Tỏa sáng ngày hạ màn, Messi có siêu kỷ lục mới tại La Liga

Long Nguyên |

Ghi 2 bàn thắng và có 1 đường kiến tạo trong chiến thắng 5-0 của Barca trước Alaves ở vòng cuối cùng La Liga mùa 2019/2020, siêu sao Lionel Messi đã lập kỷ lục mới trong lịch sử giải đấu này với 7 lần giành ngôi Vua phá lưới.

Tính đến hết vòng 37, Lionel Messi đã ghi được 23 bàn thắng và dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Trong trận đấu kết thúc Liga Liga mùa này, Barca đã chơi bùng nổ để thắng đậm Alaves 5-0. Messi vẫn có dấu ấn đậm nét với 2 pha lập công và 1 đường kiến tạo.

Khép lại mùa giải La Liga 2019/2020 với 25 bàn thắng, Messi đã đoạt danh hiệu Pichichi, hơn người về nhì là Karim Benzema của Real Madrid 4 bàn. Đây cũng là lần thứ 4 liên tiếp Messi đoạt ngôi Vua phá lưới. Người gần nhất thực hiện được thành công như Messi là huyền thoại Hugo Sanchez của Real những năm 80 thuộc thế kỷ trước.

Tỏa sáng ngày hạ màn, Messi có siêu kỷ lục mới tại La Liga - Ảnh 1.

Messi đã lập nên kỷ lục mới tại La Liga

Đáng chú ý hơn, với danh hiệu cá nhân này, Messi đã lập thêm một kỷ lục mới. Siêu sao người Argentina đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử La Liga giành ngôi Vua phá lưới 7 lần, vượt qua huyền thoại Telmo Zarra (6 lần). Những người khác có 5 lần giành danh hiệu này là Hugo Sanchez, Alfredo Di Stefano và Quini.

Mặc dù có được giải thưởng cá nhân, nhưng Messi vẫn tỏ ra không vui. Trao đổi trên tờ Marca (Tây Ban Nha), Messi cho biết: "Giải thưởng cá nhân chỉ là thứ yếu. Tôi đạt được cột mốc quan trọng với 7 danh hiệu Vua phá lưới, nhưng điều đó vẫn không thể so sánh với những danh hiệu tập thể".

Ở tuổi 33, Messi vẫn cho thấy vai trò vô cùng quan trọng của anh với Barca. Mặc dù vậy, sau khi chứng kiến Real Madrid vô địch La Liga mùa này, Messi cho rằng, Barca cần có sự cải tổ để khôi phục sức mạnh. Thậm chí, M10 còn khẳng định, nếu chơi như hiện tại, Barca có thể bị Napoli loại khỏi Champions League mùa giải này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại