Tín hiệu hi vọng cho Italy khi ca nhiễm Covid-19 giảm xuống

Hồng Nhung |

Theo trang SCMP, Italy đã thông báo các ca nhiễm Covid-19 tính đến ngày 23/3 đã giảm và bày tỏ hi vọng có thể đẩy lùi dịch bệnh trong những ngày tới.

Cơ quan y tế Italy đã thông báo ngày 23/3, nước này có khoảng 4789 ca nhiễm mới trong 24 giờ, giảm so với ngày Chủ Nhật (5560 ca) và ngày thứ Bảy (6557 ca). Số ca nhiễm mới ở Italy cũng thấp hơn so với các ngày thứ Sáu và thứ Năm tuần trước.

Lần đầu tiên số trường hợp nhập viện ở Lombardy – tâm điểm bùng phát dịch bệnh cũng giảm xuống kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

"Ngày hôm nay (23/3) có lẽ là ngày lạc quan đầu tiên của chúng tôi sau thời gian rất khó khăn và căng thẳng. Đây không phải là lúc để chúng ta ăn mừng chiến thắng nhưng Italy đang bắt đầu có điểm sáng ở cuối con đường. Hi vọng cho ngày mai tươi sáng trong cuộc chiến chống dịch bệnh", một quan chức y tế đứng đầu ở Lombardy cho biết.

Trong tổng số 6077 ca tử vong tại Italy vì Covid-19 thì có tới 601 ca tử vong chỉ trong 24 tiếng, con số giảm trong tuần. Trong khi người dân Italy xem tín hiệu này là lạc quan thận trọng thì người Tây Ban Nha lo sợ họ vẫn phải trải qua thảm họa của đại dịch khi chưa có tín hiệu giảm xuống. Tỷ lệ tử vong ở Tây Ban Nha đang ở mức cao trong ngày là 462 ca. Nhiều người tử vong trong vòng 24 giờ hơn nâng mức báo động khẩn đối với quốc gia thứ hai tại châu Âu sau Itlay là Tây Ban Nha có số ca nhiễm và tử vong cao.

Theo thống kê, tỷ lệ tử vong vì đại dịch tại Italy đã tăng lên 9.5%, đẩy ra so với mức độ trung bình toàn cầu thống kê tỷ lệ tử vong là 4.4%.

Một quan chức y tế cấp cao Tây Ban Nha gợi ý rằng tỷ lệ gia tăng gần đây trong các ca nhiễm trong ngày ở mức độ 14% có thể là đỉnh điểm nhưng ông vẫn chưa chắc chắn.

"Số ca tăng đã báo cáo theo ngày là tương đối ít. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa chắc chắn liệu chúng ta có phải đang ở đỉnh điểm của dịch bệnh hay không", ông Fermando Simon, điều phối viên khẩn cấp của Bộ Y tế cho biết.

Trong tình hình diễn biến phức tạp, hơn một trong số 10 ca nhiễm Covid-19 đã xác nhận ở Tây Ban Nha hầu hết là các nhân viên y tế (khoảng 4000 người).

Trang SCMP dẫn tin, Thứ trưởng Tây Ban Nha Carmen Calvo cũng phải nhập viện và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Hai bộ trưởng khác và vợ của Thủ tướng Pedro Sanchez cũng đã có kết quả dương tính với Covid-19 từ tuần trước.

Tín hiệu hi vọng cho Italy khi ca nhiễm Covid-19 giảm xuống - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại