Những ngày này, dàn khí tài hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tới đây.
Sau nhiều ngày luyện tập, điều chỉnh, các khối phương tiện xe, pháo đã tham gia tổng hợp luyện cùng các khối đứng, khối đi và các lực lượng của Bộ Công an. Tham gia có lực lượng phương tiện từ Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không-Không quân, Binh chủng Pháo binh, Binh chủng Tăng thiết giáp, Binh chủng Công binh, Binh chủng Thông tin, Binh chủng Hóa học và nhiều phương tiện khác.
Nổi bật trong dàn khí tài là Tổ hợp phòng không Spyder của Quân chủng Phòng không - Không quân. Spyder là một trong số hệ thống phòng không hiện đại bậc nhất của Việt Nam.

Tổ hợp phòng không Spyder lần đầu hợp luyện cùng khối diễu binh chuẩn bị kỷ niệm 2/9. Ảnh: VTC News
Uy lực của hệ thống tên lửa phòng không Spyder hiện đại
Trước khi tham gia vào nhiệm vụ diễu binh, diễu hành 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân đã từng mang Tổ hợp tên lửa phòng không Spyder do nhà thầu Rafale (Israel) phát triển, sản xuất tới Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 và năm 2024.
Theo thông tin được công khai tại triển lãm, Spyder là hệ thống phòng không hiện đại được đánh giá cao nhờ khả năng cơ động linh hoạt, phản ứng nhanh, hoạt động hiệu quả ngày và đêm trong mọi điều kiện thời tiết.
Trong chiến đấu, hệ thống có thể phát hiện và tiêu diệt nhanh chóng các mục tiêu trên không ở tầm gần và tầm trung như: Máy bay, trực thăng; Mục tiêu bay tầm thấp; Tên lửa hành trình; UAV (thiết bị bay không người lái); Vũ khí chính xác điều khiển từ xa.
Spyder được trưng bày gồm xe chỉ huy (CCU), xe chiến đấu tầm ngắn Spyder-SR, xe chiến đấu tầm trung Spyder-MR, cùng đạn tập. Trong đó:
Spyder-SR: Trang bị 4 tên lửa đất đối không tầm ngắn, có khả năng đánh chặn mục tiêu ở cự ly 20 km và độ cao 9.000 m.
Spyder-MR: Trang bị 8 tên lửa đất đối không tầm trung, đạt tầm bắn tối đa 50 km ở độ cao 16.000 m.
Đạn tên lửa được thiết kế tiên tiến, với khả năng miễn nhiễm với nhiễu điện tử, bao gồm: Đạn sử dụng đầu tự dẫn hồng ngoại 2 băng sóng; Đạn dùng đầu tự dẫn radar chủ động.




Cận cảnh tên lửa phòng không SPYDER hiện đại của Việt Nam tại Triển lãm Quốc phòng. Ảnh: VTC News
Báo Thanh Niên cho biết, với sự phối hợp giữa Spyder-SR và Spyder-MR, một kíp chiến đấu có thể bảo vệ khu vực có đường kính lên đến 120 km, tiêu diệt đồng thời 20 mục tiêu có vận tốc từ 800 m/s trở xuống, giúp tạo ra một mạng lưới phòng không dày đặc và hiệu quả. Ngoài ra, thiết kế mở của hệ thống cho phép liên kết tác chiến với các hệ thống phòng không khác, tăng cường khả năng phòng thủ tổng thể.
Hai loại radar đóng vai trò hỗ trợ đắc lực cho hệ thống này là: Radar ELM-2016: dành cho Spyder-SR; Radar ELM-2084: dành cho Spyder-MR.
Đây là các radar 3D đa năng, có thể thực hiện nhiều chức năng như: Cảnh giới vòng tròn trên không; Điều khiển hỏa lực tên lửa; Phát hiện và định vị vị trí bắn của pháo, cối, pháo phản lực
Trung tâm chỉ huy CCU có nhiệm vụ kết nối toàn bộ hệ thống radar và xe phóng, điều phối hoạt động tác chiến thống nhất. Đặc biệt, hệ thống có thể triển khai trong vòng 15 phút, với biên chế chỉ 4 người cho mỗi xe phóng, cho thấy tính hiệu quả và nhanh gọn trong tác chiến, báo Quân đội Nhân dân cho hay.
Toàn bộ các xe trong hệ thống Spyder đều được đặt trên khung gầm xe tải việt dã MAN HX58 (6x6) và HX77 (8x8) do Đức sản xuất, đảm bảo khả năng cơ động cao, vượt mọi địa hình, phù hợp với yêu cầu tác chiến phòng không hiện đại.