Tổng tham mưu trưởng Nga: Phiến quân, khủng bố đang huấn luyện ngay tại căn cứ Mỹ ở Syria

Hải Võ |

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cáo buộc Mỹ cung cấp cơ sở huấn luyện cho các nhóm vũ trang ở Syria, bao gồm các cựu thành viên IS chạy khỏi Raqqa.

Tướng Gerasimov dẫn số liệu mà Nga có được từ các hình ảnh giám sát trên không, nói rằng lực lượng Mỹ đã biến căn cứ quân sự của họ gần thị trấn al-Tanf ở miền Nam Syria thành trại huấn luyện cho khủng bố.

"Theo dữ liệu từ vệ tinh và các thông tin trinh sát khác, những đơn vị khủng bố đang đóng tại đó (căn cứ Mỹ-PV). Chúng đang được đào tạo hiệu quả tại đây," ông Valery Gerasimov trả lời tờ Komsomolskaya Pravda (Nga) về tình hình trên thực địa ở Syria.

Tổng tham mưu trưởng Nga cũng nói Mỹ đã và đang sử dụng một trại tị nạn ở miền Đông Bắc Syria, bên ngoài thị trấn Al-Shaddadah ở tỉnh al-Hasakah, làm nơi huấn luyện những tàn dư của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), bao gồm những tay súng đã chạy thoát khỏi Raqqa sau khi liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu cùng Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) giải phóng nơi này.

"Về bản chất chúng là IS," ông Gerasimov cáo buộc. "Chúng đã 'thay màu', lấy tên khác - như 'Quân đội Syria mới' và các nhóm tương tự. Chúng được giao việc gây bất ổn trong tình hình khu vực.

Theo ông, khoảng 400 tay súng đã rời Al-Shaddadah tới al-Tanf và phát động một cuộc tấn công nhằm vào quân đội chính phủ của tổng thống Bashar al-Assad từ phía bờ Đông sông Euphrates, sau khi các lực lượng chủ chốt của IS bị đập tan tại đây.

Căn cứ al-Tanf nằm trong phạm vi 55 km của vùng đệm "giảm leo thang", do Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran nhất trí lập nên.

Tướng Gerasimov cho biết, hiện có khoảng 750 chiến binh ở Al-Shaddadah và 350 ở al-Tanf, trên tuyến biên giới Syria-Jordan. Ông khẳng định quân đội Nga đã theo dõi hoạt động huấn luyện ở căn cứ Mỹ được một thời gian.

"Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã chứng kiến các tay súng hoạt động ở đó trong vài tháng. Khi vòng kiểm soát [của quân chính phủ] nới lỏng, có đến 350 chiến binh đã rời khu vực," ông nói, nhấn mạnh rằng thị trấn Al-Qaryatayn gần đó đứng trước rủi ro bị chiếm lĩnh bởi các tay súng vũ trang nếu lực lượng Nga không kịp đẩy lùi cuộc tấn công.

"Chúng tôi đã có giải pháp kịp thời... Chúng đã bị đánh bại, lực lượng bị tiêu diệt. Có một số kẻ bị bắt đến từ những trại huấn luyện đó [của Mỹ]. Rõ ràng hoạt động đào tạo vẫn đang tiến hành trong các cơ sở ấy."

Đây không phải lần đầu tiên Nga phàn nàn với Washington rằng phe nổi dậy và khủng bố đóng quân trong các vùng đệm đang quay lại tấn công lực lượng Syria. Vào tháng 10, phát ngôn viên Bộ quốc phòng Nga Igor Konashenkov gọi căn cứ al-Tanf là một "hố đen" có phạm vi 100 km được tạo ra nhờ Mỹ giúp đỡ ở biên giới Syria.

Quân đội Syria tiến công mãnh liệt lực lượng Hồi giáo cực đoan HTS

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại