Tổng thống Donald Trump bất ngờ nới lỏng lệnh cấm vận với Huawei

Bảo Nam |

Tổng thống Mỹ đã đồng ý không áp dụng thuế quan mới đối với Trung Quốc nhưng nhấn mạnh sẽ không dỡ bỏ các hàng rào thuế quan đã đưa ra.

Hôm nay 29/6, tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 và đồng ý khởi động lại các cuộc đàm phán thương mại sau hơn một tháng đấu tranh gay gắt.

Trong một cuộc họp báo sau cuộc gặp mặt, ông Trump nói rằng mình đã đồng ý không áp dụng thuế quan mới đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh việc sẽ không dỡ bỏ các hàng rào thuế quan mà ông đã đưa ra.

"Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều điều và đã quay lại đúng hướng", ông Trump nói. "Chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra. Cả hai đã có một cuộc họp thực sự tốt".

Ông cũng nói rằng đã đồng ý dỡ bỏ một số hạn chế mà mình đã đặt ra cho Huawei, một công ty công nghệ lớn của Trung Quốc, mặc dù một số nhà lập pháp của đảng Cộng hòa đã thúc giục ông không nên làm việc này. Tổng thống Mỹ nói rằng ông sẽ cho phép các công ty Mỹ tiếp tục bán sản phẩm của mình cho công ty Trung Quốc.

"Chúng tôi đã có một cuộc họp rất, rất tốt với Trung Quốc, tôi có thể nói có lẽ nó còn tốt hơn cả mong đợi. Và các cuộc đàm phán đang tiếp tục", ông nói thêm.

Tổng thống Donald Trump bất ngờ nới lỏng lệnh cấm vận với Huawei  - Ảnh 1.

Chia sẻ thêm, tổng thống Trump cho biết Trung Quốc đã đồng ý mua số lượng lớn nông sản của Mỹ. Một danh sách các sản phẩm nông nghiệp sẽ được cung cấp cho phía Trung Quốc và chúng ước tính có giá trị lên tới hàng chục tỷ USD. Cuộc họp đang được theo dõi chặt chẽ bởi các nhóm kinh doanh, nông dân và các nhà lãnh đạo chính trị của nước Mỹ. Một số người lo ngại một sự đàm phán bế tắc kéo dài giữa hai quốc gia được xem là hùng mạnh nhất thế giới này có thể gây tổn hại cho nền kinh tế toàn cầu.

Trước đó, ông Donald Trump đã cáo buộc Trung Quốc về một loạt các hoạt động thương mại không công bằng, bao gồm cả hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ, trợ cấp và thao túng tiền tệ. Một số cáo buộc của ông có bằng chứng bằng tài liệu, nhưng một loạt các chuyên gia và nhiều nhà lãnh đạo chính trị ở Mỹ đều đồng ý rằng Trung Quốc đã vi phạm các quy tắc thương mại để giành lợi thế trước các công ty Mỹ.

Tương lai của các cuộc đàm phán này có thể gây ra những hậu quả kinh tế lớn đối với cả hai nước và hậu quả chính trị đối với Trump. Tổng thống Mỹ trước đó đã phải chi hơn 20 tỷ USD để xoa dịu làn sóng phẫn nộ từ tầng lớp nông dân ở Mỹ, những người cho rằng họ đã bị tổn hại trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước.

Trong khi đó, ông Tập Cận Bình không tiết lộ chiến lược của mình trong việc đối phó với nhà lãnh đạo Mỹ. "Cả Trung Quốc và Mỹ đều được hưởng lợi từ sự hợp tác và cùng thua trong một cuộc đối đầu", ông Tập nói. "Hợp tác và đối thoại tốt hơn so với xung đột và đối đầu".

Tổng thống Donald Trump bất ngờ nới lỏng lệnh cấm vận với Huawei  - Ảnh 2.

Báo cáo của Tân Hoa Xã sau cuộc gặp mặt nói rằng Mỹ sẽ trì hoãn việc áp thuế mới vì các cuộc đàm phán đã được nối lại. Cơ quan ngôn luận chính thức này của Trung Quốc cho biết ông Trump và ông Tập đã cùng nhau ăn tối vào tối thứ Sáu và tổng thống Mỹ đã bày tỏ sự lạc quan rằng họ có thể có thể đi đến một thỏa thuận.

"Chúng tôi sẽ thảo luận rất nhiều điều", ông Trump nói ngay trước cuộc họp. "Tôi đã ở cùng ông ấy đêm qua. Rất nhiều điều đã được thực hiện. Về việc chúng ta có thể thỏa thuận hay không, thời gian sẽ trả lời".

Một số quan chức hàng đầu của Nhà Trắng đã tham dự cuộc họp hôm nay, bao gồm Đại diện Thương mại Robert E. Lighthizer, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và cố vấn thương mại hàng đầu Peter Navarro.

Không rõ các cuộc đàm phán có thể đi đến đâu. Cả hai nhà lãnh đạo đã cho thấy sự sẵn sàng để việc đàm phán kéo dài hơn nữa, mặc dù ông Trump có thể phải đối mặt với áp lực chính trị để sớm kết thúc mọi việc bởi không ít người đang lo ngại nó sẽ ảnh hưởng tới sức mạnh của nền kinh tế Mỹ cũng như cuộc bầu cử của ông vào năm tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu áp đặt thuế quan đối với nhiều hàng hóa Trung Quốc vào năm ngoái. Trong hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Argentina vào tháng 12/2018, ông Trump và ông Tập đã đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán để giải quyết những khác biệt về thương mại giữa hai nước.

Nhưng chỉ vài ngày sau khi các cuộc đàm phán với Trung Quốc bị thất bại vào đầu năm nay, Bộ Thương mại Mỹ đã tuyên bố họ đã ra lệnh trừng phạt Huawei, khiến công ty này gặp nhiều khó khăn trong việc kinh doanh. Các quan chức Nhà Trắng cho biết động thái này là do Huawei đã vi phạm luật pháp Hoa Kỳ, nhưng ông Trump đã nói một cách công khai rằng sẽ sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt như một phần của việc đàm phán thương mại.

Tham khảo Washington Post

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại