
Tập đoàn Saab dự định mở rộng đáng kể năng lực sản xuất dòng máy bay chiến đấu Gripen E/F mới để đáp ứng nhu cầu từ khách hàng toàn cầu.

Theo FlightGlobal, giám đốc tiếp thị của chương trình Gripen cho biết, công ty hiện đang đặt mục tiêu lắp ráp tối đa 36 máy bay chiến đấu mới mỗi năm.

Lãnh đạo doanh nghiệp tiết lộ, với danh mục đơn đặt hàng ngày càng tăng và các gói thầu hiện tại, trong tương lai, sản lượng máy bay có thể vượt quá 36 chiếc mỗi năm.

Tuy nhiên nhân vật trên không đưa ra con số cụ thể. Đồng thời, một phần đáng kể năng lực sản xuất này dự kiến sẽ được tập trung bên ngoài nhà máy chính của Saab tại Thụy Điển.

Được biết nhà máy tại Brazil, do Embraer vận hành hợp tác với Saab, dự kiến sẽ giao chiếc tiêm kích đầu tiên cho Không quân Brazil vào quý đầu tiên của năm nay.

Các đơn đặt hàng bổ sung từ Thái Lan, Colombia và Thụy Điển mang lại cho Saab đủ "khoảng an toàn" để tham gia vào các gói thầu đầy triển vọng khác - tại Bồ Đào Nha, Philippines và Ukraine.

Đồng thời, điều gây tò mò nhất vẫn là Canada - nơi chính phủ đang xem xét kế hoạch mua 88 máy bay chiến đấu F-35A của Mỹ.

Mặc dù Ottawa đã cam kết mua ít nhất 16 chiếc F-35A, nhưng số phận của những chiếc máy bay còn lại vẫn chưa chắc chắn.

Trong bối cảnh đó, Saab đề xuất nội địa hóa sản xuất tại Canada, thực hiện dự án cùng với một đối tác địa phương - tương tự như mô hình của Brazil. Saab cũng nhấn mạnh rằng quá trình mở rộng sản xuất đã được khởi động, bất kể quyết định của Ottawa là gì.

Ngoài ra, Ukraine cũng dự kiến sẽ nội địa hóa việc sản xuất tiêm kích Gripen bắt đầu từ năm 2033. Dự án này có tiềm năng bao gồm nhiều lĩnh vực công việc, từ lắp ráp quy mô lớn đến sản xuất các bộ phận riêng lẻ.