09:05 - 03/04/2025
Hàn Quốc triển khai biện pháp hỗ trợ khẩn cấp
Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo hôm 3-4 ra lệnh triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp cho các ngành công nghiệp và doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng bởi các mức thuế trên diện rộng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo một tuyên bố từ Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc.
Ông Han kêu gọi Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng phân tích chặt chẽ các chi tiết và tác động từ thuế đối ứng của Mỹ, đồng thời tích cực đàm phán với Washington để giảm thiểu ảnh hưởng của thuế quan.
09:03 - 03/04/2025
Canada sẽ đáp trả
Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết Ottawa trong ngày 3-4 sẽ công bố một loạt “biện pháp đối phó” nhằm đáp trả các mức thuế mới trên diện rộng của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
08:17 - 03/04/2025
Thị trường chứng khoán châu Á "tắm máu"
Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương lao dốc sáng 3-4 sau khi Tổng thống Donald Trump áp mức thuế trả đũa mạnh đối với hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc đã giảm 1,55%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 3,02% trong khi chỉ số Topix giảm 3,19%. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm 1,57% trong khi Kosdaq giảm 0,55%.
Giá vàng đạt mức cao kỷ lục và được giao dịch ở mức 3.156 USD/ounce khi các nhà đầu tư đổ xô vào kim loại quý này như kênh trú ẩn tài sản an toàn.
07:01 - 03/04/2025
Cổ phiếu các công ty công nghệ hàng đầu "đỏ lửa"
Cổ phiếu Apple đã giảm hơn 6% vào cuối phiên giao dịch hôm 2-4 (giờ địa phương) và dẫn đầu đà giảm của các cổ phiếu công nghệ sau khi Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế mới từ 10% đến 49% đối với hàng hóa nhập khẩu. Đây được xem là mức giảm mạnh nhất đối với cổ phiếu Apple kể từ tháng 9-2020.
Phần lớn doanh thu của Apple đến từ các thiết bị được sản xuất chủ yếu tại Trung Quốc và một số quốc gia châu Á khác. Cổ phiếu Nvidia, công ty sản xuất chip tại Đài Loan (Trung Quốc) và lắp ráp hệ thống trí tuệ nhân tạo tại Mexico và các nơi khác, cũng đã giảm khoảng 4%, trong khi cổ phiếu công ty xe điện Tesla giảm 4,5%.
06:41 - 03/04/2025
Nhiều nước phản ứng mạnh
Anh
Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh Jonathan Reynolds cho biết Mỹ là "đồng minh thân cận nhất của chúng ta" nhưng "không có gì là không thể" trong phản ứng đối với mức thuế đối ứng 10%.
Canada
Thủ tướng Canada Mark Carney nhận định các mức thuế đối ứng được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sẽ "thay đổi căn bản hệ thống thương mại quốc tế". Canada không nằm trong danh sách áp thuế đối ứng nhưng vẫn phải chịu mức thuế 25% đối với hàng hóa không được bao phủ bởi Hiệp định thương mại tự do giữa Mỹ, Mexico và Canada.
Thụy Sĩ
Chính phủ Thụy Sĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế sau khi ông Donald Trump áp đặt mức thuế cao hơn đối với quốc gia này so với Liên minh châu Âu.
Úc
Trong khi đó, Thủ tướng Úc Anthony Albanese gọi các biện pháp thuế quan mới là "hoàn toàn không có cơ sở". Ông nói rằng: "Điều này sẽ gây ra hậu quả đối với cách người Úc nhìn nhận mối quan hệ này".
Ý
Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cũng gọi các biện pháp của ông Donald Trump là "sai lầm". Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã chuẩn bị thảo luận về thuế quan trong bài phát biểu vào sáng 3-4 (theo giờ địa phương).
Ireland
Thủ tướng Ireland Micheal Martin cho biết bất kỳ phản ứng nào của Liên minh châu Âu (EU) đối với mức thuế 20% của Mỹ đều phải "tương xứng", đồng thời nói thêm rằng ông vô cùng lấy làm tiếc về động thái của ông Donald Trump.
Ông Martin cho biết trong một tuyên bố rằng chính phủ Ireland sẽ thảo luận với các đối tác EU về các bước tiếp theo nhưng bất kỳ hành động nào cũng phải tương xứng, nhằm bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp, người lao động và công dân.
06:27 - 03/04/2025
Trung Quốc chịu thuế kép
Ông Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Vườn Hồng Nhà Trắng: "Đây là tuyên ngôn độc lập của chúng ta". Ông Donald Trump nhấn mạnh các mức thuế "có đi có lại" là phản ứng đối với các loại thuế và các rào cản phi thuế quan khác áp dụng đối với hàng hóa của Mỹ.
Theo ông Donald Trump, hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ bị đánh thuế 34%, bên cạnh mức thuế 20% mà ông đã áp dụng trước đó đối với quốc gia này.
Các đồng minh thân cận của Mỹ cũng không được miễn trừ, bao gồm Liên minh châu Âu, nơi đối mặt với mức thuế 20%. Một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết các mức thuế cao hơn này sẽ có hiệu lực vào ngày 9-4 và sẽ áp dụng cho khoảng 60 quốc gia nói chung.
Riêng mức thuế 10% có hiệu lực vào ngày 5-4.
06:21 - 03/04/2025
Chứng khoán Mỹ lao dốc
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ lao dốc khi Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế quan toàn diện ít nhất là 10% và thậm chí cao hơn đối với một số quốc gia, làm gia tăng rủi ro của một cuộc chiến thương mại toàn cầu ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ vốn đang trì trệ.
Hợp đồng tương lai chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 2,2%, hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 3,2% và hợp đồng tương lai Nasdaq-100 giảm 4,1%.
06:19 - 03/04/2025
Ông Donald Trump: Mức thuế này đã được giảm nhẹ
Theo đài CNBC, ông Donald Trump nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ áp dụng mức thuế bằng khoảng một nửa mức thuế mà họ đang áp dụng và đã áp dụng đối với chúng tôi. Vì vậy, mức thuế sẽ không phải là mức thuế có đi có lại hoàn toàn".
Ông cho biết mức thuế vốn đã giảm một nửa bao gồm mức thuế kết hợp của tất cả các mức thuế, rào cản phi tiền tệ và các hình thức gian lận khác. Điều có thể khiến các nhà giao dịch lo sợ là các mức thuế này cuối cùng sẽ cao hơn nhiều so với dự kiến đối với nhiều quốc gia.
06:17 - 03/04/2025
Mức thuế đối với Việt Nam cao thứ hai
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố áp thuế đối ứng 46% đối với 90% tổng lượng hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, cao thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vào thị trường Mỹ, chỉ sau Campuchia (mức thuế 49% đối với 97% tổng lượng hàng hóa xuất khẩu vào Mỹ).
Cũng tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan bị áp thuế 36% đối với 72% tổng lượng hàng hóa, tiếp theo là Indonesia (32%, 64%), Malaysia (24%, 47%), Philippines (17%, 34%), Singapore (10%, 10%).
Trong danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ bị áp thuế lần này, đáng chú ý là Trung Quốc (34%, 67%), Liên minh châu Âu (20%, 39%), Sri Lanka (44%, 88%), Bangladesh (37%, 74%), Đài Loan - Trung Quốc (32%, 64%), Thụy Sĩ (31%, 61%), Nam Phi (30%, 60%), Pakistan (29%, 58%), Ấn Độ (26%, 52%), Hàn Quốc (25%, 50%), Nhật Bản (24%, 46%), Israel (17%, 33%).
Nhóm các nước chịu mức thuế 10% đối với 10% hàng hóa xuất khẩu vào Mỹ có Vương quốc Anh, Úc, Colombia, Chile, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ.
Đáng chú ý là Canada và Mexico không nằm trong danh sách bị Mỹ áp thuế đối ứng lần này.
Ông Trump tuyên bố áp mức thuế cao hơn đối với hàng chục quốc gia khác, bao gồm một số đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, làm ảnh hưởng sâu sắc thêm cuộc chiến thương mại mà ông đã khởi xướng khi trở lại Nhà Trắng.

Tổng thống Donald Trump hôm 2-4 cho biết ông sẽ áp dụng mức thuế cơ bản 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ. Ảnh: Bloomberg
Các mức thuế toàn diện này sẽ dựng lên những rào cản mới quanh nền kinh tế tiêu dùng lớn nhất thế giới, đảo ngược nhiều thập kỷ tự do hóa thương mại đã định hình trật tự toàn cầu.
Các đối tác thương mại dự kiến sẽ phản ứng bằng các biện pháp đối phó của riêng họ, có thể dẫn đến giá cả tăng cao đáng kể cho mọi thứ, từ xe đạp đến rượu vang.
Trong công bố của ông Donald Trump, mức thuế 10% được áp cho 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 60 quốc gia và vùng lãnh thổ bị áp thêm mức thuế cao hơn mức 10%. Mức 10% cho tất cả các nước sẽ có hiệu lực vào ngày 5-4.