Tổng thống Putin nói gì khi được hỏi: "Cần bao nhiêu tỷ lệ % để thắng cử?"

Phan Hồng Hà |

Ngay khi bỏ phiếu xong, ông Putin đã "bị" các phóng viên bao vây, hỏi xem ông cần bao nhiêu phần trăm số phiếu để thắng cử".

Sáng hôm nay, 18/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đi bỏ phiếu và trả lời một số câu hỏi của phóng viên, đặc biệt trong đó, ông Putin đã nói về tỷ lệ phần trăm phiếu ông cần để thắng cử.

Ngay khi vừa bỏ phiếu xong, ông Putin đã "bị" các phóng viên bao vây, hỏi xem ông cần bao nhiêu phần trăm số phiếu để thắng cử".

"Bao nhiêu cũng được, miễn là cho phép tôi có quyền thực thi trách nhiệm của Tổng thống", ông Putin trả lời.

Tổng thống Nga đã đến điểm bỏ phiếu số 2151 nằm trong trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học Nga ở ngõ Gagarinsky vào lúc 09.30 để thực thi quyền bầu cử. Đây không phải là lần đầu tiên ông Putin đến địa điểm này để bỏ phiếu. Năm 2016, ông đã đến đây để tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Duma Quốc gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại