Tổng Bí thư: "Nói hay, thuyết phục nhau là cần nhưng phải chuyển thành hành động"

Hoàng Đan |

Sáng nay (23/6), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Sân gofl trong sân bay Tân Sơn Nhất: "Dân thấy lạ lắm"

Tham gia buổi tiếp xúc vào sáng nay, cùng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn có đại biểu Nguyễn Quang Tuấn và Trần Thị Phương Hoa.

Nêu ý kiến tại đây, cử tri Nguyễn Công Chất (P. Phạm Đình Hổ) phản ánh, dù y tế đã phát triển, nhiều bệnh viện xây dựng mới, đã cứu chữa được nhiều bệnh rất hiểm nghèo, nhưng nếu ai chẳng may vào bệnh viện mới thấm thía được ốm đau thế nào.

"Tại khóa 13, Bộ trưởng Y tế nói ngành không có phong bì, phong bao nhưng tôi nằm viện 2 ngày nếu không có quà cũng chưa được cấp thuốc.

Tại kỳ họp rồi, Bộ trưởng cũng nói rằng, bồi dưỡng làm thêm của bác sỹ không đủ 1 bát phở nhưng với lương như thế, mức bồi dưỡng như thế thì sao nhiều bác sỹ có ô tô đi làm?", ông đặt câu hỏi.

Theo ông, ngành giáo dục có tiến bộ nhưng chăm lo dạy chữ hơn dạy người nên giáo dục học đường vô cùng bức xúc. Nhiều cảnh nữ sinh đánh nhau, đánh hội đồng, lột quần áo quay clip đưa lên mạng làm tổn thương rất nhiều học sinh, phụ huynh, những người có trách nhiệm.

Về vấn đề phòng chống tham nhũng, ông Chất cho hay, đây là vấn đề được Đảng, nhân dân rất quan tâm nhưng một số "đại án" chưa xử được, xử được thì còn xem xét kết quả ra sao...

Một vấn đề khác là việc sân bay Tân Sơn Nhất tắc nghẽn đã khiến cả nước lo lắng.

"Đảng lo lắng, Chính phủ lo lắng thế mà lại có sân golf trong đó, tôi cùng người dân thấy lạ lắm, do đó, tôi cho rằng cần phải xem xét, phải lấy lợi ích dân tộc đất nước lên trên hết, loại bỏ lợi ích cục bộ", ông Chất nhấn mạnh.

Phát biểu tiếp thu tại đây, Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn được lắng nghe nhiều hơn nữa các ý kiến phản ánh, đề xuất, góp ý, phê bình của cử tri đối với những vấn đề lớn của đất nước.

Còn cử tri Trịnh Quốc Việt (Thanh Nhàn) lại đề nghị các đại biểu Quốc hội cần có sự giám sát để các lời hứa của Bộ trưởng trong kỳ họp Quốc hội vừa qua thành hiện thực.

Tranh luận rất thẳng thắn

Tiếp thu các ý kiến của cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay, kỳ họp thứ 3 vừa qua đã rất thành công và cảm nhận chung của mọi người đều phấn khởi.

"Kỳ họp diễn ra từ ngày 22/5 - 21/6 và nghỉ thứ 7, Chủ nhật, các ĐBQH không họp ở hội trường nhưng tự nghiên cứu tài liệu, các Ủy ban của QH, các cơ quan của Quốc hội vẫn làm việc, tiếp thu, giải trình, báo cáo làm rõ, sửa các văn bản.

Nghỉ thứ 7, Chủ nhật nhưng đã thu được kết quả rất lớn khi kỳ họp đã thông qua 12 luật, cho ý kiến 6 dự án luật để lần sau bàn rồi mới thông qua.

Điều đó cũng cho thấy rõ, một luật phải qua nhiều kỳ họp chứ không phải một kỳ họp là xong", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư cũng nêu rõ, việc thông qua Bộ luật Hình sự tại kỳ họp vừa qua là thành công lớn, bởi đây là bộ luật rất quan trọng, nhạy cảm, đã chuẩn bị lâu và thông qua tại khóa 13 nhưng chưa thực hiện được nên phải dừng lại để sửa.

"Bộ luật được thông qua với tỷ lệ cao như thế là một thành công rồi đến các dự án giải quyết vấn đề nợ xấu, nợ công, tách giải phóng mặt bằng của sân bay Long Thành là những vấn đề rất lớn, khó nhưng đều thông qua được", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông tin.

Về chất vấn và trả lời chất vấn, theo Tổng Bí thư, đây là lần đầu tiên dành 3 ngày cho 4 Bộ trưởng, 1 Phó Thủ tướng thường trực trả lời với 4 nhóm vấn đề, hàng nghìn ý kiến của cử tri.

"Việc tranh luận cũng rất thẳng thắn, trước kia chỉ hỏi và trả lời nhưng giờ giữa các ĐBQH nếu có ý kiến khác nhau thì có thể tranh luận, vì thế trong bế mạc Chủ tịch Quốc hội nói Quốc hội chuyển từ thảo luận sang tranh luận, thể hiện sự dân chủ", Tổng Bí thư chỉ rõ.

Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại phiên chất vấn còn hạn chế khi chưa đi đến cùng vấn đề nên phải tranh luận lại,

"Chất vấn cần thẳng thắn hơn nữa, nhất là làm sao thấy được rõ trách nhiệm để sửa chữa những thiếu sót, hạn chế, làm tốt hơn chức trách của mình.

Chất vấn không phải để hỏi, trả lời, tìm kiếm thông tin mà là xem xét trách nhiệm của anh khi xảy ra việc đó và không thể đổ cho khách quan được, phải nhận trách nhiệm, hứa sửa", Tổng Bí thư nói thêm.

Ông cũng nhấn mạnh, quan trọng hơn là sau khi các Bộ trưởng trả lời chất vấn thì vấn đề thực hiện trong thực tiễn cuộc sống thế nào, lời hứa có thực hiện hay không, có kiểm tra, giám sát tốt hay không?

"Các bác băn khoăn việc này, chúng tôi cũng như vậy bởi nói nhiều nhưng quan trọng là có chuyển biến trong cuộc sống hay không.

Nói hay là cần rồi, thuyết phục nhau là cần nhưng sau đó phải chuyển thành hành động trong thực tế, đó là cái cần nhất.

Vấn đề giải quyết nợ xấu, nợ công, an toàn thực phẩm, chống bạo lực học đường, bảo đảm đạo đức, văn hóa đất nước, bảo vệ môi trường, phòng chống tham nhũng… sẽ tiếp tục cần được thực hiện tốt hơn", Tổng Bí thư nhấn mạnh thêm.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại