Tính bỏ Nissan, Tan Chong bắt tay hãng xe Trung Quốc, tham vọng khai thác thị trường Việt Nam

Quang Phong |

Tan Chong Motors Holding mới đây đã ký biên bản ghi nhớ với đại gia SAIC Motor của Trung Quốc để cùng hiện thực hóa tham vọng lắp ráp, xuất khẩu và phân phối xe tại Việt Nam.

Thông tin được Paultan đăng tải cho thấy cả 2 bên dù mới chỉ dừng ở mức "tìm cơ hội" nhưng tham vọng đều không hề nhỏ. Hiện SAIC đang sở hữu rất, rất nhiều thương hiệu con hoặc nhượng quyền kinh doanh tại Trung Quốc mà nổi bật nhất có lẽ là Maxus, MG và Roewe.

Tính bỏ Nissan, Tan Chong bắt tay hãng xe Trung Quốc, tham vọng khai thác thị trường Việt Nam - Ảnh 1.

Maxus D90 nằm cùng phân khúc Toyota Fortuner.

Về phần đối tác tới từ Malaysia, Tan Chong đang sở hữu nhà máy lắp ráp tại Việt Nam và Myanmar đồng thời cũng có kênh phân phối cả xe du lịch lẫn thương mại tại Lào và Campuchia. Trước đó, họ đã ngưng hợp tác với Nissan tại thị trường Việt Nam từ tháng 9.

Tan Chong bắt đầu được quyền phân phối xe và phụ tùng Nissan tại thị trường Việt Nam từ ngày 22/9/2010. Tuy nhiên, những thông tin về “vụ ly hôn” giữa đơn vị này với Nissan Việt Nam rộ lên từ suốt một năm vừa qua. Những thông tin chính thức sẽ được xác nhận vào ngày 10/9/2019 tới.

Phía tập đoàn Tan Chong không đưa ra bất cứ lý do nào về việc chấm dứt quyền phân phối xe và phụ tùng Nissan tại thị trường Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại