Tỉnh có thu nhập bình quân cao nhất Việt Nam

Nhã Mi |

Không chỉ có thu nhập bình quân cao nhất cả nước, tỉnh này còn nằm trong top dẫn đầu cả nước ở rất nhiều chỉ tiêu như FDI, xuất nhập khẩu, thu nội địa, thu nhập bình quân lao động...

Bình Dương là tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai, phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước, phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và một phần thành phố Hồ Chí Minh, phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh và một phần tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin thống kê mới nhất, tỉnh Bình Dương có diện tích tự nhiên là 2.694,43 km2 (chiếm khoảng 0,83% diện tích cả nước, khoảng 12% diện tích miền Đông Nam bộ); dân số trung bình 2,568 triệu người.

Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm: thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Dĩ An,thành phố Thuận An, thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên và các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo) và 91 đơn vị hành chính cấp xã (41 xã, 45 phường, 05 thị trấn).

Với việc tăng trưởng kinh tế ở mức cao trong nhiều năm liên tục, GRDP bình quân đầu người của Bình Dương hiện nay đạt gần 7.000 USD/người/năm, thuộc vào nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước. Quy mô GRDP của tỉnh đã tăng hơn 104 lần sau 25 năm.

Tỉnh có thu nhập bình quân cao nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Năm 2021

Về đầu tư nước ngoài, tính chung 9 tháng đầu năm 2022, Bình Dương hiện đang đứng thứ hai về thu hút FDI, với tổng vốn đầu tư gần 2,7 tỷ USD, chiếm 14,4% tổng vốn, tăng 58% so với cùng kỳ.

Tỉnh có thu nhập bình quân cao nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Về thu nội địa, Bình Dương đứng thứ ba, và Bình Dương cũng là tỉnh đứng thứ ba cả nước về đóng góp và tỷ lệ trích nộp vào ngân sách Trung ương.

Bình Dương cũng là tỉnh đầu tiên không còn hộ nghèo theo tiêu chí quốc gia, là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất năm 2021 với 7,12 triệu đồng/người/tháng và là địa phương có thu nhập bình quân người lao động cao thứ hai cả nước trong quý II/2022 với mức 8,9 triệu đồng/người/tháng.

Tỉnh có thu nhập bình quân cao nhất Việt Nam - Ảnh 3.

Nguồn: GSO

Bình Dương đứng thứ 2/63 tỉnh thành về Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI), đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố trong bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021…

Bình Dương đứng thứ hai về PAPI (sau Thừa Thiên - Huế) với 47,178 điểm. Bình Dương cũng đạt 69,61 điểm PCI, đứng thứ 6 cả nước về năng lực cạnh tranh.

Trong tháng 9 tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh duy trì ở mức ổn định. Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,91% so với cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ tăng 1,48%). Đây là mức tăng trưởng khá ấn tượng trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang có nguy cơ suy thoái.

Mặt khác, Bình Dương cũng có tỷ lệ xuất siêu cao nhất. Trong 9 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 19 tỷ USD (giảm 1,6%), thặng dư thương mại đạt hơn 7,8 tỷ USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại