Tìm thấy con dao gây án, tài xế taxi bị cắt cổ qua cơn nguy kịch

Hoàng Hải |

Sau khi được các bác sỹ tận tình cấp cứu, đến trưa nay (7/10), lái xe taxi bị nam thanh niên cắt cổ trên đường Võ Chí Công vào đêm qua đã qua cơn nguy kịch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) đang tạm giữ nghi phạm Hà Văn Hiếu (19 tuổi, quê ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), kẻ đã dùng dao tấn công tài xế taxi vào đêm ngày 6/10 trên đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đến khoảng 8h20 sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy con dao gọt hoa quả, cán gỗ co dính máu mà đối tượng Hiếu đã sử dụng cắt cổ nạn nhân Hùng được vứt trong lùm cây ven đường, cách quan bia Hải Đăng, đường Võ Chí Công ( Xuân La) khoảng 30m cạnh quán rửa xe.

Trước đó, vào chiều ngày 6/10, Hiếu bắt xe khách từ Lạng Sơn xuống bến xe Nam Thăng Long. Đến khoảng gần 23h cùng ngày, Hiếu bắt xe taxi của hãng ABC do anh Nguyễn Thái Hùng (trú tại tỉnh Phú Thọ) điều khiển đi từ Nguyễn Hoàng Tôn về hướng Võ Chí Công – Hoàng Quốc Việt.

Tuy nhiên, khi đến khu vực trước cửa nhà số 97 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) thì bất ngờ Hiếu dùng dao cứa cổ anh Hùng với ý đồ cướp tài sản.

Tìm thấy con dao gây án, tài xế taxi bị cắt cổ qua cơn nguy kịch - Ảnh 1.

Lợi dụng lúc đường vắng người, Hiếu đã dùng dao uy hiếp và cắt cổ tài xế của hãng taxi ABC để cướp của.

Sau đó, anh Hùng đã vùng bỏ chạy khỏi xe và hô người dân cứu giúp. Về phía Hiếu, sau khi gây thương tích cho anh Hùng, đối tượng đã nhanh chóng bỏ chạy về phía cánh đồng Xuân La và bị người dân bắt giữ.

Còn anh Hùng được chuyển vào Bệnh viện E cấp cứu. Tại cơ quan công an, Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

TS Lê Ngọc Thành 0 Giám đốc bệnh viện E, cho biết đêm ngày 6/10, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thái Hùng, là lái xe taxi hãng ABC, bị thương ở cổ.

Anh Hùng vào viện trong tình trạng bị thương ở cổ, mất máu nhiều. Các y bác sĩ tại bệnh viện đã nhanh chóng sơ cứu cho nạn nhân. 

Rất may, nạn nhân chỉ bị thương ở phần mền ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, song bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại