*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Yao Feng Cheng bị truy nã tại Trung Quốc nhưng trốn sang Việt Nam và ẩn nấp. Anh ta bị bắt khi xuất hiện ở khu đô thị mới An Vân Dương (tỉnh Thừa Thiên Huế).
Vào đêm 9/12 ở quận Makati của Manila, một phụ nữ la hét trong khi bị lôi xềnh xệch lên xe tải, trước con mắt kinh ngạc của nhiều người chứng kiến.
Hiện tại, chính quyền Trung Quốc đang kêu gọi chính quyền cấp tỉnh tiến hành kiểm tra trang trại và xử lý triệt để lợn bệnh cũng như trừng phạt nghiêm khắc những tổ chức nào lợi dụng dịch tả lợn để trục lợi.
Các băng nhóm tội phạm Trung Quốc đã trục lợi từ cuộc khủng hoảng dịch tả lợn châu Phi tại nước này bằng cách cố ý lây lan virus gây bệnh để ép người nuôi phải bán lợn giá rẻ.
Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin một số kẻ xấu tìm cách để thức ăn bị nhiễm bệnh trong chuồng heo và thậm chí còn sử dụng máy bay không người lái để phát tán bệnh, buộc nông dân bán thịt heo với giá thấp.
Những kẻ trốn lệnh truy nã của công an Trung Quốc nhờ người quen đứng tên thuê nhà nghỉ, khách sạn để lưu trú trái phép tại Đà Nẵng.
39 người được xác định là công dân Trung Quốc chết trên xe tải từ Bỉ đến Anh gióng lên hồi chuông báo động về sự tinh vi của nạn buôn bán người.
Gần đây, tội phạm Trung Quốc ngày càng lộng hành, chúng mở từ xưởng sản ma túy, phim đồi trụy đến lập đại bản doanh cờ bạc, hoạt động tín dụng đen...
Bị công an Trung Quốc truy nã, nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo của nước này đã dạt sang vùng biên Móng Cái, lẩn trốn.
Âu cũng chỉ vì một chữ TÌNH, nữ tử tù xinh đẹp đang ở độ tuổi đôi mươi đã kiên quyết nhận tội thay cho gã tình nhân là trùm ma tuý khét tiếng của mình, và rồi tự đẩy bản thân vào chỗ chết.
Văn phòng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 19-12 tuyên bố sẽ không công bằng nếu đổ lỗi cho Trung Quốc về vấn đề ma túy ở Philippines.
Bất ngờ đột kích vào 2 căn nhà, Công an Hải Phòng cùng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) bắt giữ 44 người, trong đó có 41 người Trung Quốc và Đài Loan, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, tống tiền công dân Trung Quốc khoảng 8 tỉ đồng.