Toàn cảnh vụ thanh niên cướp ngân hàng ở Hải Phòng: Mang 700 triệu đi mua xe Kawasaki PKL ZX10R đầu tiên ở phía Bắc, khi sa lưới vẫn còn 1 tỷ đồng mang theo bên người

PV (T/H) |

Nghi phạm nổ súng cướp ngân hàng từng được giáo dục tại trường giáo dưỡng khi mới 14 tuổi, chôn giấu một phần số tiền cướp được ở gốc đào sau nhà rồi đem hơn 700 triệu đồng lên Hà Nội mua xe phân khối lớn trước khi bỏ trốn qua các tỉnh thành.

Camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến vụ cướp ngân hàng, lấy đi 3 tỉ đồng ở Hải Phòng

Theo thông tin ban đầu, vụ cướp ngân hàng gây chấn động dư luận xảy ra vào khoảng 15h25 phút chiều 7/1, tại Phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank ở tòa nhà Đình Vũ Plaza (phường Đông Hải 2, quận Hải An).

Thời điểm trên, một đối tượng nam mặc quần áo tối màu đeo ba lô tới phòng giao dịch ngân hàng trên. Tại khu vực quầy giao dịch, đối tượng này dùng vật nghi là súng uy hiếp, khống chế nhân viên giao dịch và cướp khoảng 3 tỷ đồng.

Toàn cảnh vụ thanh niên cướp ngân hàng ở Hải Phòng: Mang 700 triệu đi mua xe Kawasaki PKL ZX10R đầu tiên ở phía Bắc, khi sa lưới vẫn còn 1 tỷ đồng mang theo bên người - Ảnh 1.

Nghi phạm lúc thực hiện vụ cướp ở ngân hàng. Ảnh cắt từ camera

Sau đó, đối tượng ra cửa cướp một xe máy của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn hướng về cầu Tân Vũ - Lạch Huyện. Toàn bộ diễn biến vụ cướp đã được camera an ninh ghi lại toàn bộ.

Sau khi đối tượng cướp được tiền ở ngân hàng bỏ trốn, hơn 100 cán bộ chiến sĩ của các đơn vị chia làm nhiều tổ công tác lần theo các đầu mối để truy bắt.

Quá trình truy bắt, khoảng 11h ngày 9/1, tại một nhà nghỉ thuộc khu vực phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyễn, mũi trinh sát do Đại tá Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự; Đại tá Vũ Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng trực tiếp cùng các trinh sát của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự thuộc Công an TP Hải Phòng, Cảnh sát hình sự và Công an cơ sở địa bàn thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên đã đột kích vào nhà nghỉ.

Phát hiện đối tượng trong phòng nghỉ tầng 3 khóa cửa phòng, có mang theo súng, mũi trinh sát do Đại tá Mai Hoàng và Đại úy Vũ Ngọc Trường (cán bộ Phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự), Trung úy Nguyễn Tiến Đạt (Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng) và Trung uý Nguyễn Trung Sơn (Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) đã mưu trí, dũng cảm tấn công, đột kích vào tầng 3 của Nhà nghỉ Bắc Sơn (thuộc Tổ dân phố 3, phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), đồng thời phá cửa phòng nơi đối tượng đang lẩn trốn.

Người đầu tiên ở phía Bắc mua xe phân khối lớn Kawasaki ZX-10R trị giá hơn 700 triệu đồng?

Ngay sau khi Nguyễn Văn Nam bị bắt giữ, mạng xã hội lan truyền hình ảnh đối tượng này từng xuất hiện tại cửa hàng chuyên bán xe phân khối lớn có địa chỉ tại Hà Nội và mua xe ngày 8/1, một ngày sau khi thực hiện vụ cướp khoảng 3 tỉ đồng.

Toàn cảnh vụ thanh niên cướp ngân hàng ở Hải Phòng: Mang 700 triệu đi mua xe Kawasaki PKL ZX10R đầu tiên ở phía Bắc, khi sa lưới vẫn còn 1 tỷ đồng mang theo bên người - Ảnh 2.

Nghi phạm đồng ý chụp hình và cho phép đăng tải lên mạng xã hội

Trao đổi với Vietnamnet, đại diện cửa hàng motor chuyên - xuất nhập khẩu xe phân khối lớn có địa chỉ tại quận Hà Đông (TP.Hà Nội) xác nhận, cửa hàng đang phối hợp với cơ quan công an làm rõ việc một khách hàng liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở Hải Phòng ngày 7/1.

Đại diện cửa hàng cho biết, ngày 8/1, khách hàng này qua cửa hàng xem xe, phân vân giữa 2 xe Kawasaki Ninja H2 Carbon 2021 có giá khoảng hơn 1 tỉ đồng và Kawasaki ZX-10R giá niêm yết 729 triệu đồng. Sau đó, khách này chọn xe Kawasaki ZX-10R, thanh toán tiền rồi lấy xe về.

Đến trưa nay 9/1, cửa hàng mới nhận được thông tin khách hàng này nghi có liên quan đến vụ cướp ngân hàng. Sau đó, cửa hàng liên hệ với số khách hàng nhưng thuê bao không liên lạc được. Chưa kể, nhìn bức ảnh nghi phạm bị bắt, bộ quần áo giống với hình ảnh vị khách này tại cửa hàng hôm 8/1.

Theo đại diện cửa hàng, trưa 8/1, sau khi bàn giao xe cho khách, cửa hàng có đăng ảnh và clip lên mạng xã hội mà không hề biết vị khách này có liên quan đến vụ án.

Theo chủ showroom, dòng xe này ra đời nhiều năm, nhưng phiên bản nêu trên là mới nhất hiện nay. Ở khu vực miền Bắc, đây là khách hàng đầu tiên của cửa hàng mua phiên bản xe này. "Chúng tôi quá bất ngờ khi nhận thông tin bạn này là nghi phạm của vụ cướp ngân hàng", chủ showroom chia sẻ.

Chủ showroom kể Nam là khách quen của cửa hàng vì mấy tháng trước đã từng mua một xe phân khối lớn khác với giá gần 200 triệu đồng.

Bên cạnh đó, theo nhân viên showroom này, số tiền 700 triệu đồng được kẻ cướp ngân hàng thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt. Thời gian Nam vào showroom đến lúc chốt mua xe rất nhanh, chỉ khoảng một giờ.

Nam nhân viên cho hay thái độ của nghi phạm rất bình tĩnh, thoải mái, có phần lịch sự. "Anh ta nói chuyện rất lễ phép với nhân viên, hỏi xem xe như một vị khách bình thường, ăn mặc tử tế. Khi chúng tôi bàn giao xe, Nam còn bắt tay nhân viên bằng hai tay và cho phép chúng tôi chụp ảnh, quay clip đăng lên mạng xã hội. Chúng tôi không có chút nghi ngờ nào với vị khách lúc đó", người này nói.

Khi bắt giữ vẫn còn khoảng 1 tỷ đồng mang theo bên người?

Sau quá trình điều tra, lần theo dấu vết, đến khoảng 11h ngày 9/1, xác định đối tượng đang ở trong một nhà nghỉ thuộc khu vực phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Ngay lập tức, mũi trinh sát do Đại tá Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự; Đại tá Vũ Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng trực tiếp cùng các trinh sát của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự thuộc Công an TP Hải Phòng, Cảnh sát hình sự và Công an cơ sở địa bàn thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên đã đột kích vào nhà nghỉ.

Giây phút nghẹt thở khóa tay đối tượng cướp tiền ngân hàng ở Hải Phòng

Phát hiện đối tượng trong phòng nghỉ tầng 3 khóa cửa phòng, có mang theo súng, mũi trinh sát do Đại tá Mai Hoàng và Đại úy Vũ Ngọc Trường (cán bộ Phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự), Trung úy Nguyễn Tiến Đạt (Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng) và Trung uý Nguyễn Trung Sơn (Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) đã mưu trí, dũng cảm tấn công, đột kích vào tầng 3 của Nhà nghỉ Bắc Sơn (thuộc Tổ dân phố 3, phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), đồng thời phá cửa phòng nơi đối tượng Nam đang lẩn trốn.

Toàn cảnh vụ thanh niên cướp ngân hàng ở Hải Phòng: Mang 700 triệu đi mua xe Kawasaki PKL ZX10R đầu tiên ở phía Bắc, khi sa lưới vẫn còn 1 tỷ đồng mang theo bên người - Ảnh 4.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Phát hiện lực lực chức năng, đối tượng Nam rút súng chống trả nhưng các trinh sát hình sự đã nhanh chóng khống chế, tước vũ khí nóng, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nam an toàn vào khoảng 11h30 cùng ngày.

Trong đoạn clip ghi lại cảnh bắt giữ nghi phạm, các chiến sĩ cánh sát đã tìm thấy khẩu súng gây án và thu giữ một số lượng lớn tiền mặt, khoảng gần 1 tỷ đồng.

Đối tượng cướp tiền ngân hàng ở Hải Phòng là thợ xăm, từng đi trại giáo dưỡng

Chiều 9/1, đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN 1998), trú tại huyện Cát Hải, TP Hải Phòng đã được cơ quan Công an di lý từ tỉnh Thái Nguyên về trụ sở Công an TP Hải Phòng.

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, tại cơ quan Công an, bước đầu, Nguyễn Văn Nam khai nhận, làm nghề xăm hình nghệ thuật nên thường xuyên di chuyển ở nhiều tỉnh, thành khu vực phía Bắc, tập trung là tỉnh Quảng Ninh và Vĩnh Phúc. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, vì không có việc làm, không có tiền chi tiêu, Nam đã nảy sinh ý định mua súng và một số công cụ khác để cướp tiền tại ngân hàng.

Sáng 6/1, Nam nhờ bạn dùng xe ô tô chở đi tỉnh Vĩnh Phúc thuê nhà trọ ở TP Vĩnh Yên. Sau đó, đối tượng để toàn bộ đồ đạc tại nhà trọ rồi cùng bạn trở về Hải Phòng. Đến khoảng 14h ngày 7/1, Nam tiếp tục nhờ bạn sử dụng xe ô tô trên chở từ nhà vào nội thành Hải Phòng. Xe đi đến khu vực sau BigC Hải Phòng – đường Lê Hồng Phong thì Nam xuống xe đi bộ, đón xe taxi để đi tiếp.

Toàn cảnh vụ thanh niên cướp ngân hàng ở Hải Phòng: Mang 700 triệu đi mua xe Kawasaki PKL ZX10R đầu tiên ở phía Bắc, khi sa lưới vẫn còn 1 tỷ đồng mang theo bên người - Ảnh 5.
Toàn cảnh vụ thanh niên cướp ngân hàng ở Hải Phòng: Mang 700 triệu đi mua xe Kawasaki PKL ZX10R đầu tiên ở phía Bắc, khi sa lưới vẫn còn 1 tỷ đồng mang theo bên người - Ảnh 6.

Nguyễn Văn Nam tại cơ quan công an (Ảnh: Công an nhân dân)

Đến 15h, Nam đến phòng giao dịch Đình Vũ Vietcombank Hải Phòng, đi vào phía trong ngồi chờ, quan sát. Khoảng 10 phút sau, khi thấy lượng tiền đã nhiều và ít khách giao dịch, Nam đi đến quầy giao dịch, rút súng từ túi đeo trước ngực uy hiếp, dọa nhân viên giao dịch yêu cầu đưa tiền.

Trong quá trình khống chế nhân viên ngân hàng, Nam dùng vật gây tiếng nổ để uy hiếp tinh thần nhân viên, bảo vệ và cướp được số tiền trên. 

Sau khi cướp được tiền, đối tượng đi ra ngoài cửa tòa nhà dùng súng đe dọa anh N.T.H, chủ xe ô tô yêu cầu chở đi nhưng anh này từ chối. Đối tượng tiếp tục đe dọa anh P.V.H là bảo vệ ngân hàng lấy xe máy Honda Future bỏ chạy về hướng cầu tân Vũ, Lạch Huyện Cát Hải nơi Nam đã hẹn với bạn.

Để lại xe máy vừa cướp được, Nam đi xe ô tô về nhà khoảng 5 phút và yêu cầu bạn chở đi Vĩnh Phúc. 

Tại đây, Nam vào phòng ngủ tại nhà trọ đã thuê trước đó, sáng hôm sau, Nam về Hà Nội mua 1 xe mô tô phân khối lớn, trị giá 700 triệu đồng rồi quay lại nhà trọ tại Vĩnh Phúc lấy đồ di chuyển về tỉnh Thái Nguyên để tránh sự truy bắt của cơ quan Công an, tuy nhiên hắn không ngờ mọi hàng tung trong quá trình lẩn trốn đã bị các trinh sát hình sự cho vào vòng ngắm.

Toàn cảnh vụ thanh niên cướp ngân hàng ở Hải Phòng: Mang 700 triệu đi mua xe Kawasaki PKL ZX10R đầu tiên ở phía Bắc, khi sa lưới vẫn còn 1 tỷ đồng mang theo bên người - Ảnh 7.

Khẩu súng Nam sử dụng để cướp tiền ở ngân hàng (Ảnh: Công an nhân dân)

Khám xét trên người Nam và ở nhà nghỉ Bắc Sơn, cơ quan Công an thu giữ 1 xe mô tô, 700 triệu đồng, 1 súng bắn đạn chì dạng rút, 1 khẩu súng dạng col và nhiều viên đạn. Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng Nam ở huyện Cát Hải, cơ quan Công an thu giữ 400 triệu đồng được chôn ở vườn sau nhà… Bên cạnh đó, Nam cũng đã đưa 1 khoản tiền cho bạn gái Trần Thị Thu T, SN 2000, trú tại Hải Phòng.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan Công an đã thu giữ gần đủ số tiền 3,5 tỷ đồng mà đối tượng Nam đã cướp được.

Theo cơ quan Công an, năm 2021, Nam đã từng bị áp dụng biện pháp đưa đi trường giáo dưỡng. Sau khi trở về địa phương, Nam thường xuyên di chuyển nhiều tỉnh, thành phố làm nghề tự do, xăm hình nghệ thuật.

Hiện, Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Cưới tài sản", tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nam về hành vi "Cướp tài sản", tiếp tục điều tra.

Đối tượng cướp 3 tỷ đồng từ ngân hàng ở Hải Phòng phải đối mặt mức án nào?

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng nói trên, TS. Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, với vụ án trên cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội Cướp tài sản theo Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 để tiến hành hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hung khí mà đối tượng sử dụng có phải súng quân dụng thật hay không? khả năng sát thương như thế nào, hung khí này đã uy hiếp tinh thần của nạn nhân như thế nào?

Trường hợp có căn cứ cho thấy, đối tượng sử dụng súng thật khiến các cán bộ, nhân viên ngân hàng sợ hãi, tê liệt ý chí kháng cự dẫn đến bị chiếm đoạt số tiền 3 tỷ đồng thì hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Đối tượng sẽ phải đối mặt với khung hình phạt tù từ 18 - 20 năm hoặc tù chung thân theo Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại