Toàn cảnh dự án cầu Vĩnh Tuy sắp hoàn thành nhìn từ trên cao

ĐẮC HUY/VTC News |

Sau gần 2 năm thi công xây dựng, đến nay dự án cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) giai đoạn 2 đã hoàn thành nhiều hạng mục và dự kiến cán đích vào tháng 6/2023.

Toàn cảnh dự án cầu Vĩnh Tuy sắp hoàn thành nhìn từ trên cao - Ảnh 1.

Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 được khởi công từ tháng 1/2021 với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 là một trong những công trình trọng điểm cấp bách của TP Hà Nội.

Toàn cảnh dự án cầu Vĩnh Tuy sắp hoàn thành nhìn từ trên cao - Ảnh 2.

Sau gần 2 năm thi công, đến nay công trình đã hoàn thành 100% số trụ cầu và dầm bê tông của đường dẫn.

Toàn cảnh dự án cầu Vĩnh Tuy sắp hoàn thành nhìn từ trên cao - Ảnh 3.
Toàn cảnh dự án cầu Vĩnh Tuy sắp hoàn thành nhìn từ trên cao - Ảnh 4.

Điểm đầu của dự án phía quận Hai Bà Trưng đã có sẵn mối chờ được xây dựng từ giai đoạn 1. Nhà thầu đã hoàn thành việc phá dỡ 2 nhịp cầu tạm dài khoảng 60 m để thi công giai đoạn 2 của dự án.

Toàn cảnh dự án cầu Vĩnh Tuy sắp hoàn thành nhìn từ trên cao - Ảnh 5.
Toàn cảnh dự án cầu Vĩnh Tuy sắp hoàn thành nhìn từ trên cao - Ảnh 6.
Toàn cảnh dự án cầu Vĩnh Tuy sắp hoàn thành nhìn từ trên cao - Ảnh 7.

Hiện hàng trăm công nhân liên danh nhà thầu đang gấp rút thi công trên công trường Dự án Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2.

Toàn cảnh dự án cầu Vĩnh Tuy sắp hoàn thành nhìn từ trên cao - Ảnh 8.
Toàn cảnh dự án cầu Vĩnh Tuy sắp hoàn thành nhìn từ trên cao - Ảnh 9.

Theo đại diện nhà thầu, trên công trường hiện có 11 đơn vị nhà thầu đang thi công. Tổng số cán bộ kỹ thuật, công nhân thi công trên toàn bộ mặt bằng công trường là hơn 500 người, làm việc 3 ca, 4 kíp và thời gian thi công 24/24 giờ.

Toàn cảnh dự án cầu Vĩnh Tuy sắp hoàn thành nhìn từ trên cao - Ảnh 10.

Công nhân đang lắp đặt lan can phía bờ Đông với phần mặt cầu đã được cơ bản hoàn thiện.

Toàn cảnh dự án cầu Vĩnh Tuy sắp hoàn thành nhìn từ trên cao - Ảnh 11.

Trong khi đó, phía quận Long Biên, đoạn tiếp giáp với nút giao Cổ Linh đã hoàn thành thi công các kết cấu chính, mặt cầu, lan can và đèn chiếu sáng. Hiện tại, phần việc còn lại nhiều nhất là gói thi công cầu vượt sông (cầu chính). Theo đại diện nhà thầu, cầu chính vượt sông dài hơn 950 m gồm 8 nhịp, đây là hạng mục phức tạp nhất của toàn dự án.

Toàn cảnh dự án cầu Vĩnh Tuy sắp hoàn thành nhìn từ trên cao - Ảnh 12.

Đại diện nhà thầu cho biết giá nguyên vật liệu tăng cao trong thời gian đầu gây khó khăn cho phương án tài chính. Tuy nhiên, họ cam kết đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ. Công trường thi công ngay sát cạnh cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1. Quá trình cẩu lắp vật tư, thiết bị được yêu cầu đảm bảo an toàn, tránh tác động, ảnh hưởng tới phương tiện đang lưu thông trên cây cầu cũ.

Toàn cảnh dự án cầu Vĩnh Tuy sắp hoàn thành nhìn từ trên cao - Ảnh 13.

Công trường của đại dự án ngay sát Cầu Vĩnh Tuy 1 luôn tấp nập xe cộ.

Toàn cảnh dự án cầu Vĩnh Tuy sắp hoàn thành nhìn từ trên cao - Ảnh 14.

Trong nhiều năm qua, cầu Vĩnh Tuy 1 luôn trong tình trạng quá tải, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao. Vào giờ cao điểm, đây là cây cầu rất dễ xảy ra xung đột giao thông, ùn tắc kéo dài và khiến người dân mất rất nhiều thời gian di chuyển.

Toàn cảnh dự án cầu Vĩnh Tuy sắp hoàn thành nhìn từ trên cao - Ảnh 15.

Sau khi hoàn thành, cầu Vĩnh Tuy 2 sẽ có 4 làn xe lưu thông theo hướng từ trung tâm TP Hà Nội sang Long Biên. 4 làn xe gồm: 2 làn xe cơ giới, 1 làn xe buýt, 1 làn tổng hợp và dải đường đi bộ.

Toàn cảnh dự án cầu Vĩnh Tuy sắp hoàn thành nhìn từ trên cao - Ảnh 16.

Cầu Vĩnh Tuy 2 sau khi hoàn thành, khớp nối với đường Vành đai 2 trên cao sẽ tạo thành trục giao thông hoàn chỉnh từ trung tâm Hà Nội tới khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố.

Cầu Vĩnh Tuy rộng 38 m, dài 5,8 km. Trong đó phần cầu chính vượt sông dài 3,7 km, đường dẫn hai đầu 1,68 km.

Tháng 2/2005, Hà Nội khởi công giai đoạn 1 của dự án với tổng mức đầu tư gần 3.600 tỷ đồng. Công trình được thông xe đưa vào khai thác từ tháng 9/2009. Thời điểm này, dự án đã có đầu chờ giai đoạn 2 (phía quận Hai Bà Trưng) và hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Tới tháng 1/2021, UBND Hà Nội khởi công giai đoạn 2 của cây cầu với tổng vốn đầu tư 2.560 tỷ đồng.

Đây là cây cầu huyết mạch nằm trên trục vành đai 2 đồng thời giữ vai trò nối trung tâm thành phố với quận Long Biên, huyện Gia Lâm, quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Bắc Giang…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại