Tổ chức 2 chốt kiểm soát cách ly tại Bệnh viện Thận Hà Nội

Linh Nhi |

Ngày 11-4, sau khi UBND quận Đống Đa ra quyết định thiết lập cách ly toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh đối với Bệnh viện Thận Hà Nội (thuộc phường Láng Thượng, quận Đống Đa), các đơn vị chức năng đã triển khai phương án cùng lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, kiểm soát người ra vào bệnh viện.

Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, việc thiết lập cách ly toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh đối với Bệnh viện Thận Hà Nội trong thời gian tối thiểu 14 ngày. 

Theo đó, Công an quận Đống Đa sẽ phối hợp với lực lượng quân đội, bảo vệ dân phố và các đơn vị chức năng khác thuộc quận tổ chức trạm gác tại Cổng bệnh viện. Hai chốt này sẽ trực 24/24 kiểm soát người bệnh vào điều trị tại bệnh viện.

Tổ chức 2 chốt kiểm soát cách ly tại Bệnh viện Thận Hà Nội - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm soát người bệnh vào Bệnh viện Thận Hà Nội điều trị

Theo ghi nhận, mỗi ngày Bệnh viện Thận Hà Nội tiếp nhận điều trị cho khoảng 500 bệnh nhân ngoại trú, 16 bệnh nhân nội trú. Mỗi ngày có 4 ca điều trị thân, chia vào các khung giờ cụ thể.

Sáng 11-4, ngay sau khi tấm biển “Khu vực cách ly tế” được dựng lên, lực lượng chức năng tại chốt đã tiến hành kiểm tra đo thân nhiệt, yêu cầu rửa tay sát khuẩn đối với toàn bộ người bệnh vào viện điều trị. 100% bệnh nhân phải đeo khẩu trang khi vào bệnh viện. 

Các đơn vị tiến hành lập danh sách theo dõi sức khỏe người vào bệnh viện điều trị mỗi ngày.

Tổ chức 2 chốt kiểm soát cách ly tại Bệnh viện Thận Hà Nội - Ảnh 2.

Các bệnh nhân được phát khẩu trang y tế, đo thân nhiệt trước khi vào viện

Ngoài ra, tất cả các phương tiện vận chuyển hàng hóa,  trang thiết bị y tế vào ra bệnh viện Thận đều được phun khử trùng.

Như vậy là sau khi hoàn thành nhiệm vụ tham gia ứng trực chốt cách ly tại Bệnh viện Bạch Mai, Công an quận Đống Đa lại bắt đầu "mặt trận" mới, diệt "giặc" Covid-19 tại bệnh viện quy mô thứ hai trên địa bàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại