Tổ chức "máu mặt" nào thông báo bán 129.000 lượng vàng?

Dy Khoa |

Động thái bán này đưa ra khi những lo ngại về lạm phát ngày càng hiển hiện.

Theo Kitco, lạm phát gia tăng và nhu cầu trú ẩn an toàn làm cho nhu cầu đối với vàng vật chất trong tháng 3 tăng cao. Trong dữ liệu mới nhất, Sở Đúc tiền của Mỹ báo cáo đã bán 155.500 ounce (khoảng 129.000 lượng) vàng, tăng 73% so với tháng trước. 

Cả quý đầu tiên của năm nay, Sở Đúc tiền Mỹ đã bán được 426.500 ounce vàng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là quý kinh doanh tốt nhất của đơn vị này trong 23 năm qua.

Theo các nhà phân tích, hai yếu tố thúc đẩy nhu cầu đối với vàng vật chất là lạm phát và cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Nền kinh tế châu Âu đối mặt với giá tiêu dùng tăng và sức ép lớn dần khi Nga có thể tăng giá các mặt hàng năng lượng trước sức ép từ các lệnh trừng phạt của nhóm quốc gia phương Tây.

Thorsten Polleit, Nhà kinh tế trưởng tại Degussa, cho biết trong một tuyên bố qua email với Kitco News: "Mọi người nhận ra rằng lạm phát cao không phải là tạm thời mà có thể dai dẳng, thậm chí có thể còn tồi tệ hơn nữa, đặc biệt là ở châu Âu". 

Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, nói rằng lạm phát đã trở thành mối đe dọa thực sự đối với người tiêu dùng. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi thấy các nhà đầu tư ứng xử để bảo vệ tài sản của họ.

Nhu cầu bạc lại giảm. Báo cáo cho thấy, hơn 7,5 triệu ounce bạc đã được bán trong quý đầu tiên, giảm 37% so với quý đầu tiên của năm 2021.

Bart Kitner, chủ tịch của Kitco Metals Inc cho hay, cùng với sự biến động của thị trường và nhu cầu trú ẩn an toàn, các nhà đầu tư mua vàng và bạc tạo ra sức mua cao nhất mọi thời đại. Ông cũng cho biết thêm, không có gì ngạc nhiên khi thấy nhu cầu kim loại quý tăng cao trong một môi trường có sự bất ổn về địa chính trị.

Hồi giữa năm ngoái, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP HCM công bố đã có 15.792 tỷ đồng đổ vào vàng miếng trong ba tháng đầu năm, tương đương số lượng 281.710 lượng vàng được trao tay.

Theo đó, nếu tính bình quân thì mỗi ngày có hơn 3.130 lượng vàng được bán ra ở khu vực TP HCM, gần bằng với thời điểm trước đây khi Ngân hàng Nhà nước siết chặt quản lý thị trường vàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại