TIN TỐT LÀNH ngày 12/4: Chỉ sau 30 phút, điều kỳ diệu có thể xảy đến với hàng triệu cặp vợ chồng vô sinh

Hoàng Xuân |

Tin tốt lành đầu tiên hôm nay là một thành tựu y học sẽ khiến những người đàn ông, phụ nữ khao khát có đứa con mừng rơi nước mắt.

Chỉ sau ca mổ dài 30 phút, đã có thể nghĩ đến kế hoạch sinh em bé

Theo GS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia, qua nghiên cứu tại 8 vùng sinh thái tại Việt Nam cho thấy  tỉ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ là 7,7%, nghĩa là có từ 700.000 đến 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh. 

Trong đó gần 60% vô sinh do nữ và chiếm hơn 1 nửa trong số này do tắc vòi tử cung. Còn tỉ lệ bị tắc kẽ vòi tử cung chiếm một tỷ lệ khá lớn là từ 15-25%.

Trước đây, với những trường hợp tắc kẽ, bác sĩ sẽ khoan, cắm lại vòi tử cung nhưng rất khó khăn, thành công sau mổ thấp. 

Còn thụ tinh ngoài ống nghiệm thì quá tốn kém đến nỗi GS Tiến kể có cặp vợ chồng về nhà tích cóp 5-10 năm mới đủ tiền, khi quay lại thì đã lớn tuổi, buồng trứng bị suy, không thể có con được nữa.

Nay với phương pháp mới này, chỉ cần rời khỏi bệnh viện, người phụ nữ đã có thể lên kế hoạch để có em bé bằng cách thụ thai thông thường. Đặc biệt, chi phí phẫu thuật chỉ ngang chi phí mổ nội soi, thời gian mổ ngắn: 30 phút đến 1 tiếng.

Tôi rất thích những tin tức về khoa học như vậy, nó khiến mình luôn bị bất ngờ trước bao nhiêu điều mới lạ và vì thế niềm vui sống cứ dồi dào mãi lên.

Thiết bị bay vào không gian made in Việt Nam và chiếc xe lăn kỳ diệu của 2 học sinh lớp 12

Với sản phẩm chiếc xe lăn và chiếc mũ đội trên đầu, hai học sinh trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên, thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đã giúp những người khuyết tật, không thể di chuyển bằng các chi có thể tự di chuyển bằng xe lăn thông qua nhận dạng các cử chỉ của đầu. 

Trước giờ, hầu hết xe lăn cần được người sử dụng xoay bánh xe mới di chuyển được, hoặc nhờ một động cơ nhỏ.

Nhưng nếu người sử dụng ngay cả chân tay cũng bị teo rồi thì sao? Thành quả nghiên cứu mới này giúp người khuyết tật chỉ cần nghiêng đầu để điều khiển hướng của xe theo ý muốn.

TIN TỐT LÀNH ngày 12/4: Chỉ sau 30 phút, điều kỳ diệu có thể xảy đến với hàng triệu cặp vợ chồng vô sinh - Ảnh 1.

Thử nghiệm trên 'Xe lăn điều khiển bằng nhận dạng cử chỉ của đầu' tại cuộc thi khoa học kỹ thuật Quốc gia 2017. Nguồn: baobacninh.com.vn

 Hai người bị khuyết tật vận động ở Bắc Ninh thử nghiệm chiếc xe lăn đầu tiên đã có thể tự di chuyển dễ dàng trong nhà, thậm chí có thể ra ngoài đường. 

Chiếc xe lăn này sẽ giúp những Nick Vujicic Việt Nam thoát khỏi cuộc sống hạn hẹp bực bội và mở rộng cơ hội cho họ tham gia vào những hoạt động xã hội.

 Và đây lại là một tin hay nữa cổ vũ cho trí tuệ Việt Nam (đọc tin chính).

Công ty khởi nghiệp của chàng trai này đã trở thành công ty đầu tiên ở Đông Nam Á sản xuất được thiết bị bay tới tầm từ 30 km đến 50 km. 

Các thiết bị bay đó có thể sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực, từ phục vụ an ninh quốc phòng đến các mục đích dân sự, nghiên cứu khoa học, thực hiện các thí nghiệm y học, môi trường, nghiên cứu khí quyển cao của Trái Đất. 

Cho nên các bạn nhớ phải tươi cười và cư xử đẹp thường xuyên đấy, kẻo hôm nào đó từ trên trời "tách" một cái chụp một pô ảnh bất thần của bạn trong một dự án phóng sự không gian về người Việt chẳng hạn... Dĩ nhiên bạn muốn nhận thật nhiều "likes" cho tấm ảnh đó chứ?

Hạn chế "người Việt xấu xí" ở nước ngoài

Những tấm bảng như dưới đây sẽ có cơ hội ít xuất hiện.

Chúng ta nên ủng hộ biện pháp cấm xuất ngoại du lịch của các đơn vị du lịch lữ hành nhằm trừng phạt các du khách có hành vi phản cảm, khách nghi ngờ bỏ trốn hay mắc lỗi nghiêm trọng như ăn cắp, gây gổ đánh nhau, chửi bậy.

Chắc bạn cũng từng nghe chuyện nhiều người Việt khi đi du lịch ở nước ngoài đã chọn cách né xa đồng hương xấu xí hoặc tuyệt đối không dùng tiếng Việt để tránh bị đánh đồng.

Bạn tôi, một phiên dịch viên người Đức gốc Việt kể có lần anh chứng kiến chị du khách người Việt nọ mặc váy đẹp hẳn hoi, trong khi chờ làm thủ tục nhận phòng khách sạn ở Đức đã hồn nhiên ngồi co chân lên chiếc ghế đặt ngoài sảnh rồi rút bấm móng chân ra bấm tanh tách.

"Chúng ta cứ chê khách Trung Quốc đi đâu cũng ồn ào, xả rác bừa bãi, tranh nhau khi ăn buffet, nhưng người Việt cũng xấu xí chẳng kém", đây là nhận xét của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, ông Ngô Hoài Chung. 

Buồn nhỉ? Cho nên bất cứ biện pháp nào hạn chế được tình trạng này đều là một tin tốt lành.

Món quà bất ngờ cho người bà trong phòng bệnh

TIN TỐT LÀNH ngày 12/4: Chỉ sau 30 phút, điều kỳ diệu có thể xảy đến với hàng triệu cặp vợ chồng vô sinh - Ảnh 2.

Tôi cứ đọc đi đọc lại mãi những cái tin nhỏ xíu này, tin này (đọc tin chính), tin này (đọc tin chính) và tin này nữa (đọc tin chính).

Đọc, rồi tôi nhớ đến một câu ngạn ngữ rất nổi tiếng "Hạnh phúc cũng giống như chiếc đồng hồ; loại ít phức tạp nhất là loại ít hỏng nhất."

Hôm qua tôi đọc một bài báo, trong đó những nhà nghiên cứu nói tình trạng bội thực thông tin ngày nay đã khiến cho cảm giác hạnh phúc của con người ngày càng ít và méo mó đi.  

À thế nhưng ngoài kia trời vẫn xanh và nắng vẫn vàng, thiên nhiên và những người thân yêu của ta luôn chờ ta bày tỏ tình yêu với họ, cũng như luôn giấu sẵn những món quà tuyệt vời cho ai biết trân trọng tình yêu ấy. 

Bạn đọc những tin tốt lành tôi vừa kể trên nhé, và hãy cho tôi biết hôm nay bạn sẽ thiết kế chiếc đồng hồ hạnh phúc của bạn như thế nào!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại