Tòa án Campuchia phạt tù lãnh đạo CNRP vì chống lệnh triệu tập

Sáng 9/9, Tòa sơ thẩm Phnom Penh đã mở phiên xét xử ông Kem Sokha, Quyền Chủ tịch Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP,) về tội "chống lệnh triệu tập của tòa" theo điều 538 Bộ Luật hình sự.

Tuy nhiên, ông Kem Sokha và luật sư không có mặt tại phiên xét xử. Phiên xét xử kết thúc vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày.

Đến chiều cùng ngày, Tòa sơ thẩm Phnom Penh đã ra tuyên phạt ông Kem Sokha 5 tháng tù và 800.000 riel với tội danh chống lệnh triệu tập của tòa.

Hội đồng xét xử gồm có ông Keo Moni, Phó Chánh án Tòa sơ thẩm Phnom Penh, giữ vị trí thẩm phán xét xử; ông Seang Sok, đại diện công tố tòa sơ thẩm Phnom Penh, giữ quyền công tố viên tại phiên tòa và ông Ven Sam Ath, Thư ký Tòa sơ thẩm, giữ vai trò là thư ký phiên tòa./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại