Toán cấp 1: "40 chia một nửa rồi cộng với 15 thì bằng bao nhiêu?" - Ai cũng ra bằng 35 nhưng trật lất hết!

Dương |

Tưởng chừng như bài toán đơn giản chỉ dành cho cấp 1, ấy vậy mà người lớn cũng phải "đau đầu" để tìm ra lời giải đấy!

Môn Toán được coi là "nỗi ám ảnh" của nhiều thế hệ học sinh bởi để học tốt môn này thì đòi hỏi người học cần ghi nhớ nhiều công thức và có một tư duy logic nhất định. Thực tế, có những vấn đề Toán học tưởng chừng như đơn giản nhưng nếu không chú ý, học trò vẫn có thể nhầm lẫn như thường.

Mới đây, cư dân mạng được phen hoang mang khi đọc mẩu tin nhắn giữa hai thanh niên về một phép tính nhẩm cơ bản. Thoạt qua, tưởng chừng như câu hỏi Toán học chỉ dành cho học sinh lớp 1: “40 chia cho 1 nửa rồi cộng với 15 thì bằng bao nhiêu?”, ấy vậy mà dân tình lại suy luận ra được đến… 3 đáp án. Mà đáp án nào cũng có lời giải thích hợp lý ra phết đấy chứ!

Toán cấp 1: 40 chia một nửa rồi cộng với 15 thì bằng bao nhiêu? - Ai cũng ra bằng 35 nhưng trật lất hết! - Ảnh 1.

Một phép tính đơn giản nhưng gây tranh cãi vì có đến... 3 đáp án

Với yêu cầu "cộng với 15" thì ai nấy đều dễ dàng viết ra được phép tính cơ bản, thế nhưng dữ kiện trước đó "40 chia cho 1 nửa" thì lại gây tranh cãi vì có quá nhiều cách giải thích. Cụ thể, sau khi tổng hợp ý kiến của cư dân mạng thì bài toán này có 3 lời giải như sau:

- Cách 1: "40 chia 1 nửa rồi cộng với 15" tức là: Tìm 1 nửa của 40, sau đó cộng với 15. Như vậy chúng ta có phép tính "40 : 2 + 15 = 35".

- Cách 2: "40 chia 1 nửa rồi cộng với 15" lại được hiểu: Lấy 40 chia cho số "một nửa" (1/2) và cộng với 15. Phép tính mới là: "40 : 1/2 + 15 = 95".

- Cách 3: "40 chia 1 nửa rồi cộng với 15" được giải thích rằng: Đem 40 chia cho "một nửa của 40" (20), sau đó cộng với 15. Và lời giải cho bài toán là: "40 : 20 + 15 = 17".

Nhìn chung, bài toán không đặt nặng yêu cầu về vấn đề tính toán mà điểm mâu thuẫn giữa các kết quả chính là nằm ở dữ kiện của đề bài. Tùy thuộc vào cách hiểu của người đọc mà dữ kiện "40 chia 1 nửa" được hiểu theo những ý kiến khác nhau. Bên cạnh những tranh cãi xung quanh đáp án của đề bài, nhiều cư dân mạng còn hóm hỉnh nhận xét phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam.

Một số bình luận của dân tình về bài toán đang gây tranh cãi:

- 17 là đúng mà nhỉ. Đâu có ai quy định "một nửa" là số 1/2 đâu.

- Chia cho 1 nửa là chia cho 1/2 đúng không? Nếu thế kết quả là 95. Còn nếu chia cho 1 nửa của 40 thì là 17. Tóm lại là người ra đề bài nên đi về vườn vì làm bài toán không rõ ràng gì cả.

- Chung quy vẫn chỉ khó hiểu ở chỗ "một nửa" thôi. Vậy nên kết quả nào cũng là đúng hết nhé.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại