Tin mới nhất về cơn bão trái mùa, giật cấp 10 đang tiến vào Biển Đông

Duy Anh |

Một vùng áp thấp ngoài Thái Bình Dương đã phát triển lên thành bão và đang vào Biển Đông, dù tháng 12 thường ít xuất hiện bão.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, chiều 17/12, cơn bão Jelawat hoạt động ở vùng biển phía Đông Nam miền Nam Philippines đang tiến vào Biển Đông.

Tin mới nhất về cơn bão trái mùa, giật cấp 10 đang tiến vào Biển Đông - Ảnh 1.

Dự báo đường đi của bão Jelawat trong những ngày tới. Ảnh: NCHMF

Hồi 19h ngày 17/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,8 độ Vĩ Bắc; 127,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam miền Nam Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây, khoảng 20km/h.

Cơ quan khí tượng nhận định, rong các ngày 18 và 19/12, bão sẽ đổi hướng sang Tây Tây Bắc rồi giảm cường độ xuống còn cấp 7 và 6, trở thành áp thấp nhiệt đới.

Báo SGGP ghi nhận phân tích của một số chuyên gia khí tượng cho biết, sau khi đi qua đảo Mindanao và Palawan của Philippines, bão Jelawat có khả năng đi vào Biển Đông, nhưng sớm suy yếu thành áp thấp nhiệt đới do gặp không khí lạnh (có thể đổi hướng). Dù vậy, thời tiết trên khu vực Nam Biển Đông sẽ chuyển xấu do áp thấp nhiệt đới, biển động, rất nguy hiểm cho tàu thuyền.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia khí tượng, miền Trung sắp có đợt mưa rất lớn do tổ hợp không khí lạnh tăng cường và hoàn lưu trước bão Jelawat. Tổng lượng mưa do không khí lạnh tại Trung bộ có thể đạt 300mm trong 6 ngày, có nơi đạt 450mm như Bạch Mã (Thừa Thiên Huế). Còn tổng lượng mưa do không khí lạnh tương tác hoàn lưu bão có thể đạt gần 800mm trong 5 ngày tại Nam Trung bộ.

Chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã phát công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện cứu nạn khi có yêu cầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại