Tổng thống Mỹ Trump có kế hoạch đến Jerusalem để mở sứ quán mới

Châu Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/3 cho biết, có thể sẽ tới Jerusalem để khai trương văn phòng Đại sứ quán mới của Mỹ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu ông có tới Israel để khai trương văn phòng sứ quán mới của Mỹ vào tháng 5 hay không, ông Donald Trump đã trả lời “Nếu có thể, tôi sẽ tới đó”.

Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra tuyên bố gây tranh cãi về việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và yêu cầu di chuyển sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem.

Các chuyên gia quốc tế cho rằng, quyết định của ông Donald Trump đã đảo ngược chính sách lâu dài của Mỹ và gây ra những căng thẳng trong thế giới Arab, làm chậm lại tiến trình hòa bình Trung Đông.

Hồi tháng 2 năm nay, Nhà Trắng thông báo đã khởi công xây dựng trụ sở Sứ quán Mỹ ở Jerusalem với một khoản ngân sách được thông qua trị giá 250.000USD. Đại sứ quán mới này tạm thời nằm trong khuôn viên của Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Jerusalem trước khi được mở rộng vào cuối năm sau./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại