Tổng thống Biden đề xuất chi 26 tỷ USD cho NASA, mở ra tương lai của những chuyến thám hiểm trên sao Hỏa

Mai Linh |

Chính quyền Tổng thống Biden mới đây đã đề xuất mức ngân sách cao kỷ lục trong lịch sử của cơ quan vũ trụ nước này.

Mới đây, chính quyền Tổng thống Biden đã đề xuất mức ngân sách cho NASA vào năm 2023 là 26 tỷ USD - mức cao nhất dành cho khoa học trong lịch sử của cơ quan vũ trụ. Con số này cao hơn 8% so với mức chi tiêu liên bang đã ban hành vào năm 2022.

Giám đốc NASA Bill Nelson cho biết: "Ngân sách này phản ánh sự tự tin của chính quyền Tổng thống Biden vào lực lượng lao động, khiến NASA trở thành nơi tốt nhất để làm việc trong chính phủ liên bang. Đó là khoản đầu tư vào các doanh nghiệp và trường đại học hợp tác với NASA ở 50 tiểu bang và những công việc lương cao mà họ đang tạo ra. Đó cũng là tín hiệu hỗ trợ cho các sứ mệnh của chúng tôi trong kỷ nguyên khám phá mới".

Mức chi kể trên đã được đệ trình lên Quốc hội vào hôm thứ Hai như một phần trong ngân sách đề xuất của Tổng thống Joe Biden cho năm 2023. Các quan chức tại NASA tin rằng, yêu cầu của Tổng thống Biden sẽ cho phép NASA tiếp tục đầu tư vào chương trình Artemis nhằm đưa người phụ nữ đầu tiên và người da màu đầu tiên lên mặt trăng vào năm 2025, đồng thời cung cấp thêm dữ liệu cho nghiên cứu về cuộc khủng hoảng khí hậu và thúc đẩy sự đa dạng, công bằng, hòa nhập.

Một phần lớn của ngân sách yêu cầu dự kiến sẽ được dành cho chương trình Artemis. Cụ thể, 7,6 tỷ USD sẽ được dành cho các chương trình thám hiểm không gian sâu và 4,7 tỷ USD cho việc phát triển hệ thống thăm dò. Artemis không chỉ là một chương trình đưa con người lên mặt trăng mà còn là sự chuẩn bị mà NASA dành cho chuyến thám hiểm đầu tiên của con người trên Sao Hỏa.

Ông Nelson cho biết: "Kế hoạch của chúng tôi là để con người đi bộ trên Sao Hỏa vào năm 2040".

Ngân sách chính phủ sẽ cho phép NASA thành lập Trung tâm thông tin Trái Đất. Trung tâm này mang nhiệm vụ giám sát khí nhà kính và các điều kiện khác trên Trái đất với sự phối hợp của các cơ quan, đối tác, tích hợp dữ liệu từ vệ tinh và kính thiên văn để đo nước, đất, băng và bầu khí quyển trên hành tinh.

Một số khoản chi khác được đề xuất trong ngân sách này là 2,4 tỷ USD để giám sát khí hậu và thời tiết nhằm hiểu hơn về cuộc khủng hoảng khí hậu, 1,4 tỷ USD để nghiên cứu và phát triển công nghệ vũ trụ nhằm làm giảm chi phí, 970 triệu USD để nghiên cứu và cải thiện về lĩnh vực hàng không, 150 triệu USD để hỗ trợ chương trình STEM nằm trong khuôn khổ các hoạt động giáo dục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại