Tin vui lớn cho hơn 16 triệu người cao tuổi trên cả nước từ năm nay

Thái Hà |

Đây là chính sách được Bộ Y tế đề xuất từ năm 2026.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Phòng bệnh, trong đó điểm nhấn đáng chú ý là lộ trình miễn phí khám sức khỏe định kỳ cho các nhóm đối tượng ưu tiên như người cao tuổi, người nghèo và người có công.

Lộ trình hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn dân

Theo dự thảo Nghị định mới nhất gồm 120 điều, Bộ Y tế đã phác thảo một kế hoạch chi tiết nhằm phổ cập việc tầm soát bệnh tật cho người dân. Mục tiêu cốt lõi là đảm bảo mỗi cá nhân được kiểm tra sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm theo tiêu chuẩn chuyên môn.

Thay vì triển khai đồng loạt, chính sách này sẽ được thực hiện theo chiến lược "ưu tiên nhóm yếu thế trước, mở rộng toàn dân sau". Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực ngân sách mà còn đảm bảo những người khó khăn nhất được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất.

Dựa trên đề xuất, lộ trình triển khai miễn phí khám sức khỏe định kỳ được chia thành hai giai đoạn chính:

Giai đoạn 1 (Từ năm 2026):

Tin vui lớn cho hơn 16 triệu người cao tuổi trên cả nước từ năm nay - Ảnh 1.

Giai đoạn 1 (Từ năm 2028):

Tin vui lớn cho hơn 16 triệu người cao tuổi trên cả nước từ năm nay - Ảnh 2.

Linh hoạt trong tổ chức và nguồn lực tài chính

Dự thảo cũng mở ra cơ chế linh hoạt cho các địa phương. Tùy vào năng lực ngân sách và nguồn lực huy động được, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có quyền quyết định mở rộng danh mục dịch vụ hoặc đối tượng thụ hưởng so với khung quy định chung.

Việc khám chữa bệnh sẽ không bó hẹp tại các bệnh viện cố định mà có thể được thực hiện qua các hình thức lưu động để tiếp cận người dân ở vùng sâu, vùng xa, miễn là đảm bảo đầy đủ các điều kiện chuyên môn.

Nguồn kinh phí thực hiện sẽ được huy động tổng lực từ: Ngân sách Nhà nước; Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT); Các nguồn huy động hợp pháp khác.

Việc thanh toán sẽ dựa trên danh mục dịch vụ và giá khám chữa bệnh thực tế, đảm bảo tính công khai và minh bạch trong quản lý tài chính y tế.

Dự thảo này được kỳ vọng sẽ tạo nên bước ngoặt trong công tác y tế dự phòng, giúp phát hiện sớm bệnh tật, giảm áp lực điều trị cho các tuyến trên và nâng cao chất lượng sống cho người dân, đặc biệt là nhóm người cao tuổi.

Theo Dữ liệu dân cư quốc gia, cả nước hiện có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm trên 16% dân số. Trong đó, khoảng 2,6 triệu người từ 80 tuổi (chiếm 15,9% tổng số người cao tuổi), 9,05 triệu người cao tuổi là nữ (chiếm 57,8%), 10,3 triệu người cao tuổi sống ở nông thôn (chiếm 64%).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại