*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo phóng viên TTXVN tại vùng Vịnh, ngày 11/5, đụng độ đã xảy ra giữa quân đội chính phủ Yemen và lực lượng ly khai ở miền Nam, đánh dấu vụ đối đầu lớn đầu tiên kể từ khi Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC) tuyên bố quyền tự trị đối với khu vực này.
Liên quân do Saudi Arabia đứng đầu ngày 30/3 tuyên bố đã thực hiện nhiều cuộc không kích nhằm vào thủ đô Sanaa do phiến quân kiểm soát ở Yemen nhằm đáp trả các vụ tấn công tên lửa nhằm vào Riyadh.
Tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 28/4 tới thủ đô Riyadh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Saudi Arabia.
Hãng tin Saba do lực lượng Houthi ở Yemen kiểm soát cho biết nhóm phiến quân này ngày 7/1 đã bắt hạ một máy bay tiêm kích của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu ở tỉnh Saada, miền Bắc Yemen.
Ngày 30/12, liên quân Arập do Saudi Arabia dẫn đầu đã không kích một khu dân cư ở tỉnh Hudaydah, miền Tây Yemen, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.
Liên quân do Saudi Arabia đứng đầu đã tăng cường các cuộc không kích ở Yemen ngày 6/12 khi phiến quân Houthi siết chặt kiểm soát thủ đô Sanaa sau khi sát hại cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh.
Ngày 4/12, Đảng Đại hội Nhân dân toàn quốc (GPC) của cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh xác nhận rằng ông Saleh đã thiệt mạng do bị phiến quân Houthi sát hại.
Ngày 15/11, Liên hợp quốc cảnh báo các bệnh viện tại Yemen chỉ còn đủ nhiên liệu để hoạt động chưa tới 3 tuần nữa nếu liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu không dỡ bỏ các lệnh phong tỏa tại đất nước này.
Những binh lính bị sát hại khi đang trên đường từ cảng Aden, phía nam Yemen tới tỉnh Al-Mahra ở phía đông.
Tâm điểm