Tổng chưởng lý “trốn” điều tra cáo buộc Nga, Tổng thống Trump “hối hận”

Anh Tuấn |

Theo báo Washington Post, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Tổng chưởng lý Jeff Sessions khi ông này tự rút lui khỏi cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo New York Times, ông Trump nói rằng ông sẽ không đề bạt ông Sessions, vốn là một người ủng hộ nhiệt thành trong chiến dịch tranh cử của ông, nếu như ông biết Tổng chưởng lý của mình sẽ rút lui khỏi cuộc điều tra cáo buộc Nga.

“Đáng lẽ ông Sessions không nên tự loại mình khỏi vụ việc này, nếu ông ta làm vậy thì đáng lẽ ông ta phải nói với tôi trước khi nhậm chức Tổng chưởng lý. Lúc đó tôi sẽ chọn ra một người khác”, ông Trump nói.

Đây là phát biểu chỉ trích công khai nặng nề nhất của ông Trump đối với một trong những người thân cận nhất của ông trong Quốc hội khi ông còn tranh cử Tổng thống và cũng là người đang nắm giữ chức vụ cao trong chính phủ Mỹ.

Ông Trump cũng gọi quyết định của ông Sessions là “không công bằng”. “Jeff Sessions đã nhậm chức, thực hiện chức vụ của mình rồi lại tìm cách tự rút lui khỏi một vụ việc, đó là điều rất không công bằng đối với một Tổng thống Hoa Kỳ”, ông nói. “Sao anh lại có thể nhậm chức và rồi tự trốn tránh trách nhiệm của mình?”.

Ông Sessions đã tự rút khỏi cuộc điều tra nhằm xem xét mối liên hệ giữa những người trong nhóm vận động tranh cử Tổng thống của ông Trump với các quan chức Nga không lâu sau khi nhậm chức. Người sẽ thay thế ông Sessions giám sát cuộc điều tra sẽ là Phó Tổng chưởng lý Rod J. Rosenstein, người ông Trump đã đề bạt vào tháng 1 năm nay.

Cuộc điều tra đã tác động không nhỏ đối với ông Trump sau sáu tháng nhậm chức Tổng thống.

Hiện tại, các con của ông Trump cũng đang bị đặt vào vòng nghi vấn khi báo New York Times mới đây đưa tin con trai của Tổng thống Mỹ là Donald Trump Con đã chấp thuận một cuộc gặp mặt với những người được cho là đại diện chính phủ Nga với lý do họ nắm trong tay những thông tin bất lợi cho bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử Tổng thống.

Nhiều công tố viên Mỹ đã bày tỏ sự bất bình đối với phát biểu của ông Trump. Ông Preet Bharara, cựu công tố viên Mỹ tại New York bị ông Trump sa thải đã viết trang Twitter của mình rằng: “Hôm nay Tổng thống Mỹ về cơ bản đang yêu cầu ông Sessions phải từ chức. Liệu ông ta sẽ tự từ chức hay chấp nhận bị sa thải?”.

Ông Robert Raben, một cựu trợ lý Tổng chưởng lý Mỹ dưới thời Tổng thống Bill Clinton đã phát biểu rằng: “Tổng thống Mỹ đang đùa với lửa khi ông công kích người trong quân đội và ngành tư pháp. Họ là bức tường đảm bảo sự an toàn của chúng ta và bôi xấu họ cũng sẽ khiến chúng ta bất lợi”.

Ông Matthew Miller, cựu phát ngôn viên Bộ Tư pháp Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama nói rằng nước Mỹ đang “đi về phía một cuộc khủng hoảng khổng lồ” và gọi phát biểu của ông Trump là “đòn công kích nhằm vào sự độc lập của Bộ Tư pháp”.

“Tôi cho rằng những gì mà Tổng thống Mỹ đã nói đang cho thấy ông không tin Bộ Tự pháp không nên tự ra quyết định về việc có điều tra về ông ta hay không”, ông Miller nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại