TIN TỐT LÀNH ngày 29/5: Hình ảnh tạo dấu ấn đặc biệt của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ở Sơn Trà

Hoàng Anh Tú |

Từ hình ảnh truyền cảm hứng của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến bát canh… cá nhựa của em nhỏ là những câu chuyện để lại ấn tượng mạnh mẽ trong mấy ngày qua.

Những hình ảnh truyền cảm hứng cho tuần mới

Hình ảnh truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất trên mạng xã hội cuối tuần qua là hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam áo quần giản dị, đeo ba lô đi thị sát Sơn Trà.

Hàng trăm trang mạng xã hội với hàng chục ngàn lượt like- share đi hình ảnh này. Nó trái ngược hoàn toàn với những hình ảnh vài vị quan đầu tỉnh đứng trên đầu mũi thuyền có dân kéo đi thị sát lũ lụt hay vài vị quan đầu ngành comple- cà vạt ngồi phòng máy lạnh nói chuyện thương dân - xót quân. 

Thây kệ đi những ai nói Phó Thủ tướng "làm màu" vì trong mắt họ vốn chưa lúc nào tin vào những điều tốt đẹp cả. (Đọc tin chính). 

TIN TỐT LÀNH ngày 29/5: Hình ảnh tạo dấu ấn đặc biệt của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ở Sơn Trà - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng quan sát kỹ lưỡng từng vị trí trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: VTC

Nếu không có cuộc khảo sát tận nơi như thế, nếu tất thảy mọi quyết định chỉ từ ý kiến cấp dưới thì lãnh đạo sẽ chỉ là những cái máy ký mà thôi. (Đọc tin chính)

Một hình ảnh nữa cũng truyền đi cảm hứng đặc biệt là hình ảnh cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam đã thành hình với 90% khối lượng công việc. Dài hơn 5km, cây cầu trị giá 12.000 tỷ đồng giúp rút ngắn thời gian đi từ thành phố Hải Phòng sang đảo Cát Hải từ vài tiếng đồng hồ xuống chỉ còn 5 phút đồng hồ.

Một tin mừng nữa là Bộ Chính trị triển khai kiểm tra tài sản khoảng 1.000 cán bộ cấp cao thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. 

Kết quả kiểm tra sẽ công khai với báo chí và nhân dân. Mọi tố cáo đều sẽ được giải quyết. Sự quyết liệt của Bộ Chính trị đang thực sự tạo nên nguồn cảm hứng mạnh mẽ đến báo giới và nhân dân.  (Đọc tin chính)

Tin tức khoa học- công nghệ thú vị

Không phải việc xây thêm bao nhiêu chiếc cầu - làm ra bao nhiêu km đường cao tốc hoặc xây dựng bao nhiêu ngôi nhà mới mang đến những điều tốt lành. 

Dù đúng là hạ tầng có phát triển mới có thông thương và thúc đẩy kinh tế. Với đất nước của chúng ta, nợ công đang ở mức cao, việc vay vốn nước ngoài ẩn chứa nhiều nguy cơ, thậm chí nếu không giám sát tốt có thể tạo thành hàng chục vụ tham nhũng quy mô lớn. Thế nên, bản tin tốt lành chào tuần mới hôm nay, tôi muốn lựa chọn những tin tức khoa học- công nghệ.

Như chú Gấu đầu tiên được "phẫu thuật nụ cười" ở Việt Nam (Đọc tin chính).

Như "Bà Teen" 97 tuổi nhưng có tâm hồn 20 tuổi- cụ bà sành sỏi Internet nhất Việt Nam. (Đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH ngày 29/5: Hình ảnh tạo dấu ấn đặc biệt của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ở Sơn Trà - Ảnh 2.

Cụ Lê Thi, 97 tuổi, được mệnh danh "cụ bà sành sỏi Internet nhất Việt Nam".

Như Hà Nội bắt đầu triển khai hệ thống giao thông thông minh- một dự án mà FPT đề xuất với 9 phần và 10 hạng mục. Từ dự án này, giao thông Hà Nội sẽ thực sự được cải thiện bằng trung tâm chỉ huy- giám sát. (Đọc tin chính)

Thủ tướng cũng vừa chính thức phê duyệt đề án "Phát triển hệ tri thức Việt số hoá" và từ 2019 sẽ phát triển thành hệ sinh thái số do người Việt làm chủ. Tin tốt lành này hẳn sẽ khiến không chỉ các nhà khoa học, dân công nghệ thích thú mà nó còn truyền đi cảm hứng, lan toả sự yêu thích đặc biệt với khoa học- công nghệ của các bạn trẻ hiện nay. 

Khi tri thức Việt được số hoá sẽ giúp chúng ta dễ dàng tra cứu- học tập và đóng góp nhiều hơn nữa cho nó.

Những điều đặc biệt cho ngày 1/6

Tôi không biết lũ trẻ nhà các bạn có mong đợi đến ngày 1/6 không chứ 3 đứa nhỏ nhà tôi đang vô cùng háo hức. Và chúng khiến tôi buộc phải dành một phần trong bản tin tốt lành đầu tuần này cho những đứa trẻ. 

Xin chào tuần mới với một cô hiệu trưởng siêu dễ thương trường THPT Nguyễn Gia Thiều- HN khi cô hoá thân thành một DJ cực sung và tham gia "trận chiến" bóng nước với lũ học trò.(Đọc tin chính)

Tiếp theo là thầy hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến- TP HCM, nơi mà mấy hôm trước vừa xảy ra vụ việc học sinh ném bom sơn - bột màu vào trường khiến "dân mạng" dậy sóng. 

Nên nhớ rằng, mấy hôm trước thôi, đọc những lời bình luận của cư dân mạng mà "nhức óc" luôn với những lên án và phán tội "lũ học trò mất dạy". 

Hãy nghe những gì thầy hiệu trưởng chia sẻ đi hỡi những anh hùng bàn phím. Để trách mắng những đứa trẻ là việc dễ hơn cả việc đi dọn… nhà cầu. Bởi lũ trẻ luôn hiếu động và nghịch ngợm. Ai cũng từng trải qua thời trẻ con nhưng nhiều người trải qua rồi quay lại là… mắng nhiếc tụi trẻ không tiếc lời. Lạ lùng thay! 

Thế nên những chia sẻ của thầy hiệu trưởng mới thực sự đáng trân quý và biết ơn bao nhiêu. (Đọc tin chính)

Một bài văn bá đạo của cậu học trò khiến cô giáo cũng "cạn lời" và những suy nghĩ về việc dạy văn mẫu ở trường hiện nay. (Đọc tin chính)

Và cuối cùng, xin chia sẻ bát canh… cá nhựa của một cô bé khiến ai xem cũng phì cười mà cảm động. (Đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH ngày 29/5: Hình ảnh tạo dấu ấn đặc biệt của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ở Sơn Trà - Ảnh 3.

 Xin khép lại bản Tin tốt lành chào tuần mới của tôi tại đây. Chúc quý vị bạn đọc một tuần mới nhiều hơn nữa những niềm vui- cảm hứng và gặp nhiều nữa điều tốt lành nhé!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại