Tổng thống Lithuania thúc giục Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO càng sớm càng tốt

Minh Hạnh |

Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda ngày 16/4 kêu gọi Phần Lan và Thụy Điển nộp hồ sơ xin gia nhập NATO càng sớm càng tốt vì việc này sẽ giúp cải thiện an ninh ở khu vực Baltic.

Màu xanh là các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu. Ảnh: The Economist

Màu xanh là các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu. Ảnh: The Economist

Trước đó hồi đầu tuần, tờ Expressen của Thụy Điển đưa tin Phần Lan đã mời Stockholm cùng nộp hồ sơ xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong khi đó, The Times đưa tin Thụy Điển và Phần Lan có ý định gia nhập NATO vào mùa hè này.

"Phần Lan và Thụy Điển không thể lãng phí thời gian, và cần phải đưa ra quyết định càng sớm càng tốt", Tổng thống Nauseda nói với Financial Times, đồng thời cho biết thêm "việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO sẽ giúp cải thiện tình hình an ninh ở khu vực Baltic", và giúp tăng cường sức mạnh của NATO.

Đáp lại, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko tuyên bố Mátxcơva sẽ buộc phải áp dụng các biện pháp phòng vệ nếu Thụy Điển, Phần Lan trở thành thành viên NATO.Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhiều lần cho biết liên minh sẵn sàng chào đón Thụy Điển và Phần Lan nếu họ bày tỏ mong muốn.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev đưa ra phát ngôn tương tự khi tuyên bố Mátxcơva sẽ buộc phải tăng cường an ninh dọc theo biên giới phía Tây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại