Tình báo Mỹ nghi ngờ Tổng thống Syria cất giữ vũ khí hóa học

Vietnam+ |

Theo Reuters và AFP, ngày 6/4, một quan chức tình báo Mỹ cho hay các cơ quan tình báo nước này nghi ngờ Tổng thống Syria Bashar al-Assad cất giữ một số vũ khí hoặc thành phần hóa học mà ông này từng cam kết sẽ giao nộp theo thỏa thuận được ký kết hồi năm 2013 do Mỹ-Nga dàn xếp.

Quan chức giấu tên này tiết lộ: “Chúng tôi chưa bao giờ tin những lời tuyên bố của chính quyền Assad rằng họ đã công bố toàn bộ kho vũ khí hóa học. Tổng thống Assad nhiều lần cho thấy ông ta sẵn sàng sử dụng bất cứ loại vũ khí hóa học nào mà ông ta giữ lại hoặc khôi phục được để tấn công và khủng bố chính người dân của mình."

Trước đó cùng ngày, Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) cho biết cơ quan này “đang tiến hành một cuộc điều tra” về vụ tấn công bị nghi bằng vũ khí hóa học tại Syria khiến ít nhất 86 người thiệt mạng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại