Tìm ra "Trận đấu nhiều drama nhất năm 2020": Nữ trọng tài 2 lần bẻ còi, rút 2 chiếc thẻ đỏ trong tưởng tượng và cái kết chưa từng có trong lịch sử bóng đá

Phụng Hiếu |

Tổ trọng tài điều khiển trận đấu, cụ thể là nữ trọng tài duy nhất trên sân, liên tiếp đưa ra những quyết định có lợi cho đội chủ nhà, chèn ép đội khách.

Vào ngày 23/2 vừa rồi, trận chung kết giải đấu Legends Cup được tổ chức tại nước Nga đã diễn ra theo một kịch bản không thể kịch tính hơn.

Đại diện đầu tiên góp mặt trong trận đấu tranh chức vô địch là All Stars, tập thể các ngôi sao từng rất nổi tiếng thế giới bao gồm: Saviola, Gallas, Materazzi, Benayoun, Litmanen, Cisse, Riise, Andrey Voronin, Stipe Pletikosa và Ivica Olic. Ở phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển chủ nhà Nga dù chỉ có một ngôi sao đáng chú ý (Samedov) nhưng bằng cách nào đó vẫn vào chung kết.

Tìm ra Trận đấu nhiều drama nhất năm 2020: Nữ trọng tài 2 lần bẻ còi, rút 2 chiếc thẻ đỏ trong tưởng tượng và cái kết chưa từng có trong lịch sử bóng đá - Ảnh 1.

Trên sân chỉ có duy nhất 1 nữ trọng tài.

Giải được tổ chức theo luật 6vs6, không có ném biên và đá phạt góc. Vì thế nhiều cầu thủ dù quá tuổi vẫn thi đấu rất xuất sắc, cống hiến cho khán giả trận chung kết đôi công mãn nhãn. Tuy nhiên trận đấu bắt đầu bị phá hỏng khi Yossi Benayoun, cựu sao Liverpool, phải nhận một chiếc thẻ đỏ.

Là nạn nhân sau tình huống tắc bóng nguy hiểm của đối thủ nhưng Benayoun lại bị nữ trọng tài truất quyền thi đấu vì tội... phản ứng thái quá. Không lâu sau đó, khi tỉ số là 4-4, đến lượt John Arne Risse phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi tương tự. Lúc này các cầu thủ áo đen không thể kiềm chế được nữa, họ rủ nhau bỏ dở trận chung kết vì trọng tài quá thiên vị đội chủ nhà.

Tìm ra Trận đấu nhiều drama nhất năm 2020: Nữ trọng tài 2 lần bẻ còi, rút 2 chiếc thẻ đỏ trong tưởng tượng và cái kết chưa từng có trong lịch sử bóng đá - Ảnh 2.

Vẻ mặt cực "thốn" của Riise sau khi bị trọng tài rút thẻ đỏ.

photo-2

All Stars bỏ vào đường hầm vì trọng tài nữ quá thiên vị.

Sau một hồi phân giải, đội trưởng của All Stars, Litmanen thuyết phục thành công nữ trọng tài rút lại tấm thẻ đỏ dành cho Riise (thay bằng thẻ vàng). Toàn bộ tập thể All Stars khi đó mới chịu trở lại để thi đấu nốt.

Tìm ra Trận đấu nhiều drama nhất năm 2020: Nữ trọng tài 2 lần bẻ còi, rút 2 chiếc thẻ đỏ trong tưởng tượng và cái kết chưa từng có trong lịch sử bóng đá - Ảnh 4.

Trọng tài "bẻ còi", rút thẻ vàng rồi bắt tay Riise.

Trận đấu sẽ diễn ra bình an đến những giây phút cuối cùng thì thêm một "drama" khác nổ ra. Khi đồng hồ đếm ngược về con số 0, bóng được một cầu thủ All Stars phá ra ngoài biên nhưng trọng tài chưa thổi còi. Lúc đó tỉ số đang là 6-5, dàn sao của All Stars lao vào nhau ăn mừng chức vô địch.

Tuy nhiên vị nữ trọng tài lại cho trận đấu được tiếp tục, dẫn đến bàn thắng quân bình tỉ số 6-6 cho Nga. Quyết định này khiến 2 đội lao vào hỗn chiến quyết liệt trên sân, đội ngũ an ninh đã phải vào can thiệp.

Màn đôi co giữa cầu thủ 2 đội và trọng tài tiếp tục sau đó. Vị vua áo đen tiếp tục phải xuống nước vì phía All Stars có bằng chứng quá rõ ràng. Cô bẻ còi lần thứ 2 trong trận đấu, công nhận All Stars vô địch Legends Cup.

Tìm ra Trận đấu nhiều drama nhất năm 2020: Nữ trọng tài 2 lần bẻ còi, rút 2 chiếc thẻ đỏ trong tưởng tượng và cái kết chưa từng có trong lịch sử bóng đá - Ảnh 5.

All Stars ôm nhau ăn mừng vô địch mà không biết bóng vẫn lăn trên sân.

photo-5

Sau một hồi phân giải, trọng tài nữ lại... bẻ còi.

Vui mừng sau chiến thắng nhưng Materazzi, Benayoun đều từ chối trả lời phỏng vấn sau trận. Đội All Stars nhanh chóng đi vào phòng thay đồ, để lại mình Litmanen với cánh phóng viên.

ĐT Nga thì tỏ rõ sự chán nản. Đây là năm đầu tiên kể từ khi giải đấu được tổ chức (2009 đến nay) mà họ không vô địch.

Tìm ra Trận đấu nhiều drama nhất năm 2020: Nữ trọng tài 2 lần bẻ còi, rút 2 chiếc thẻ đỏ trong tưởng tượng và cái kết chưa từng có trong lịch sử bóng đá - Ảnh 7.

ĐT Nga "vô đối" tại Legends Cup cho đến giải đấu năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại