Tình tiết bất ngờ vụ thanh niên bị sát hại trong phòng trọ ở quận 8, TP HCM

NLĐ |

Sau khi đâm chết nạn nhân, nam thanh niên nhanh chóng rời khỏi nhà trọ và trốn tại nhà một người quen.

Chiều 12-9, Công an TP HCM cho biết các phòng nghiệp vụ đã phối hợp với Công an quận 8 làm việc với Long Hoàng Phi (SN 1999, ngụ quận 10) về hành vi "Giết người". Thông tin ban đầu xác định Phi đã trực tiếp đâm chết anh L.P.T (SN 1998, ngụ quận 8).

Tối 11-9, bà N. đi chùa về thì phát hiện con trai L.P.T. tử vong trong phòng trọ ở đường Âu Dương Lân (quận 8) với vết thương trên người. Nghi con bị sát hại nên người mẹ này đến công an trình báo.

Tình tiết bất ngờ vụ thanh niên bị sát hại trong phòng trọ ở quận 8, TP HCM - Ảnh 1.

Long Hoàng Phi lúc bị bắt

Công an TP HCM đã phối hợp với Công an quận 8 và các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ Phi khi nam thanh niên này đang lẩn trốn tại nhà một người quen ở quận 8. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phi khai sát hại anh T. do mâu thuẫn tình cảm.

Theo lời khai của Phi thì một người khác cũng có liên quan đến vụ việc. Công an vận động người này ra trình diện để làm rõ nhiều vấn đề liên quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại