Tối nay, Thái Lan sẽ khiến Trung Quốc phải nhận kết cục ê chề ngay trên sân nhà?

Tiểu Mã |

Tuyển Thái Lan từng tạo ra chiến tích đáng nhớ khi đè bẹp Trung Quốc 5-1 ngay trên sân khách và “Voi chiến” đang rất muốn lấy đó làm động lực để đánh bại thầy trò HLV Cannavaro.

Tối nay (21/3), tuyển Trung Quốc sẽ tiếp đón Thái Lan ở trận mở màn giải giao hữu China Cup – đấu trường để hai đội tuyển chạy đà cho vòng loại World Cup.

Dù phải chơi trên sân khách nhưng HLV tạm quyền của tuyển Thái Lan Sirisak Yodyardthai vẫn đang vô cùng quyết tâm đánh bại đội chủ nhà, qua đó có cơ hội cạnh tranh chức vô địch ở Nam Ninh.

"Đây sẽ là một trận đấu khó khăn với chúng tôi. Chúng tôi từng thua Trung Quốc 1-2 ở Asian Cup 2019 cách đây 2 tháng nhưng lần này, chúng tôi đang rất quyết tâm đánh bại họ. Chúng tôi biết Trung Quốc là đội bóng mạnh nhưng chúng tôi hy vọng sẽ giành chiến thắng ngay trên sân của đối thủ".

Ở giải China Cup, tuyển Thái Lan không có sự góp mặt của tiền đạo chủ lực Teerasil Dangda do chấn thương. Song, với những ngôi sao khác trong đội hình, HLV Sirisak vẫn tin rằng "Voi chiến" đủ sức để hạ gục đoàn quân của tân HLV Cannavaro.

Tối nay, Thái Lan sẽ khiến Trung Quốc phải nhận kết cục ê chề ngay trên sân nhà? - Ảnh 1.

Thái Lan từng là bại tướng của Trung Quốc ở Asian Cup 2019.

Không chỉ Thái Lan gặp khó khi vắng chân sút chủ lực, tuyển Trung Quốc cũng bị suy yếu lực lượng so với ở Asian Cup 2019 do một số trụ cột trên ĐTQG không thể tham dự giải đấu. Ấn số lớn nhất bên phía Trung Quốc chính là sự thay thế trên băng ghế huấn luyện khi Cannavaro đã thay thế cựu HLV Lippi.

Tại trận đấu tối nay, cả Trung Quốc lẫn Thái Lan đều có động lực để hướng tới một chiến thắng. Theo Bangkok Post thì với tuyển Thái Lan, đó sẽ là cơ sở để HLV tạm quyền Sirisak được FAT ký hợp đồng trong một thời gian dài. Còn với Trung Quốc, tân HLV Cannavaro cũng rất cần chiến thắng đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng ĐTQG để "bịt miệng" nhiều chuyên gia và giới truyền thông ở quốc gia đông dân nhất thế giới.

Đáng chú ý, ở hai lần đối đầu gần nhất, chiến thắng đều thuộc về Trung Quốc. Ngoài kết quả ở Asian Cup 2019 thì Trung Quốc đã giành chiến thắng 2-0 ngay tại Bangkok trong khuôn khổ giao hữu hồi tháng Sáu năm ngoái.

Tuy nhiên, tuyển Thái Lan cũng có lý do để hy vọng bởi trong quá khứ, họ từng gây chấn động với việc đè bẹp Trung Quốc ngay tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy với tỷ số 5-1 vào năm 2013. Đó là trận đấu mà các ngôi sao Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin, Thitiphan Puangjan và Adisak Kraisorn bên phía Thái Lan đã chơi cực kỳ thăng hoa.

Trận đấu đó cũng là một kỷ niệm đáng quên với bóng đá Trung Quốc bởi sau thất bại, HLV Jose Antonio Camacho đã bị LĐBĐ Trung Quốc sa thải.

Tối nay, Thái Lan sẽ khiến Trung Quốc phải nhận kết cục ê chề ngay trên sân nhà? - Ảnh 2.

"Voi chiến" đang rất tự tin vào kịch bản sẽ đánh bại Trung Quốc ngay tại Nam Ninh.

Trước cuộc đối đầu tối nay, ngôi sao số 1 của tuyển Thái Lan – Chanathip Songkrasin chia sẻ rằng anh vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau bị loại ở Asian Cup và đây chính là cơ hội để "Voi chiến" đòi nợ trước đối thủ:

"Tôi vẫn chưa hết đau đớn sau thất bại ở Asian Cup. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi đòi lại món nợ cũ dù tôi biết đó là một nhiệm vụ khó khăn. Chúng tôi chuẩn bị đối đầu họ ở Trung Quốc, vì vậy nếu giành chiến thắng, đó sẽ là một điều cực kỳ đặc biệt với bóng đá Thái Lan".

Nhìn chung, Trung Quốc và Thái Lan đang tỏ ra tương đối cân bằng ở thời điểm hiện tại. Tối nay, nếu "Messi Thái" và những ngôi sao trên hàng công của tuyển Thái Lan có thể tỏa sáng thì việc "Voi chiến" đánh bại đối thủ ngay tại Nam Ninh là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Sau trận đấu giữa Thái Lan gặp Trung Quốc (tối 21/3), 2 đội còn lại của China Cup là Uruguay và Uzbekistan sẽ đối đầu nhau tối 22/3. Hai đội thắng trong hai cặp đấu sẽ gặp nhau tranh chức vô địch còn hai đội thua sẽ tranh hạng Ba.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại