Tổ hợp truyền thông Nga tố phương Tây vi phạm nguyên tắc tự do ngôn luận và dân chủ

Trung Hiếu |

Rossiya Segodnya - tổ hợp truyền thông chính thống của Nga (trong đó có đài Sputnik và hãng thông tấn RIA), vừa xác nhận YouTube đã chặn các kênh của họ trên mạng xã hội Mỹ. Cơ quan này cũng tố phương Tây vi phạm nguyên tắc tự do ngôn luận và dân chủ.

Biển hiệu tại tổng hành dinh của tổ hợp truyền thông chính phủ Nga Rossiya Segodnya. Ảnh: Sputnik.

Biển hiệu tại tổng hành dinh của tổ hợp truyền thông chính phủ Nga Rossiya Segodnya. Ảnh: Sputnik.

Thông cáo của bộ phận truyền thông thuộc cơ quan Rossiya Segodnya có đoạn: "YouTube thông báo lập tức chặn các kênh thuộc truyền thông nhà nước Nga trên khắp thế giới. Các kênh của tổ hợp truyền thông Rossiya Segodnya cũng bị chặn trên YouTube".

Rossiya Segodnya (thuộc chính phủ Nga) tuyên bố đáp trả: "Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc của mình đến độc giả cuối cùng. Những gì đang diễn ra trên các mạng xã hội phương Tây là tình trạng vô pháp luật và sự vi phạm các nguyên tắc tự do ngôn luận và dân chủ do chính phương Tây cổ xúy".

Nền tảng chia sẻ video của Google trước đó đã chặn truy cập vào các kênh liên quan đến truyền thông nhà nước Nga.

Công ty này cho tới nay đã chặn hơn 1.000 kênh và 15.000 video mà theo họ đã "vi phạm không chỉ chính sách của chúng tôi về phát ngôn hận thù mà còn cả chính sách của chúng tôi về thông tin sai lệch, nội dung quá chi tiết, và những thứ khác nữa".

YouTube cũng tuyên bố rằng tất cả các phương án thương mại hóa trên nền tảng này đã bị vô hiệu hóa ở Nga.

Trước đó, vào ngày 24/2/2022, Moscow khởi động cái mà họ gọi là " chiến dịch quân sự đặc biệt " ở Ukraine. Ngay sau đó, các nước phương Tây tung ra một chiến dịch trừng phạt rộng khắp nhằm vào Nga. Trong bối cảnh ấy, hầu hết các công ty đa quốc gia đã ngừng hoạt động ở Nga./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại