Tổ hợp trang trại gió, năng lượng mặt trời, trại cá đầu tiên trên thế giới

Huỳnh Dũng/VTC NEWS |

Tập đoàn Điện gió Thượng Hải (Trung Quốc) công bố dự án năng lượng tái tạo ngoài khơi, kết hợp nuôi trồng thủy sản biển sâu đầu tiên trên thế giới đã hoàn thành.

Theo đó, Tập đoàn Điện gió Thượng Hải ra mắt dự án tổ hợp tua-bin gió nổi, trang trại năng lượng mặt trời kết hợp với trang trại cá đầu tiên trên thế giới. Dự án này nằm trong Khu trình diễn chăn nuôi thủy sản quốc gia gần đảo Nanri, một đảo đánh cá ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Về mặt kỹ thuật, công trình này có nền tảng bán nổi bán chìm gồm ba cột trụ vững chắc, phía trên có tích hợp thiết kế tuabin gió ngoài khơi chứa công suất 3,6 megawatt (MW), cùng các tấm pin năng lượng mặt trời nhẹ, linh hoạt cho ra công suất 0,4 MW.

Tổ hợp hai hệ thống năng lượng tái tạo này được lắp đặt ở khu vực bên trên vùng nước có độ sâu khoảng 35 mét, có không gian nuôi cá hình lục giác được thiết kế bên dưới bệ tổ hợp trung tâm này.

Tổ hợp trang trại gió, năng lượng mặt trời, trại cá đầu tiên trên thế giới- Ảnh 1.

Tập đoàn Điện gió Thượng Hải công bố, dự án năng lượng tái tạo ngoài khơi kết hợp nuôi trồng thủy sản biển sâu đầu tiên trên thế giới đã được hoàn thành ở Trung Quốc. (Ảnh: Tập đoàn Điện gió Thượng Hải)

Dự án năng lượng tổ hợp này do Tập đoàn Điện lực Longyuan và Tập đoàn Điện gió Thượng Hải cùng chung tay phát triển, nó có thể tạo ra 96.000 kWh điện mỗi ngày ở công suất tối đa, con số đó tương đương với mức tiêu thụ năng lượng hàng ngày của hết thảy 42.500 người.

Tập đoàn Điện gió Thượng Hải sử dụng cách tiếp cận đa hướng để đảm bảo độ tin cậy của dự án trong toàn bộ vòng đời hoạt động. Trong giai đoạn thiết kế sơ bộ, tập đoàn này thiết lập một mô hình tích hợp, thông qua phân tích tính nhất quán nhiều vòng của công trình, cùng các biện pháp khác như so sánh kết quả mô phỏng trên nhiều nền tảng khác nhau, cũng như phát triển các thuật toán điều khiển công trình, nhằm tăng cường tính an toàn và độ tin cậy của dự án ngoài thực tế.

Ngoài ra, toàn bộ dự án cũng trải qua loạt thử nghiệm nghiêm ngặt trên gần 200 điều kiện hoạt động, bao gồm cả mô hình tỷ lệ 1:40 được sử dụng để kiểm tra ao nuôi cá hình lục giác. Tập đoàn này cũng đã phát triển một hệ thống thiết bị đầu cuối thông minh được chế tạo riêng cho các tuabin gió nổi, nâng cao độ tin cậy để đảm bảo các tuabin hoạt động an toàn và nhất quán, đồng thời tối đa hóa việc thu thập gió biến thành năng lượng điện.

Sự hội tụ của năng lượng gió, quang điện và nuôi trồng thủy sản biển sâu mang đến một chân trời mới cho ngành công nghiệp ngoài khơi, Tập đoàn Điện gió Thượng Hải khẳng định thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại