Tìm ra nhóm người lạ mặt chặn đánh thanh niên 25 tuổi tử vong

Đ. Nghĩa |

Do mâu thuẫn cá nhân, 3 thanh thiếu niên ở tỉnh Quảng Trị đã chặn xe, đánh một người đa chấn thương dẫn đến tử vong.

Ngày 17-12, tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết các đơn vị nghiệp vụ của đơn vị này vừa phối hợp Công an huyện Hướng Hóa , Công an huyện Đakrông làm rõ vụ đánh chết người xảy ra tại địa bàn huyện Hướng Hóa.

​Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 15-12, Công an huyện Hướng Hóa nhận điện báo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị về việc có nạn nhân ở địa bàn huyện tử vong nghi do bị đánh chết.

Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 14-12 tại Km1+300 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa. Cụ thể, vào thời điểm trên, Hồ Văn Bi (19 tuổi, ngụ xã Hướng Lập) điều khiển xe máy chở Hồ Văn H. (25 tuổi) và Hồ Văn Cối (35 tuổi, cùng ngụ tại xã Hướng Tân) đi chơi.

Tìm ra nhóm người lạ mặt chặn đánh thanh niên 25 tuổi tử vong - Ảnh 1.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị trao thưởng cho các đơn vị nghiệp vụ tham gia, phối hợp phá án. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Khi di chuyển đến địa điểm trên, nhóm Hồ Văn Bi bị 3 đối tượng đi trên 1 xe máy chặn lại rồi xông vào đánh. Vụ việc khiến anh Hồ Văn H. tử vong sau khi đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Quảng Trị cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, truy xét nhanh đối tượng gây án. Sau hơn 1 ngày truy xét, lực lượng công an đã làm rõ nghi phạm của vụ án gồm: Hồ Văn Hương (22 tuổi), H.V.H (15 tuổi) và Hồ Văn La (21 tuổi; cùng ngụ tại xã Đakrông, huyện Đakrông).

Nguyên nhân vụ đánh chết người này bước đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân.

Trong ngày 17-12, Công an tỉnh Quảng Trị đã trao thưởng 30 triệu đồng cho các đơn vị nghiệp vụ tham gia, phối hợp phá vụ án nêu trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại