Tình sử ngọt ngào của mỹ nhân được đàn ông khao khát nhất thế giới

Ngọc Anh |

Blake Lively hiếm khi khoe khoang chuyện tình yêu nhưng những khoảnh khắc ngọt ngào giữa nữ diễn viên và nam tài tử quyến rũ nhất hành tinh Deadpool - Ryan Reynolds luôn khiến người ta ngưỡng mộ.

Sinh ra đã thuộc về thế giới của những ngôi sao

Blake Lively sinh ra ở Tarzana, Los Angeles, Mỹ - là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Bố mẹ cô là diễn viên và tất cả các anh chị của cô đều đang hoạt động trong ngành giải trí.

Suốt tuổi thơ của mình, Blake được bố mẹ đưa đến những lớp học diễn xuất do họ dạy, bởi họ không muốn để cô ở một mình với người trông trẻ. Blake nói rằng chính những ngày quan sát bố mẹ đứng lớp đã giúp cô học hỏi được kỹ năng và sự tự tin trong diễn xuất.

Lần đầu tiên Blake Lively xuất hiện trên màn ảnh năm 11 tuổi với bộ phim Sandman do bố làm đạo diễn.

Tuy nhiên, đến năm 2007, với vai nữ chính Serena van der Woodsen trong bộ phim truyền hình tuổi teen đình đám Gossip Girl, Blake mới được toàn thế giới chú ý đến. Vai diễn này không chỉ mang lại cho cô thành công về mặt tên tuổi mà còn nhiều giải thưởng danh giá.

Tình sử ngọt ngào của mỹ nhân được đàn ông khao khát nhất thế giới - Ảnh 1.

Tạp chí Askmen cũng bình chọn Blake Lively là người đẹp được khát khao nhất thế giới.

Các bộ phim làm nên tên tuổi của Blake Lively: Accepted (2006), The Sisterhood of the Traveling Pants (2005), The Town (2010), The Private Lives of Pippa Lee (2009), Savages (2012), The Age of Adaline (2015), Green Lantern (2011), The Shallows (2016).

Blake Lively không chỉ thành công trong sự nghiệp điện ảnh mà còn là một fashion icon (biểu tượng thời trang) được hàng nghìn thiếu nữ trên thế giới ngưỡng mộ.

Vẻ đẹp rực rỡ, cuốn hút của Blake khiến cô trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí thời trang, được mời ngồi front-row ở nhiều tuần lễ thời trang danh tiếng. Cô trở thành nàng thơ của nhiều nhà thiết kế nổi tiếng thế giới.

Năm 2011, Karl Lagerfeld đã mời cô làm gương mặt đại diện cho dòng túi xách Mademoiselle của Chanel. Còn ông hoàng giày đế đỏ, Christian Louboutin thì đã đặt tên cho một kiểu giày theo tên cô là The Blake.

Năm 2011, tạp chí Askmen cũng bình chọn Blake Lively là người đẹp được khát khao nhất thế giới (năm 2010).

Tạp chí TIME đưa cô vào danh sách 100 người có tầm ảnh nhất thế giới khi mới 24 tuổi. Đầu năm 2015, cô đứng đầu trong danh sách bình chọn: "30 người dưới 30 tuổi thành công nhất" do tạp chí Forbes bình chọn.

Cô có niềm đam mê thời trang từ bé và muốn tự tay chọn trang phục cho mình, đó là lý do cô không thuê stylist như bao nhiêu ngôi sao khác trong làng sao Hollywood. Blake thậm chí còn rất hóm hỉnh khi nói về vấn đề này:

"Để người khác chọn đồ cho mình, nghĩa là để họ nói thay bạn. Nhưng sự thật là không ai hiểu tôi cả". Từ trước đến nay cô luôn lọt trong sao nữ mặc đẹp nhất trong các bảng xếp hạng bình chọn là minh chứng rõ ràng nhất cho khả năng lựa chọn và phối đồ của cô.

Tình sử ngọt ngào với nam tài tử quyến rũ nhất hành tinh

Khi đóng Gossip Girls, cô nàng tóc vàng "Serena van der Woodsen" từng khiến bao người hâm mộ của loạt phim này sung sướng khi cô và bạn diễn Penn Badgley quyết định "yêu nhau" từ phim cho tới đời thực nhưng tình yêu của họ chỉ kéo dài trong khoảng hơn 3 năm rồi tan vỡ trong sự tiếc nuối của các khán giả yêu thích Gossip Girls.

Sau đó, Blake có một chuyến "phiêu lưu tình ái" nho nhỏ với Leonardo DiCaprio vào năm 2011 trước khi chính thức cập bến với chàng tài tử điển trai Ryan Reynolds.

Tài tử Deadpool - Ryan Reynolds luôn đứng trong danh sách những người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh, Ryan Reynolds là niềm mơ ước của hàng triệu cô gái với thân hình rắn chắc, gương mặt góc cạnh nam tính đầy quyến rũ.

Vai diễn Deadpool đã giúp cho quý ông U40 này trở thành ngôi sao sáng trong dòng phim siêu anh hùng.

Tình sử ngọt ngào của mỹ nhân được đàn ông khao khát nhất thế giới - Ảnh 2.

Blake Lively từng hẹn hò với Leonardo DiCaprio vào năm 2011.

Ryan Reynolds và Blake Lively lần đầu gặp nhau trên phim trường Green Lantern, bộ phim được bấm máy vào năm 2009. Lúc này, Ryan vẫn đang trong cuộc hôn nhân cùng mỹ nữ bốc lửa Scarlett Johansson, còn Blake Lively đang hẹn hò với bạn diễn Penn Badgley.

"Chúng tôi đã là bạn bè suốt một thời gian dài, theo tôi đó là cách hay nhất để bắt đầu một mối quan hệ - như những người bạn", theo tài tử Deadpool chia sẻ với trang People.

Nhưng trong năm 2010, mối quan hệ riêng tư của cả hai đều gặp trục trặc. Tin đồn Ryan Reynolds và Scarlett Johansson chia tay xôn xao suốt một thời gian, mãi đến tháng 12 năm đó tin họ ly hôn mới được công bố. Còn Blake Lively thì cũng tan vỡ tình cảm với Penn Badgley.

Tuy đều đã độc thân, nhưng Ryan Reynolds và Blake Lively vẫn chỉ duy trì tình bạn với nhau suốt một thời gian dài. Họ đùa giỡn trên sân khấu như những đứa "bồ tèo" thân thiết. Blake Lively còn bắt đầu mối quan hệ mới với Leonardo DiCaprio.

Vào tháng 6/2011, nữ diễn viên được trông thấy đi du lịch cùng chàng tài tử đào hoa này, nhưng mối quan hệ đã không kéo dài lâu.

Và rồi sau một thời gian, tình bạn giữa Ryan và Blake bắt đầu thay đổi: "Khoảng một năm sau khi phim The Green Lantern đóng máy, hai chúng tôi đều độc thân và thế là có một buổi double date với nhau, tức là cô ấy hẹn hò với một anh chàng khác, còn tôi hẹn hò với một cô gái khác (nhưng cả 4 người cùng đến 1 buổi hẹn).

Buổi hẹn hò 4 người đó trở nên giống như trong phim When Harry Met Sally. Nó trở thành buổi hẹn hò kỳ cục nhất đối với mỗi phía, vì giữa tôi với Blake cứ như bắn pháo hoa với nhau", Ryan Reynolds chia sẻ.

Tình sử ngọt ngào của mỹ nhân được đàn ông khao khát nhất thế giới - Ảnh 3.

Ryan Reynolds và Blake Lively lần đầu gặp nhau trên phim trường Green Lantern.

Sau buổi hẹn hò thảm họa ấy một thời gian ngắn, cặp đôi đã hẹn riêng với nhau tại một nhà hàng ở New York, và đây chính là thời điểm họ chính thức "phải lòng" nhau.

Khi được hỏi về khoảnh khắc anh nhận ra tình cảm của mình đối với Blake Lively, Ryan hóm hỉnh trả lời: "Có lẽ là sau khi chúng tôi qua đêm cùng nhau.

Không, đùa thôi, khi đó tôi và cô ấy đang dùng bữa tối trong một nhà hàng tại Tribeca, rồi một giai điệu cất lên, tôi như kiểu: "Em có muốn nhảy một điệu với anh không?".

Lúc ấy không có ai trong nhà hàng cả. Trong khoảnh khắc chúng tôi khiêu vũ cùng nhau, tôi thầm nghĩ: "Ồ, mình nghĩ mình đã vượt qua ranh giới rồi." Tôi đã đưa cô ấy về nhà đêm đó. Và, ừ thì, chuyện sau đó tôi không cần kể chắc bạn cũng biết mà."

Tháng 9/2012, sau chưa đầy 1 năm hẹn hò, Blake Lively và Ryan Reynolds đã bí mật kết hôn tại Nam Carolina, Mỹ.

Cặp đôi đẹp của Hollywood tổ chức lễ cưới ấm cúng bên gia đình và những người bạn thân thiết. Trước khi kết hôn, trả lời tạp chí Allure, Blake Lively bày tỏ: "Tôi chưa bao giờ hạnh phúc như bây giờ".

Khi được hỏi về ưu điểm của bản thân, Ryan đã khẳng định một điều giản đơn nhưng không phải người đàn ông nào cũng "dám" phát biểu: "Điều thú vị nhất về tôi chính là cô ấy."

Nam tài tử có thân hình đẹp như tạc, gương mặt ngời ngời vẻ nam tính, lại là một diễn viên nổi tiếng thế giới, nhưng anh phủ nhận hoàn toàn những điều tốt đẹp của bản thân mình mà khẳng định với truyền thông rằng, anh sẽ chẳng còn gì thú vị nữa nếu thiếu người mà anh yêu.

Cuộc sống của anh chính nhờ nàng mà trở nên nhiều màu sắc hơn bao giờ hết.

Chỉ như vậy thôi chúng ta cũng hiểu chàng yêu và tôn thờ nàng đến mức nào.

Nhưng tình yêu cũng không thể chỉ đến từ một phía. Nàng Blake từng bày tỏ: "Tôi biết anh ấy sẽ luôn là người bạn tốt nhất của tôi trong suốt cuộc đời này.

Đó là điều có ý nghĩa lớn nhất đối với tôi. Tôi chưa từng biết đến một thứ tình cảm nào đặc biệt như tình bạn của tôi với anh ấy. Chúng tôi vừa là bạn thân, lại vừa là người yêu".

"Chúng tôi không bao giờ đi đâu quá một tuần mà không gặp mặt nhau. Có những điều quan trọng mà tôi không thể đưa ra quyết định nếu thiếu anh ấy. Khoảng thời gian tuyệt vời nhất là khi tôi và anh ấy cùng tắt điện thoại, đi dạo và trò chuyện với nhau" – Blake Lively

Tình sử ngọt ngào của mỹ nhân được đàn ông khao khát nhất thế giới - Ảnh 4.

Gia đình 4 người hạnh phúc của Blake Lively ngoài đời.

Và giờ đây, sau 6 năm chung sống, mái ấm của chàng và nàng luôn tràn ngập tiếng cười nói bi bô của hai nhóc tỳ đáng yêu.

Trong buổi phỏng vấn với David Letterman vào năm 2015, Reynolds kể về sự kiện ra đời của cô con gái đầu lòng: "Tôi không phải là người thích thể hiện tình cảm nhiều trên kênh truyền hình, nhưng kể từ khi chúng tôi có em bé, dường như tôi cảm thấy yêu vợ hơn bao giờ hết trong cuộc đời của mình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại