Tóm được băng trộm đồ cổ theo "đơn hàng"

M. SƠN |

Công an ở Tiền Giang đang mở rộng điều tra thêm nhiều vụ án và một số đối tượng khác tham gia băng trộm đồ cổ này.

Lê Minh Phương và tang vật vụ trộm

Lê Minh Phương và tang vật vụ trộm

Ngày 15-6, Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Minh Phương (SN 1995, ngụ huyện Cái Bè) và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tăng Minh Nhựt (SN 2002, ngụ huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi trộm tài sản.

Công an huyện Cái Bè còn khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Chí Tâm (SN 1977, ngụ huyện Cái Bè) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo thông tin điều tra ban đầu, Tâm là đối tượng chuyên tiêu thụ đồ cổ là lư đồng nên đặt hàng cho Phương và Nhựt. Khi có "đơn hàng", Phương và Nhựt đã đột nhập nhà bà Trần Thị Phương và nhà ông Lê Văn Tài (huyện Cái Bè) để trộm 2 bộ lư đồng bán cho Tâm với giá 20 triệu đồng.

Công an huyện Cái Bè đang mở rộng điều tra thêm nhiều vụ án và còn một số đối tượng khác tham gia băng nhóm trộm đồ cổ này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại