Tình báo Hàn Quốc: Chú ruột ông Kim Jong Un đã trở về Triều Tiên sau hơn 30 năm lưu lạc nước ngoài

Thủy Thu |

Được biết, chú ruột ông Kim Jong Un đã không trở về Triều Tiên trong thời gian cố Chủ tịch Kim Jong Il còn sống.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ngày 1/12 đưa tin, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào ngày 30/11, một số nhà lập pháp Hàn Quốc cho biết, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) Hàn Quốc Suh Hoon một ngày trước đó đã xác nhận Đại sứ Triều Tiên tại Cộng hòa Séc Kim Pyong Il đã trở về Triều Tiên. Đáng chú ý, ông Kim Pyong Il chính là người chú ruột của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Trước đó trong một báo cáo gửi Ủy ban Tình báo Quốc hội ngày 4/11, NIS cho biết ông này sẽ sớm được triệu về Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, cơ quan này hiện chưa nói rõ lý do ông Kim Pyong Il được gọi về quê nhà.

Ông Kim Pyong Il (1954) là anh em cùng cha khác mẹ với cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il. Theo Yonhap, ông đã trải qua hơn 30 năm sống ở nước ngoài kể từ khi làm Đại sứ tại Hungary năm 1988. Có một số thông tin cho rằng, ông này đã sống ở nước ngoài hơn 40 năm trước khi trở về Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại