Trục vớt xe đầu kéo vụ sập cầu Phong Châu, tìm thấy 1 thi thể trong cabin

Trang Anh |

Hiện lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, xác định danh tính thi thể trong xe đầu kéo ở vụ sập cầu Phong Châu.

Sáng nay, ngày 20/9, Phó chủ tịch UBND huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ), cho biết lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt nhịp cầu Phong Châu bị sập, chiếc xe đầu kéo mắc kẹt bên trong (cách cầu Phong Châu khoảng 100m) và tiếp tục tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ đã huy động lực lượng cùng với các phương tiện chuyên dụng để tiến hành trục vớt.

Cụ thể, đối với nhịp cầu bị sập, lực lượng chức năng sử dụng máy phá bê tông, máy hàn hơi cắt từng nhịp giàn thép... sau đó dùng cần cẩu tải trọng lớn kéo lên bờ. Còn với phương tiện xe đầu kéo mắc kẹt trong vòm cầu, lực lượng chức năng cắt phần thùng xe, kéo lên trước, phần đầu xe kéo lên sau.

Thông tin trên báo Pháp luật TPHCM chiều cùng ngày cho hay, trong quá trình trục vớt phần đầu xe đầu kéo, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể bên trong cabin.

Phó Chủ tịch huyện Tam Nông xác nhận thông tin trên báo này và cho biết, hiện lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, xác định danh tính.

Lực lượng chức năng trục vớt nhịp cầu Phong Châu bị gãy trước đó - Ảnh: CA Phú Thọ

Trước đó, trong danh sách các nạn nhân mất tích mà Công an tỉnh Phú Thọ công bố có hai trường hợp liên quan đến phương tiện xe đầu kéo là anh Hà Quốc C (SN 1986, ngụ xã Chu Hóa, TP Việt Trì; chạy xe đầu kéo BKS 19H-024.19) và anh Dương Công C (SN 1981, ngụ Đan Thượng, Hạ Hòa; chạy xe đầu kéo BKS: 19H-042.12).

Vào sáng 15/9, tại vị trí tiếp cận cách cầu Phong Châu bị sập gần 100m, thuộc khu 23 xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, lực lượng cứu nạn, cứu hộ phát hiện phương tiện ôtô đầu kéo BKS: 19R 0111.11 đang mắc kẹt. Tuy nhiên, qua tìm kiếm, đến thời điểm này, lực lượng chức năng không tìm thấy nạn nhân trong cabin xe.

Đến thời điểm hiện tại, ngoài thi thể mới được phát hiện trong xe đầu kéo thì lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 trong số 8 nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu là 2 vợ chồng ông L.X.T. (56 tuổi) và N.T.H (48 tuổi, cùng trú tại xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ). Thời điểm xảy ra vụ sập cầu Phong Châu, 2 vợ chồng ông T. đi trên xe máy mang biển kiểm soát 19L-107.xx.

Hiện trường vụ sập cầu Phong Châu hôm 9/9 - Ảnh: NVCC

Trước đó, do nước sông lên cao, chảy xiết, vào khoảng 10h ngày 9/9, cầu Phong Châu tại km18+300 Quốc lộ 32C (kết nối 2 huyện Tam Nông, Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ) bị sập, cuốn trôi trụ T7 và 2 nhịp dàn chính (nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao, thuộc huyện Tam Nông). Sơ bộ ban đầu xác định, tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện đang di chuyển trên cầu (trong đó có 1 xe ô tô tải, 2 xe ô tô đầu kéo, 6 xe mô tô, 1 xe máy điện); 8 người mất tích; đã cứu, đưa 3 người bị thương đi cấp cứu tại cơ sở y tế (báo cáo nhanh ban đầu là có 5 người bị thương).

Về nguyên nhân sập cầu Phong Châu, theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ, bão số 3 đã gây ra mưa lũ, khiến nước sông Hồng dâng cao. Lưu tốc dòng chảy xiết đã làm thay đổi địa hình lòng sông, kéo đổ trụ T7 và làm sập 2 nhịp dàn chính của cầu Phong Châu lúc 10 giờ 2 phút ngày 9/9.

Trục vớt xe đầu kéo vụ sập cầu Phong Châu, tìm thấy 1 thi thể trong cabin - Ảnh 3.Nạn nhân đầu tiên trong vụ sập cầu ở Phong Châu được tìm thấy cách hiện trường khoảng 10km

Lực lượng chức năng phát hiện thi thể bà Hường cách vị trí cầu Phong Châu sập khoảng 10km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại