Nhân chứng vụ tai nạn 4 người chết: Tôi thấy xe lao như điên vào những người mua bán hàng

T.T |

Anh Đức kể, khi đó rất nhiều người bị cuốn vào gầm xe khách, những người khác bị tông văng xa cả chục mét.

Vụ tai nạn kinh hoàng khi xe khách lao nhanh vào khu vực chợ Chư Sê (Quốc lộ 14, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) sáng nay khiến 4 người thiệt mạng thương tâm (trong đó có 1 nạn nhân tử vong ở bệnh viện).

Anh Phan Văn Đức (trú tại thị trấn Chư Sê), người chứng kiến vụ tai nạn, cho biết trên báo Gia Lai: "Khi tôi đang dọn hàng thì nghe tiếng va chạm mạnh, nhìn ra thấy chiếc xe khách lao như điên vào những người mua bán hàng bên đường. Rất nhiều người bị cuốn vào gầm xe khách, những người khác bị tông văng xa cả chục mét".

Nhân chứng trên bày tỏ với Zing.vn, lái xe khách sau đó xuống xe nhờ gọi cấp cứu và thông báo cơ quan chức năng. Anh cùng tài xế và người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Có mặt ở hiện trường thời điểm tai nạn xảy ra, chị Nguyễn Thị Nhung (trú tại thị trấn Chư Sê) thuật lại trên Zing.vn, chị cùng con gái 9 tuổi ra khu vực trước cổng chợ mua đồ ăn sáng, khi gửi xe xong bước ra cửa thì xe khách ầm ầm lao đến.

Chị kịp kéo con chạy lên vỉa hè thoát chết trong tích tắc, nhiều người khác bị mắc kẹt dưới gầm xe khách.

"Người dân hô hào đưa các nạn nhân ra ngoài, đi cấp cứu. Ít phút sau, các cơ quan chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường. Đây là lần đầu tiên tại khu vực này xảy ra tai nạn làm nhiều người chết như vậy. Một cảnh tượng kinh hoàng", Zing.vn dẫn lời chị Nhung.

Nhân chứng vụ tai nạn 4  người chết: Tôi thấy xe lao như điên vào những người mua bán hàng - Ảnh 1.

Hiện trường tai nạn ở Chư Sê. Ảnh: Gia Lai online

Nhân chứng vụ tai nạn 4  người chết: Tôi thấy xe lao như điên vào những người mua bán hàng - Ảnh 2.

Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, vào khoảng hơn 6 giờ cùng ngày, xe khách mang BKS 19B-009.18 của nhà xe Văn Năm chạy theo hướng từ TP. Pleiku về huyện Chư Sê, tới khu vực trên thì lao vào đám đông đứng ở khu vực trước Chợ Chư Sê. Vụ tai nạn khiến 4 người chết và 1 người bị thương.

Tờ Thanh niên dẫn báo cáo nhanh của công an huyện Chư Sê cho hay, tài xế điều khiển xe khách là Nguyễn Văn Nhất, 40 tuổi, có hộ khẩu tại thôn Phượng Cát, xã Phượng Vỹ, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ. Thời điểm tai nạn, trên xe chở 24 khách.

Nguồn trên ghi nhận, tài xế Nhất khai khi xe lưu thông đến vị trí trên, ông Nhất thấy một người đàn ông điều khiển xe mô tô mang BKS 81P11 - 157.17 chuyển hướng từ bên trái sang bên phải đường nên đạp phanh gấp. Theo lái xe, do trời mưa đường trơn nên xe trượt vào lề phải rôi tông phải người dân.

Kết quả test nhanh nồng độ cồn và chất kích thích với tài xế Nhất cho thấy, tài xế không có nồng độ cồn và âm tính với các chất kích thích.

Theo số liệu từ Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai mà báo Giao thông đưa, trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình cho thấy, xe khách do tài xế Nhất điều khiển có dữ liệu tốc độ cuối cùng vào lúc 5h27'15" ngày 03/8. Thời điểm ô tô mất tín hiệu được xác định tại đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku với tốc độ 75 km/h và từ 5h27 đến 6h16, là thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe bị mất dữ liệu.

(Tổng hợp)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại