Tìm đến nơi đông đúc nghìn người, đứng vỉa hè bán dạo khẩu trang trong đợt dịch Corona

Hoàng Linh |

Trước cơn "sốt" mua khẩu trang tránh lây nhiễm virus corona, tại các đền, phủ hay những vỉa hè nơi tập trung đông người qua lại ở Hà Nội đã xuất hiện người bán khẩu trang dạo.

Tìm đến nơi đông đúc nghìn người, đứng vỉa hè bán dạo khẩu trang trong đợt dịch Corona - Ảnh 1.

Trở thành vật bất ly thân của nhiều người khi ra đường, đến nơi học tập, làm việc... nhằm tránh sự lây nhiễm virus corona, những chiếc khẩu trang đang là mặt hàng siêu "hot", được săn lùng tại các nhà thuốc, siêu thị.

Tìm đến nơi đông đúc nghìn người, đứng vỉa hè bán dạo khẩu trang trong đợt dịch Corona - Ảnh 2.

Nhận thấy nhu cầu tăng cao, vài ngày gần đây, đã có không ít người bán dạo mặt hàng này tại các địa điểm đông người qua lại như chợ thuốc, đường phố hay đền, phủ. Trong hình, một người phụ nữ đang bán loại khẩu trang 3M tại cổng chợ thuốc Hapulico.

Tìm đến nơi đông đúc nghìn người, đứng vỉa hè bán dạo khẩu trang trong đợt dịch Corona - Ảnh 3.

Hầu hết, khẩu trang bán dạo là dạng lẻ từng chiếc, rất hiếm người bán cả hộp.

Tìm đến nơi đông đúc nghìn người, đứng vỉa hè bán dạo khẩu trang trong đợt dịch Corona - Ảnh 4.

Người bán thường chọn loại có túi đựng, tách riêng từng chiếc. "Như vậy thì hợp vệ sinh hơn loại không có túi bọc bên ngoài", một người bán khẩu trang cho biết.

Tìm đến nơi đông đúc nghìn người, đứng vỉa hè bán dạo khẩu trang trong đợt dịch Corona - Ảnh 5.

Một số ít chọn bán dạo loại khẩu trang không có túi bọc bên ngoài. Tuy nhiên, đáng tiếc là cả người bán và người mua đều chạm tay trần vào hai mặt của chiếc khẩu trang, trong khi cách đúng là cầm vào hai quai khẩu trang để giữ vệ sinh.

Tìm đến nơi đông đúc nghìn người, đứng vỉa hè bán dạo khẩu trang trong đợt dịch Corona - Ảnh 6.

Với lưu lượng người tìm đến cầu cúng đầu năm vô cùng đông đúc, phủ Tây Hồ cũng đã xuất hiện người bán dạo sản phẩm này.

Tìm đến nơi đông đúc nghìn người, đứng vỉa hè bán dạo khẩu trang trong đợt dịch Corona - Ảnh 7.

5.000 đồng là mức giá mà người phụ rao bán một chiếc khẩu trang y tế tại đây, nhỉnh hơn so với giá thường ngày là 3.000 đồng/chiếc.

Tìm đến nơi đông đúc nghìn người, đứng vỉa hè bán dạo khẩu trang trong đợt dịch Corona - Ảnh 8.

Nhiều khách mua hàng bán dạo chia sẻ đây là giải pháp tình thế khi chưa kịp chuẩn bị vật dụng bảo vệ đường hô hấp khi đến nơi đông người.

Tìm đến nơi đông đúc nghìn người, đứng vỉa hè bán dạo khẩu trang trong đợt dịch Corona - Ảnh 9.

"Vì không mua được khẩu trang nên khi thấy họ bán lẻ thì tôi cũng mua tạm một chiếc để dùng, chứ nếu mua cả hộp thì có khi mất mấy trăm nghìn đồng", anh Tuấn Anh, trú tại Trúc Khê cho biết.

Tìm đến nơi đông đúc nghìn người, đứng vỉa hè bán dạo khẩu trang trong đợt dịch Corona - Ảnh 10.

Các gia đình có trẻ nhỏ đều trang bị khẩu trang hết sức cẩn thận khi đưa trẻ nhỏ đến Phủ Tây Hồ.

Tìm đến nơi đông đúc nghìn người, đứng vỉa hè bán dạo khẩu trang trong đợt dịch Corona - Ảnh 11.

Vì vào mùa dịch corona, nên hình ảnh người đi lễ chùa, đền phủ hay đến nhà hàng, quán cafe đều không rời chiếc khẩu trang.

Tìm đến nơi đông đúc nghìn người, đứng vỉa hè bán dạo khẩu trang trong đợt dịch Corona - Ảnh 12.

Trước nhu cầu mua khẩu trang y tế tăng cao, Cục quản lý giá yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng việc niêm yết, bán đúng giá sản phẩm. Xử phạt nặng nếu không không niêm yết hoặc tăng giá bán, bồi hoàn tiền cho người tiêu dùng. Trước đó, Đội quản lý thị trường số 1 và công an Hà Nội đã phát hiện và xử phạt hai cửa hàng ở Ngọc Khánh (quận Ba Đình), mỗi cửa hàng 20-30 triệu đồng về hành vi nâng giá bán khẩu trang lên 5-7 lần so với thông thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại