*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Không ít trường hợp vì khó khăn tài chính đã nghĩ đến việc sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (còn gọi là sổ đỏ) của người khác để mang đi thế chấp.
Tự giới thiệu là quản lý gian ki-ốt tại tầng 1 chợ Hà Đông (Hà Nội), trên cửa có treo biển hoạt động ghi chữ "Công an chợ Hà Đông - Công an phường Nguyễn Trãi", Trần Đình Quang đã lừa bán với giá 1,5 tỉ đồng.
Tin tưởng vào lời hứa của "con rể tương lai", ông S. đưa cho Toán số tiền 1,6 tỷ đồng để lo công việc nhưng đối tượng lấy tiền tiêu xài cá nhân rồi bỏ trốn.
(Soha.vn) - Bị đề nghị 30 năm tù về 4 tội danh, bầu Kiên đã cố gắng tự bào chữa. Sau 5 ngày HĐXX nghị án, sáng nay, mức án đối với bị cáo này sẽ được công bố.
Không chỉ giả dạng nhà sư, Quý còn dán ảnh của mình lên chứng minh thư mang tên Vũ Trường Giang và dùng chứng minh thư này để lừa đảo, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.
Để vay được khoản tiền lớn của một người đàn ông ở quận 5, Trung bịa chuyện mở một quán hủ tiếu Nam Vang ở Hong Kong.
(Soha.vn) - Do cần tiền giải quyết nợ nần và tiêu xài, bà Hoa đã dụ dỗ hàng chục người để chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng bằng mác "nữ hoàng xe tay ga".
Thuê Thành đóng giả làm chồng, Lan đã lừa nhiều người để chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng bằng "chiêu" vay tiền dưới hình thức thế chấp đất.
Tiếp tục xét xử vụ "đại án tham nhũng" sáng 13-3, các bị cáo nhóm doanh nghiệp (DN) đã đồng loạt xin HĐXX giảm án cho nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo của các ngân hàng.
(Soha.vn) - Ôm hơn nửa tỷ đồng của nhà nước bỏ trốn, Huấn cắt đứt mọi liên lạc với người thân trong suốt 17 năm.