Tình trạng sức khoẻ của người phụ nữ tay không chống trả kẻ cầm kiếm truy sát

Hoàng Hải |

Sau khi bị thanh niên cầm kiếm "điên cuồng" truy sát, bà H. nhập viện trong tình trạng bị thương nặng ở lưng và vai, 2 cánh tay gần đứt lìa.

Liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Thanh H. (trú tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) bị nam thanh niên hàng xóm cầm kiếm truy sát lúc nửa đêm, thông tin với PV, ông Lê Đức Điệp - Phó Giám đốc bệnh viện Việt Nam Thụy Điển (Uông Bí, Quảng Ninh) cho biết:

Bệnh nhân H. nhập viện từ đêm ngày 24/7, sau khi được chuyển lên từ Trung tâm Y tế Thị xã Quảng Yên lên.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân H. bị rất nhiều vết thương ở lưng và vai, 2 cánh tay gần đứt lìa. Trong đó nặng nhất là 1 vết bị đứt bó mạch thần kinh nối ở tay.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các y bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp cấp cứu, xử lí vết thương.

Đến thời điểm hiện tại, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 24/7, tại khu vực đường Hồ Xuân Hương, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ xô xát nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, 1 nam thanh niên đã vác kiếm chém bà Nguyễn Thanh H. (51 tuổi, trú TX. Quảng Yên) liên tiếp khiến nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tình trạng sức khoẻ của người phụ nữ tay không chống trả kẻ cầm kiếm truy sát - Ảnh 2.

Khu vực xảy ra vụ án.

Theo clip ghi lại vụ việc, bà H. bị một đối tượng nam vung kiếm chém nhiều nhát lên người và cánh tay.

Mặc dù không có khả năng kháng cự và cố gắng chạy thoát nhưng nam thanh niên cầm kiếm vẫn điên cùng chém nạn nhân.

Kể cả khi 1 thanh niên khác lao vào giải cứu cũng bị đối tượng manh động trên chém nhưng may mắn né được. Sau đó anh này thu hút đối tượng đuổi theo mình, giải thoát cho người phụ nữ.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại