đề chính. Phải bắt tay vào giải quyết. Tôi yêu cầu Bộ Y tế và lãnh đạo các địa phương phải quan tâm khắc phục tình trạng thiếu các trạm y tế - hộ sinh ở các vùng nông thôn.

Giao lưu Trực tuyến lần thứ 17: Ông Putin trả lời những vấn đề nổi cộm trong ngành y tế nước Nga - Ảnh 1.

Bảo đảm đủ thuốc men là một vấn đề rất quan trọng. Chúng ta sử dụng cả ngân sách liên bang và ngân sách địa phương. 

Kinh phí liên bang đã được chuyển vào ngân sách nhưng tại một số địa phương vẫn không kịp thời mua thuốc. Cũng có tình trạng kho thì đầy thuốc nhưng lại không đến tay người bệnh… Tôi yêu cầu phải tuyệt đối ưu tiên giải quyết các vấn đề liên quan sức khỏe người dân."

Ở điểm này nữ Bộ trưởng Y tế Nga Veronika Skvortsova tham gia trả lời: 

"Mỗi năm chúng ta xây dựng được 300 – 500 trạm y tế - hộ sinh ở nông thôn. Cũng có địa phương số lượng các trạm y tế cơ sở bị giảm sút, Bộ Y tế đang làm việc với những địa phương này để chấn chỉnh tình hình… 

Cũng có tới 30 địa phương còn nhiều bất cập trong việc tổ chức mua thuốc chữa bệnh để cung cấp cho người dân."

16:52 ngày 20/06/2019

Vấn đề thu nhập của người dân

Về những ý kiến nói rằng đời sống hiện nay khó khăn quá và có người hỏi “bao giờ thì dễ thở hơn?”, Tổng thống Putin nói: 

"Đúng là đời sống có nhiều khó khăn. Nhưng tôi xin nhắc lại rằng, cách đây vài năm chúng ta đã vấp phải một vài cú sốc, không phải những cú sốc từ bên ngoài mà chính là do tình hình thị trường dầu mỏ, khí đốt, phân bón và một số mặt hàng khác. 

Thu nhập thực tế đã liên tục giảm trong một vài năm, giảm mạnh nhất là năm 2016. Hiện nay thu nhập đã bắt đầu phục hồi. Một trong số những chỉ dấu rõ rệt nhất về chi tiêu ngân sách là các khoản tín dụng. 

Ngân hàng trung ương cần chú ý điều đó. Cái này ảnh hưởng đến thu nhập thực tế của người dân. Nhiều người kinh doanh đã hợp pháp hóa hoạt động của mình, thị trường ngầm đã thu hẹp, điều này cũng ảnh hưởng đến thu nhập thực tế. 

Giao lưu Trực tuyến lần thứ 17: Ông Putin trả lời những vấn đề nổi cộm trong ngành y tế nước Nga - Ảnh 1.

Còn đối với tiền lương thì có tăng, tăng cả về danh nghĩa cũng như về giá trị thực tế. Xu hướng tăng đã có. Đó là sự hồi phục mức tăng. 

Chúng ta đã tăng mức lương tối thiểu, điều này liên quan đến hàng chục triệu người. Chúng ta cũng đã có biện pháp bù giá vào lương hưu. Nói chung, đang có những chuyển động trên hướng này. 

Các Dự án quốc gia hướng vào việc này. Vấn đề phải được giải quyết không chỉ bằng cách tăng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước vào một số lĩnh vực và trước hết phải bằng hoạt động của nền kinh tế thực."

16:31 ngày 20/06/2019

Mục đích của Dự án Quốc gia

Tổng thống Putin giải thích:

"Các Dự án quốc gia (các Chương trình mục tiêu quốc gia) là cái mà chúng ta đang tập trung công sức vào thực hiện. Đương nhiên, mọi công việc chúng ta làm đều hướng vào con người. 

Nhưng các Dự án quốc gia là phương tiện để chúng ta đạt được điều đó. Chúng ta đã phân định rõ phương hướng hành động, không phải theo mức độ quan trọng mà là theo nguyên tắc cái gì cần làm trước thì làm trước. 

Phải xác định rõ nguồn lực cho những giải pháp mà chúng ta thực hiện là ở đâu, những gì Nhà nước phải đầu tư vào. 

Chính phủ chúng ta đã thực hiện biện pháp tăng thuế giá trị gia tăng cũng có nhằm mục tiêu tạo được tích lũy cho ngân sách. 

Chính phủ đã tính toán cần nguồn vốn như thế nào để bảo đảm sự phát triển của một số ngành kinh tế. Do đó, dù phải thực hiện một số biện pháp không thật dễ chịu lắm, song chúng ta đã dự liệu là những biện pháp đó sẽ đem lại kết quả tốt đẹp. Sản xuất đã bắt đầu gia tăng, lạm phát giảm, thu nhập bắt đầu được phục hồi."

16:18 ngày 20/06/2019

Tổng thống Putin xuất hiện

Vào lúc 16:08 (giờ Hà Nội), Tổng thống Putin bước vào studio và 16:12 phút cuộc giao lưu bắt đầu.

Sau khi chào hỏi mọi người, Tổng thống Putin nói:

"Về nguyên tắc, đương nhiên tôi phải nắm được mọi vấn đề. Nhưng trong quá trình chuẩn bị cho cuộc giao lưu trực tuyến này chúng tôi mới thấy rõ đâu là vấn đề cốt yếu. Hiện nay, rõ ràng trước hết là vấn đề mức sống, là thu nhập của người dân. Ngoài ra, đó là vấn đề rác thải.

Những vấn đề đó phải được giải quyết trong các Dự án quốc gia (các Chương trình mục tiêu quốc gia). Nhưng xem các câu hỏi gửi đến cho tôi thì người dân chưa thật sự hiểu rõ đó là những chương trình gì."

Giao lưu Trực tuyến lần thứ 17: Ông Putin trả lời những vấn đề nổi cộm trong ngành y tế nước Nga - Ảnh 1.

16:00 ngày 20/06/2019

Chương trình Giao lưu Trực tuyến bắt đầu

Tổng thống Nga Vladimir Putin giao lưu trực tuyến lần thứ 17 với người dân Nga - Ảnh 1.

Chương trình đã được lên sóng vào lúc 12:00 (giờ Moskva). Những người dẫn chương trình đang có cuộc phỏng vấn nhỏ với những khán giả có mặt tại trường quay. Ông Putin sẽ xuất hiện sau ít phút nữa.

Theo ban tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho đến sát giờ bắt đầu sự kiện này thì tổng số câu hỏi đã gửi đến cho Tổng thống là hơn 1,5 triệu. 

Phần lớn các câu hỏi liên quan các vấn đề y tế, giáo dục, giá điện, nước, khí đốt ở các khu nhà ở; cũng có nhiều vấn đề được các cặp vợ chồng trẻ nêu ra liên quan thủ tới tục vay vốn thế chấp và gửi con cái ở nhà trẻ, trường mẫu giáo. 

Cho đến nay, tổng thời gian 16 lần Tổng thống Putin giao lưu trực tuyến với người dân là hơn 1,5 ngày đêm.

15:36 ngày 20/06/2019

Một số chủ đề được quan tâm

Các chủ đề được nhiều người quan tâm nhất trong chương trình Giao lưu Trực tuyến là về xã hội, y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng và đặc biệt là địa chính trị. 

Năm ngoái, ông Putin đã trả lời các câu hỏi liên quan tới Ukraine, quan hệ của Nga với Phương Tây, tình hình của cộng đồng cư dân nói tiếng Nga ở các nước Baltic và căng thẳng ở Syria. Cuộc đối thoại cũng nhắc tới vấn đề tăng độ tuổi nghỉ hưu, lương công chức, vấn đề về chăm sóc y tế và giáo dục cùng một số chủ đề khác.

15:27 ngày 20/06/2019

75% người Nga sẽ theo dõi chương trình

Theo kháo sát từ Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Cộng đồng Nga (VTsIOM), khoảng 75% người dân Nga sẽ theo dõi chương trình "Giao lưu Trực tuyến cùng Tổng thống Vladimir Putin". Trong đó, 77% người dân muốn biết quan điểm của ông Putin về các vấn đề xã hội và 29% cho biết sẽ theo dõi chương trình "từ đầu tới cuối".

15:21 ngày 20/06/2019

Cuộc giao lưu trực tuyến lần thứ 17 của ông Putin

Kể từ năm 2001 đến nay, ông Putin đã 12 lần giao lưu trực tuyến với người dân Nga trên tư cách Tổng thống và 4 lần trên tư cách Thủ tướng Chính phủ.

Trong cuộc giao lưu trực tuyến lần đầu vào tháng 12/2001, ban tổ chức nhận được tổng cộng hơn 400 nghìn câu hỏi người dân gửi đến cho Tổng thống Putin trước và ngay trong cuộc giao lưu.

Trong các năm 2002 – 2005 đã có khoảng 1,1 – 1,5 triệu câu hỏi, năm 2006 có tới 2,334 triệu câu hỏi. Năm 2007, số lượng câu hỏi gửi cho Tổng thống tăng lên tới 2,5 triệu. Năm 2013 con số này là 3 triệu và năm 2015 là 3,25 triệu. Trong 3 năm gần đây, mỗi cuộc giao lưu trực tiếp của ông Putin nhận được khoảng 2,5 – 2,8 triệu câu hỏi.

Lần này, theo kênh truyền hình "Rossiya-24", tính đến 1 giờ sáng ngày 20/6/2019 (theo giờ Hà Nội) đã có 1.315.763 câu hỏi gửi đến cho Tổng thống Nga (ban tổ chức bắt đầu tiếp nhận câu hỏi từ ngày 9/6).

Lên trên
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại