Tổng thống Hàn Quốc dọa hủy thỏa thuận quân sự nếu drone Triều Tiên tiếp tục xâm nhập

Bình Giang |

Ngày 4/1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố ông có thể đình chỉ thỏa thuận quân sự liên Triều từ năm 2018 nếu Triều Tiên tiếp tục vi phạm không phận, Yonhap dẫn thông tin từ thư ký báo chí của tổng thống.

Tổng thống Hàn Quốc dọa hủy thỏa thuận quân sự nếu drone Triều Tiên tiếp tục xâm nhập - Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol

Ông Yoon đưa ra tuyên bố trên sau khi được báo cáo về các biện pháp đối phó với đội máy bay không người lái (drone) Triều Tiên xâm nhập vùng trời Hàn Quốc tuần trước.

Ông chỉ đạo phải phát triển “năng lực đối phó vượt trội, cao hơn mức tương ứng”, Yonhap đưa tin.

Quan hệ liên Triều vẫn căng thẳng trong mấy thập kỷ qua, nhưng trở nên gay gắt hơn từ khi ông Yoon nhậm chức vào tháng 5 năm ngoái.

Ông Yoon phê bình cách quân đội ứng phó với đội drone Triều Tiên vừa qua, cho rằng nguyên nhân là do chính quyền tiền nhiệm lệ thuộc vào thỏa thuận từ năm 2018 về cấm các hoạt động thù địch ở biên giới.

Ông chỉ đạo quân đội phải sẵn sàng đáp trả.

Ông Yoon chỉ đạo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thành lập đơn vị drone để thực hiện nhiều nhiệm vụ, bao gồm trinh sát, giám sát và chiến tranh điện tử, và trong năm nay phải thành lập một hệ thống sản xuất hàng loạt drone khó bị phát hiện, Yonhap dẫn thông tin từ thư ký báo chí tổng thống Kim Eun-hye.

“Ông cũng chỉ đạo tăng tốc phát triển các máy bay tàng hình trong năm nay và nhanh chóng thành lập hệ thống máy bay không người lái tấn công”, phát ngôn viên cho biết.

Theo Reuters

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại